Khánh thành Văn phòng hành chánh điện tử Trung ương Giáo hội tại TP.HCM

Chư tôn đức lãnh đạo Giáo hội ấn nút chính thức đưa Văn phòng hành chánh điện tử Trung ương Giáo hội vào hoạt động - Ảnh: Bảo Toàn
Chư tôn đức lãnh đạo Giáo hội ấn nút chính thức đưa Văn phòng hành chánh điện tử Trung ương Giáo hội vào hoạt động - Ảnh: Bảo Toàn
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay, 16-1, trước khi chính thức khai mạc Hội nghị Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN, chư tôn đức Ban Thường trực đã ấn nút khởi động, chính thức đưa Văn phòng hành chánh điện tử Trung ương Giáo hội phía Nam đi vào hoạt động.

Theo đó, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN; Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, đồng Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự đã thực hiện nghi thức ấn nút khởi động, chính thức đưa Văn phòng hành chánh điện tử Trung ương Giáo hội phía Nam – đặt tại thiền viện Quảng Đức (quận 3, TP.HCM) đi vào hoạt động.

Tại buổi lễ, Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự GHPGVN cho biết, mục đích của Văn phòng hành chánh điện tử là nâng cao tầm hoạt động của Văn phòng Trung ương Giáo hội trong bối cảnh hiện nay. Việc Trung tâm Điều hành điện tử Trung ương GHPGVN tại Hà Nội đã đi vào hoạt động chính thức thời gian qua, bước đầu khẳng định hoạt động Văn phòng hành chánh điện tử của Trung ương Giáo hội được vận hành và có kết quả rất tốt.

Thượng tọa Thích Đức Thiện phát biểu - Ảnh: Bảo Toàn

Thượng tọa Thích Đức Thiện phát biểu - Ảnh: Bảo Toàn

“Hôm nay trong Hội nghị chính thức của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN, chư tôn đức lãnh đạo Hội đồng Trị sự GHPGVN chính thức ấn nút đưa Văn phòng hành chánh điện tử Trung ương Giáo hội phía Nam tại thiền viện Quảng Đức – TP.HCM đi vào hoạt động. Qua đây, lãnh đạo Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành cũng cần đề ra kế hoạch trong năm 2021 thiết lập Văn phòng hành chánh điện tử thuộc Ban Trị sự, để sau này có thể kết nối giao ban trực tuyến với Trung ương Giáo hội, nhằm nâng cao hiệu quả cũng như đáp ứng được tinh thần chuyển đổi kỹ thuật số, ứng dụng công nghệ 4.0 vào hoạt động Phật sự, như thời gian qua Chính phủ đã chủ trương và thực hiện", Thượng tọa Thích Đức Thiện nhấn mạnh.

Trước đó, ngày 12-1-2020, Trung ương Giáo hội đã khánh thành, đưa vào hoạt động Trung tâm Điều hành điện tử Văn phòng Trung ương GHPGVN tại chùa Quán Sứ (Hà Nội).

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tứ thiên vương - Từ huyền thoại đến nghệ thuật

Tứ thiên vương - Từ huyền thoại đến nghệ thuật

GNO - Hình tượng Tứ thiên vương (四天王, Cāturmahārājakāyika, Shitenō), hay Tứ đại thiên vương (四大天王) có khởi nguyên từ Ấn Độ, gắn chặt với hệ thống vũ trụ quan Phật giáo và xuất hiện cả trong hệ thống tín ngưỡng của các quốc gia Phật giáo phương Nam như Thái Lan, Myanmar...
Mấy ngàn năm giáo pháp của Đức Phật vẫn ngày một tăng huy và lan tỏa khắp toàn cầu, giáo pháp ấy vẫn rạng ngời chân lý dù cho biến thiên của thời cuộc, dù cho khoa học phát triển đến đâu thì giáo pháp của Phật vẫn là chân lý không cần điều chỉnh

Giáo lý Tứ y trong đạo Phật

GNO - Giáo pháp của Đức Phật tuyên thuyết là một sự trải nghiệm sinh động mang tính ứng dụng rất thiết thực chứ không phải là những giáo thuyết nặng phần lý luận, những giáo điều khô cứng. Vì vậy, để thực hành giáo pháp của Đức Phật một cách có hiệu quả, chư tổ đã đề ra giáo lý Tứ y.
Báo Giác Ngộ trong tôi

Báo Giác Ngộ trong tôi

GNO - Sau mỗi lần đọc báo Giác Ngộ, tôi nhận thấy sự hài lòng và hoan hỷ hiện rõ nét rạng ngời trên gương mặt chư tôn Hòa thượng, điều đó như một năng lượng vi diệu, tiếp thêm nhiệt huyết, nghị lực giúp tôi tiếp tục hành trình vượt qua gian khó không quản ngại.

Thông tin hàng ngày