Khánh tuế Đại lão HT.Thích Hiển Tu tròn 100 tuổi

GNO - Sáng 30-9, Ban Thường trực Ban Trị sự và đại diện Tăng Ni TP.HCM đã đến chùa Xá Lợi - Q.3 khánh tuế Đại lão HT.Thích Hiển Tu tròn 100 tuổi.

ANH Toan (4).JPG

HT.Thích Như Niệm vấn an Đại lão HT.Thích Hiển Tu

Hiện diện có Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM, Trưởng BTS GHPGVN TP.HCM và chư tôn đức giáo phẩm HĐCM, Ban Chứng minh, Ban Thường trực Phật giáo TP.

HT.Thích Lệ Trang, Phó ban kiêm Trưởng ban Nghi lễ Phật giáo TP đã tác bạch khánh tuế Đại lão Hòa thượng và dâng bảng khánh chúc có chữ Hán “Thọ quang vô lượng” cúng dường lên Đại lão HT.Thích Hiển Tu.

ANH Toan (2).JPG

Chư tôn đức Thường trực BTS Phật giáo TP đảnh lễ, tác bạch khánh tuế

Đại lão HT.Thích Hiển Tu hiện là giáo phẩm trưởng lão của Giáo hội, ngài được suy tôn Phó Thư ký Ban Thường trực HĐCM, Chứng minh BTS Phật giáo TP, viện chủ chùa Xá Lợi.

Ngài xuất gia năm lên 7 tuổi ở chùa Kiểng Phước, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre; Sau đó Đại lão Hòa thượng lên Sài Gòn tu học, được các Tăng-già, Giáo hội qua các thời kỳ suy cử, suy tôn vào nhiều Phật sự, chức vụ; Ngài gắn bó với trú xứ ngôi chùa Xá Lợi hơn 60 năm qua.

ANH Toan (5).JPG

Dâng bảng chữ Hán "Thọ quang vô lượng" cúng dường Đại lão Hòa thượng

ANH Toan (7).JPG
Chụp ảnh lưu niệm

ANH Toan (10).JPG
Chư tôn giáo phẩm chứng minh vấn an Đại lão HT.Thích Hiển Tu

H.Diệu - Ảnh: Bảo Toàn

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày