Khánh thành cầu bê-tông chuẩn bị đón Tết

0:00 / 0:00
0:00

GNO - Ngày 22-12, tại xã Phú Hựu, huyện Châu Thành diễn ra lễ khánh thành cầu chùa Pháp Đăng và cầu Bà Đình 2 (cầu Hy Vọng 117, 118), với kết cấu bê-tông cốt thép. Tổng trị giá 823 triệu đồng.

Trước đó, xã Tân Phú Trung, huyện Châu Thành tổ chức khánh thành cầu Lung Nhỏ tại ấp Tân Thuận với chiều dài 22m, chiều ngang 3,7m, chi phí xây dựng 140 triệu đồng.

hdt.jpg
Khánh thành cầu Lung Nhỏ tại ấp Tân Thuận
Trên địa bàn huyện Lai Vung diễn ra nhiều buổi lễ khánh thành và khởi công xây dựng cầu nông thôn, với phương châm xã hội hóa. Tất cả các chiếc cầu đều thiết kết với kết cấu bê-tông cốt thép. Tại xã Tân Hòa: Cầu Mùa Xuân, ấp Tân Mỹ dài có chiều dài 52m, chiều ngang 3,5m, chi phí 491 triệu đồng và cầu Cái Dứa 2 (cùng tuyến đường dal chiều ngang 4m, chiều dài 100m); tại ấp Hoà Bình có chiều dài 59m, chiều ngang 4m, chi phí gần 776 triệu đồng. Tại xã Long Hậu: Cầu Xẻo Chuối với chiều dài 24m, ngang 4m, chi phí hơn 434 triệu đồng và cầu Rạch Ranh có chiều dài 15m, ngang 4m, chi phí hơn 315 triệu đồng. Tại xã Tân Thành khởi công xây dựng cầu Tám Nguyên, ấp Tân Hưng với chiều dài 22m, chiều ngang 3,5m, chi phí xây dựng 340 triệu đồng. Tổng chi phí xây dựng cầu nông thôn gần 3,3 tỷ đồng. Trong đó, các tự viện Phật giáo vận động Phật tử và mạnh thường quân hỗ trợ trên 1,7 tỷ đồng, còn lại do ngân sách địa phương và nhân dân đóng góp. Những chiếc cầu mới hình thành mang lại niềm vui, phấn khởi cho nhân dân giao thương hàng hóa, sinh hoạt đón Tết Nguyên đán Tân Sửu - 2021.

Trần Thắng

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày