Khóa tu Bát quan trai của Phật tử Q.Hải Châu

GNO - Đạo tràng Phật tử Q.Hải Châu (TP.Đà Nẵng), sáng nay, 13-9, đã vân tập về chùa Pháp Lâm (số 574 đường Ông ích Khiêm tham dự khóa tu Bát quan trai trong một ngày một đêm, thực hành và giữ gìn 8 giới của hàng Bồ-tát tại gia.
tnamdn1.JPG
120 Phật tử sáng nay, 13-9 đã vân tập về Pháp Lâm tự tu Bát quan trai

TT.Thích Quảng Tâm, UV BTS, Phó ban Văn hóa GHPGVN TP.Đà Nẵng đăng lâm truyền giới cho hơn 120 giới tử.

Các giới tử đã trang nghiêm đọc lời phát nguyện, trong một ngày, một đêm giữ gìn các giới không sát hại, không nói dối, không tà hạnh, không lấy của không cho, không dùng chất gây nghiện, không xem diễn xướng - múa hát, không nằm giường cao và không ăn phi thời.

Thượng tọa chủ lễ hướng dẫn đạo tràng phát nguyện trang nghiêm và lễ lạy thanh tịnh mỗi điều giới tử thọ nhận. Sau đó, chư Tăng bổn tự cùng các Phật tử trong ban giám tự hướng dẫn đạo tràng tụng kinh, niệm danh hiệu Phật, trì chú Đại Bi, kinh hành và làm lễ cúng ngọ, quá đường.

tnamdn5.JPG


Phật tử trong lễ quá đường tại khóa tu

Chiều cùng ngày, Phật tử nghe pháp thoại với chủ đề “Kinh nghiệm tu học của người Phật tử tại gia” do TT.Thích Quảng Tâm thuyết giảng; đồng thời tham gia pháp đàm, thực hành công phu chiều, tọa thiền...

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đại lão Hòa thượng Pháp chủ GHPGVN cầu nguyện trước long vị Tổ quốc tôn thiết tại đàn tràng, trước đền thờ ở Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, trước đây là Nghĩa trang Đô Thành - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Đức Pháp chủ GHPGVN quang lâm cầu nguyện tại Nghĩa trang Đô Thành cũ

GNO - Chiều nay, 8-11, trước Lễ khai kinh trong Lễ tưởng niệm, kỳ siêu anh linh các anh hùng, liệt sĩ, chiến sĩ, đồng bào đã an táng tại Nghĩa trang Đô Thành (nay là Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, P.Hòa Hưng, TP.HCM), Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ GHPGVN đã quang lâm thắp hương cầu nguyện.
Bồ-tát Quán Thế Âm, còn được gọi là Bồ-tát Quán Tự Tại (Avalokitesvara Bodhisattva) chỉ xuất hiện và xuất hiện khá nhiều trong các kinh điển Đại thừa

Nghĩ về Đức Quán Thế Âm

GNO - Danh xưng Phật Quan Âm, Phật Bà Quan Âm có lẽ chỉ thịnh hành trong giới bình dân Việt Nam. Có thể danh xưng này có nguồn gốc từ hai cuốn truyện thơ lục bát khuyết danh tác giả, và hẳn cũng có liên quan đến tín ngưỡng Thờ Mẫu hay Đạo Mẫu hay Bà Chúa Thượng Ngàn, Thiên Y-a-na...

Thông tin hàng ngày