Khánh tuế Đức Pháp chủ và họp mặt tân niên Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM

Khánh tuế Đức Pháp chủ GHPGVN nhân tân niên Giáp Thìn
Khánh tuế Đức Pháp chủ GHPGVN nhân tân niên Giáp Thìn
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay, mùng 6 Tết Giáp Thìn (15-2-2024), tại Trụ sở Ban Trị sự - Việt Nam Quốc Tự (Q.10), chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, các ban chuyên môn, Ban Trị sự TP.Thủ Đức, 21 quận huyện họp mặt tân niên, khánh tuế Đức Pháp chủ GHPGVN và chư tôn giáo phẩm Hội đồng Chứng minh.
Chư tôn đức Giáo hội TP.HCM khánh tuế Đức Pháp chủ

Chư tôn đức Giáo hội TP.HCM khánh tuế Đức Pháp chủ

Tân xuân Giáp Thìn, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, các ban chuyên môn, Ban Trị sự TP.Thủ Đức, 21 quận huyện họp mặt, khánh tuế Đức Pháp chủ GHPGVN, chư vị Trưởng lão Hòa thượng Ủy viên Thường trực, Thành viên Hội đồng Chứng minh, Chứng minh, cố vấn Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM theo truyền thống và khai trương Văn phòng Ban Trị sự, khối hành chánh văn phòng các ban trực thuộc.

Hòa thượng Thích Lệ Trang tác bạch khánh tuế

Hòa thượng Thích Lệ Trang tác bạch khánh tuế

Tại hội trường Việt Nam Quốc Tự, đối trước Đức Pháp chủ GHPGVN, thay mặt toàn thể chư tôn đức Tăng Ni, Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, các ban chuyên môn, Ban Trị sự TP.Thủ Đức, 21 quận huyện, Hòa thượng Thích Lệ Trang, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM bày tỏ niềm hân hoan hỷ được cung nghinh Đức Pháp chủ quang lâm Việt Nam Quốc Tự.

Hòa thượng Thích Lệ Trang thành kính đảnh lễ, tác bạch khánh tuế đến Đức Pháp chủ GHPGVN, Chứng minh Đạo sư GHPGVN TP.HCM pháp thể khinh an, thọ mạng lâu dài để làm điểm tựa tâm linh cho Phật giáo đồ Việt Nam cũng như toàn thể Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM.

Đức Pháp chủ GHPGVN khai thị cho chư Tăng Ni, Phật tử nhân ngày họp mặt đầu Xuân Giáp Thìn

Đức Pháp chủ GHPGVN khai thị cho chư Tăng Ni, Phật tử nhân ngày họp mặt đầu Xuân Giáp Thìn

Đức Pháp chủ GHPGVN khai thị cho chư Tăng Ni, Phật tử nhân ngày họp mặt đầu Xuân Giáp Thìn của Ban Trị sự và khai đàn Pháp hội Dược Sư cầu an theo truyền thống, cầu nguyện thế giới thới bình, chúng sinh an lạc. Ngài nhắn nhủ đến lãnh đạo Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, các ban chuyên môn, Ban Trị sự GHPGVN TP.Thủ Đức, 21 quận huyện trong tu học, điều hành Phật sự theo lời Phật dạy mới cầu nguyện quốc thái dân an đúng nghĩa của tinh thần của kinh Dược Sư.

Dịp này, Đức Pháp chủ nói về ý nghĩa các đại nguyện của Đức Phật Dược Sư, từ đó ngài huấn thị Tăng Ni, Phật tử, đặc biệt là những người lãnh đạo biết thương yêu, chăm sóc và nâng đỡ tinh thần nhau một cách thực sự. "Có chăm sóc, thấu hiểu và thương yêu nhau mới có thể đoàn kết và hòa hợp; từ đó mới có sức mạnh để thực hiện những Phật sự để đem lại an lạc, hạnh phúc cho số đông.", ngài nhấn mạnh.

Đức Pháp chủ khai thị đầu xuân cho Tăng Ni, Phật tử GHPGVN TP.HCM

Đức Pháp chủ khai thị đầu xuân cho Tăng Ni, Phật tử GHPGVN TP.HCM

Đức Pháp chủ tin tưởng chư tôn đức Tăng Ni thuộc GHPGVN TP.HCM sẽ cùng chung sức, chung lòng, đoàn kết, yêu thương, trưởng thành để xây dựng hàng ngũ tiêu biểu; thực hiện những chương trình xã hội phúc lợi cho đồng bào, bà con có hoàn cảnh khó khăn. Qua đó đóng góp, phát triển Phật giáo Việt Nam nói chung, GHPGVN TP.HCM nói riêng ngày càng vững mạnh, tiêu biểu trong thời hiện đại.

Sau buổi họp mặt, Đức Pháp chủ đã mở văn phòng Đức Pháp chủ đặt tại Việt Nam Quốc Tự; chư tôn đức thực hiện nghi thức sái tịnh, mở cửa Văn phòng Ban Trị sự, khối văn phòng hành chánh của các ban chuyên môn. Hòa thượng Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM đến thăm từng văn phòng, chúc mừng năm mới trong niềm hoan hỷ đầu năm mới.

Chư tôn đức GHPGVN TP.HCM khánh tuế Đức Pháp chủ

Chư tôn đức GHPGVN TP.HCM khánh tuế Đức Pháp chủ

Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, khối văn phòng các ban chuyên môn chính thức làm việc vào thứ Hai, mùng 10-1-Giáp Thìn (19-2-2024).

Hình ảnh lễ họp mặt khánh tuế chư tôn giáo phẩm, khai trương Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM vào sáng mồng 6 Tết Giáp Thìn:

Khánh tuế Đức Pháp chủ

Chứng minh khai đàn Dược Sư, khai mở văn phòng Ban Trị sự

Văn phòng Đức Pháp chủ đặt tại Việt Nam Quốc Tự

Văn phòng Đức Pháp chủ đặt tại Việt Nam Quốc Tự

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Khái quát về Mandala

Khái quát về Mandala

GNO - Mandala là tiếng Phạn, Hán ngữ phiên âm là Mạn đồ la, Mạn đà la, Mạn tra la và Hán ngữ dịch nghĩa là Đàn, Đàn tràng, Đạo tràng, Luân viên cụ túc, Tụ tập v.v…

Thông tin hàng ngày