Khóa tu Kính mừng Phật đản - chủ đề Ngày hoan hỷ tại Quan Âm tu viện (Q.Phú Nhuận, TP.HCM)

Khóa tu Kính mừng Phật đản - chủ đề “Ngày hoan hỷ” được tổ chức tại Quan Âm tu viện (Q.Phú Nhuận, TP.HCM)
Khóa tu Kính mừng Phật đản - chủ đề “Ngày hoan hỷ” được tổ chức tại Quan Âm tu viện (Q.Phú Nhuận, TP.HCM)
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 1-5, tại Quan Âm tu viện, Ban Trị sự GPHGVN Q.Phú Nhuận đã tổ chức Khóa tu Kính mừng Phật đản - chủ đề “Ngày hoan hỷ”, với sự tham dự của hơn 500 Phật tử.
Chư tôn đức chứng minh

Chư tôn đức chứng minh

Lễ khai mạc có sự hiện diện của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Hùng, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN Q.Phú Nhuận; Thượng tọa Thích Minh Nhựt, Trưởng ban Trị sự GHPGVN Q.Phú Nhuận; Hòa thượng Thích Giác Trí, Phó Thường trực Ban Trị sự Phật giáo quận; chư tôn đức trong Ban Trị sự, Tăng Ni các tự viện trên địa bàn quận.

Thượng tọa Thích Minh Nhựt phát biểu

Thượng tọa Thích Minh Nhựt phát biểu

Phát biểu khai mạc, Thượng tọa Thích Minh Nhựt thông tin về chương trình hoạt động trong khuôn khổ Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2025 được tổ chức tại TP.HCM. Qua đó, Thượng tọa nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của Đại lễ, đặc biệt có 2 sự kiện thiêng liêng là cung rước, tôn trí, chiêm bái xá-lợi Đức Phật và xá-lợi Trái tim Bồ-tát Thích Quảng Đức.

Ban đạo từ, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Hùng chia sẻ về ý nghĩa của ngày Vesak, tầm quan trọng của khóa tu Ngày an lạc trên địa bàn các quận, huyện nhằm mang lại nguồn năng lượng an lành dâng lên cúng dường Đức Thế Tôn, góp phần cầu nguyện hòa bình cho thế giới, hạnh phúc cho mọi người.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Hùng ban đạo từ

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Hùng ban đạo từ

Theo đó, khóa tu với chủ đề Ngày hoan hỷ diễn ra với các thời khóa: tụng kinh Khánh đản, pháp thoại, vấn đáp Phật pháp, thi giáo lý và khép lại với thời thiền hành bên bờ kênh Nhiêu Lộc - nơi đã hạ thủy 7 đóa sen kính mừng Phật đản sanh.

Một số hình ảnh ghi nhận:

Chư tôn đức, Phật tử thiền hành bên bờ kênh Nhiêu Lộc

Chư tôn đức, Phật tử thiền hành bên bờ kênh Nhiêu Lộc

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

"Có bốn loại thức ăn giúp ích cho chúng sanh, khiến cho chúng sanh được tồn tại, được bảo hộ và nuôi lớn" - Ảnh: Phùng Anh Quốc

Mặt trời tỏa chiếu

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.
Chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM dâng hương cầu nguyện trước long vị Tổ quốc - Ảnh: Quảng Đạo/BGN

Xúc động Lễ tưởng niệm, kỳ siêu tại "nghĩa địa của người nghèo" lớn nhất giữa lòng Sài Gòn

GNO - "Nghĩa địa của người nghèo" là cách gọi của người Sài Gòn xưa đối với Nghĩa trang Đô Thành, nay là Công viên văn hóa Lê Thị Riêng (P.Hòa Hưng, TP.HCM). Bởi từ năm 1920 đến 1975, đây là nơi đã an táng hàng vạn người dân lao động, chiến sĩ, binh sĩ, người nghèo, đồng bào tử nạn trong chiến tranh...
Đại lão Hòa thượng Pháp chủ GHPGVN cầu nguyện trước long vị Tổ quốc tôn thiết tại đàn tràng, trước đền thờ ở Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, trước đây là Nghĩa trang Đô Thành - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Đức Pháp chủ GHPGVN quang lâm cầu nguyện tại Nghĩa trang Đô Thành cũ

GNO - Chiều nay, 8-11, trước Lễ khai kinh trong Lễ tưởng niệm, kỳ siêu anh linh các anh hùng, liệt sĩ, chiến sĩ, đồng bào đã an táng tại Nghĩa trang Đô Thành (nay là Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, P.Hòa Hưng, TP.HCM), Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ GHPGVN đã quang lâm thắp hương cầu nguyện.

Thông tin hàng ngày