Khoá sinh hoạt hè dành cho 3.200 thanh thiếu niên

GNO - Theo đó, 3.200 thanh thiếu niên độ tuổi từ 12-29, đến từ các tỉnh, thành miền Trung như Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Bình Định đã tập trung về Cung Thể thao Tiên Sơn (Đà Nẵng) để dự lễ khai mạc Khóa tu Một ngày dành cho mình vào sáng 28-7.

Chư tôn thiền đức lãnh đạo Giáo hội và đại diện chính quyền địa phương đã đến tham dự và phát biểu động viên, sách tấn các thanh thiếu niên trong thời khoá tu học mùa hè này.

Khoa tu Da Nang, 28-701.JPG

Các khóa sinh tham dự khóa sinh hoạt - Ảnh: Thanh Nam

Khoa tu Da Nang, 28-705.JPG

Chư tôn đức niêm hương - Ảnh: Thanh Nam

Khóa tu với chủ đề “Hãy quay về nguồn cội yêu thương” do chùa Bát Nhã (Đà Nẵng) tổ chức nhằm hướng các em nâng cao nhận thức về xây dựng đạo đức, lối sống, biết hiếu đạo với ông bà, cha mẹ, hiểu thế nào là sống trong chánh niệm, tỉnh thức, ngõ hầu lìa bỏ những thói hư, tật xấu như cờ bạc, nghiện chơi game…

Trong một ngày tu học, các em đã trải qua 13 chương trình sinh hoạt dưới sự giám sát, hướng dẫn của hơn 20 vị Tăng Ni giám luật và 350 các anh chị Phật tử làm tình nguyện viên.

Cụ thể, các em đã được hướng dẫn oai nghi, nội quy, tác phong ngôn ngữ, cử chỉ đi, đứng, nằm, ngồi; được nghe TT.Thích Minh Thành đến từ TP.HCM giảng pháp; được hướng dẫn tụng kinh Yêu Thương, được giải đáp những vướng mắc trong sinh hoạt, học tập và đạo pháp…

Khoa tu Da Nang, 28-716.JPG

Đây là khóa tu có quy mô tổ chức rất lớn - Ảnh: Thanh Nam

Khoa tu Da Nang, 28-718.jpg

Hỗ trợ các hoạt động xã hội Q.Hải Châu - Ảnh: Thanh Nam

Ngoài ra, các em đã có buổi sinh hoạt chung, vui chơi hữu ích và tham gia giao lưu cùng ca sĩ Đức Tuấn, Hiền Thục, được nghe thông điệp yêu thương cha mẹ thông qua lời ca tiếng hát của các ca sĩ… Buổi tối, khoá sinh được hướng dẫn đốt hoa đăng cầu nguyện hoà bình, thiền hành và hồi hướng bế mạc khoá sinh hoạt.

Được biết, BTC khoá sinh hoạt đã dành khoản kinh phí ủng hộ Q.Hải Châu (TP.Đà Nẵng), góp phần xây dựng 8 căn nhà tình thương trị giá 160 triệu đồng và tặng 40 suất học bổng cho học sinh nghèo trên địa bàn quận.

Khoa tu Da Nang, 28-720.JPG

Ca sĩ Đức Tuấn giao lưu và hiến tặng các ca khúc ý nghĩa tới khóa sinh

Khoa tu Da Nang, 28-702.JPG

Ca sĩ Hiền Thục đã xúc động khi hát tặng ca khúc về mẹ - Ảnh: Thanh Nam

Khoa tu Da Nang, 28-707.JPG

HT.Thích Giác Quang, Phó ban Thường trực BTS PG Thừa Thiên Huế
truyền đăng trong đêm thắp nến cầu nguyện - Ảnh: Thanh Nam

Khoa tu Da Nang, 28-710.JPGKhoa tu Da Nang, 28-710.JPG

Khoa tu Da Nang, 28-709.JPG

Nến đã thắp lên và những lời nguyện cầu được gửi đi,
tưới tẩm hạt giống bi-trí trong tâm mỗi bạn trẻ... - Ảnh: Th.Nam

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chư tôn đức niệm Phật cầu gia hộ

Khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

GNO - Sáng nay, 25-4, tại Văn phòng II TƯGH - thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), Ban Thường trực Hội đồng Trị sự tổ chức khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam (từ Quảng Trị đến Cà Mau) nhằm triển khai nhiều hoạt động Phật sự quan trọng.
Chư Tăng thực hiện nghi thức Bố-tát tại chánh điện chùa Long Bửu (Q.4, TP.HCM) - Ảnh: Bảo Nguyên

Chư Tăng Ban Trị sự GHPGVN Q.4 Bố-tát, họp triển khai Phật sự

GNO - Ngày 15-3-Giáp Thìn, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN Q.4 đã trở về chùa Long Bửu - Văn phòng Ban Trị sự để cử hành lễ Bố-tát định kỳ, đồng thời tổ chức phiên họp nhằm triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2568.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1247 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Cày cấy mảnh ruộng tâm hồn

GNO - Nhà có ruộng vườn đất đai màu mỡ thì có thể tích trữ lương thực phòng khi đói. Ruộng đất luôn gắn chặt với cuộc sống con người. Xưa nay, người phương Đông luôn coi ruộng đất là yếu tố căn bản của sự sinh tồn, là báu vật để đời, bởi vậy mà cha mẹ luôn mong muốn để lại vài phần ruộng đất cho con cháu.

Thông tin hàng ngày