Khóa tu tại Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM

GNO - Sau lễ Tự tứ sáng nay, 27-8, Hòa thượng Viện trưởng Thích Trí Quảng tiếp tục đảm trách khóa tu Một ngày an lạc và thuyết giảng cho toàn thể Tăng, Ni sinh và đông đảo Phật tử tham dự.

Khoa tu ngay 27-8 (1).JPG


Toàn thể Tăng, Ni sinh nội trú và đông đảo Phật tử tham dự khóa tu

Chủ đề thuyết giảng sáng nay là “Cách ứng xử của người xuất gia đối với lòng tham ái ngũ dục”. Thông qua bài giảng, Hòa thượng giảng sư đã chỉ ra sự tai hại của việc nuông chiều lòng tham ái ngũ dục (tiền tài, sắc đẹp, danh vọng, ăn-uống, ngủ-nghỉ) của bản thân, lòng tham ngũ dục sẽ làm ảnh hưởng đến việc tu dưỡng đạo đức và phát triển trí tuệ của người xuất gia.

Khống chế con ma tham, từng bước từ bỏ ngũ dục và sống với tinh thần thiểu dục tri túc là điều quan trọng mà người xuất gia phải luôn ghi nhớ trên bước đường tu của mình, Hòa thượng nhắc.

Khoa tu ngay 27-8 (3).JPG
HT.Thích Trí Quảng đảm trách khóa tu ngày sáng 27-8

Khoa tu ngay 27-8 (2).JPG
Đại chúng trang nghiêm lắng nghe pháp thoại

Được biết, tổng số tiền cúng dường trong kỳ khóa tu này là 36.550.000 đồng, trong đó cúng dường xây dựng học viện là 27.350.000 đồng và cúng dường quỹ đời sống Tăng Ni là 9.200.000 đồng.

Bảo Toàn

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày