Khóa tu truyền thống Khất sĩ lần thứ 35 sẽ tổ chức tại khu di tích Tổ sư Minh Đăng Quang (Hà Tiên)

Tịnh xá Ngọc Cẩm (TP.Hội An, Quảng Nam) - nơi diễn ra Khóa tu truyền thống Khất sĩ lần thứ 34 từ ngày 1-4 đến 21-4-2024
Tịnh xá Ngọc Cẩm (TP.Hội An, Quảng Nam) - nơi diễn ra Khóa tu truyền thống Khất sĩ lần thứ 34 từ ngày 1-4 đến 21-4-2024
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 21-4, Khóa tu truyền thống Khất sĩ lần thứ 34 do Giáo đoàn V đăng cai tổ chức tại tịnh xá Ngọc Cẩm (TP.Hội An, Quảng Nam) đã bế mạc sau 10 ngày sống chung tu học với sự tham gia của 140 hành giả.
Chư tôn đức chứng minh buổi lễ bế mạc
Chư tôn đức chứng minh buổi lễ bế mạc

Chứng minh và tham dự buổi lễ có sự hiện diện của Hòa thượng Thích Giác Hùng, Chứng minh hệ phái Khất sĩ, Tri sự trưởng Giáo đoàn III; cùng chư tôn đức giáo phẩm Thường trực hệ phái Khất sĩ; chư tôn đức lãnh đạo 6 Giáo đoàn; chư hành giả tham dự khóa tu và các Phật tử gần xa...

Báo cáo tổng kết, Đại đức Thích Giác Thống cho biết, trải qua 10 ngày tu học (11-4 đến 21-4-2024), được lắng nghe những lời chỉ dạy tận tình của chư tôn giáo phẩm, các vị giáo thọ sư cùng trải qua các thời khóa tu học: tọa đàm, thảo luận, thiền hành, thiền tọa… đã giúp chư hành giả tăng trưởng hiểu biết về giáo pháp của chư vị Tổ sư, từ đó ứng dụng vào cuộc sống tu học và phụng sự nhân sinh của mình.

Đại đức Thích Giác Thống báo cáo tổng kết khóa tu
Đại đức Thích Giác Thống báo cáo tổng kết khóa tu

Điểm nổi bật, đây là khóa tu đầu tiên được tổ chức 10 ngày (so với trước đây 7 ngày), số lượng hành giả về tu tập khá đông: 140 vị. Đặc biệt, tại khóa tu, hội chúng luôn được tu bồi kiến thức, cách tiếp cận giáo lý, qua những chia sẻ từ 11 vị Hòa Thượng và 16 vị Thượng tọa đồng hành xuyên suốt trong tất cả thời khóa.

Tại buổi lễ, đại diện chư hành giả 6 giáo đoàn đã dâng lời cảm niệm công ơn chư tôn đức chứng minh, giáo thọ sư đã quan tâm đến hàng hậu học mà dày công giáo dưỡng; đồng thời phát nguyện sẽ cố gắng tham dự đầy đủ các khóa tu truyền thống của hệ phái.

Hòa thượng Thích Minh Tuyên ban đạo từ

Hòa thượng Thích Minh Tuyên ban đạo từ

Ban đạo từ, Hòa thượng Thích Minh Tuyên đã nhắc lại những thông điệp mà Đức Từ Phụ đã dùng là chơn lý để thức tỉnh chúng sinh, chỉ ra con đường giác ngộ và cảnh giới “thường, lạc, ngã, tịnh”. “Ngưỡng nguyện cho những hạt giống thánh thiện đã được gieo trồng hôm nay, sẽ sớm nở rộ vào mai này, làm rạng rỡ con đường mà Tổ thầy đã dày công xây tạo”, Hòa thượng nhắn gửi.

Thượng tọa Thích Giác Nhẫn dâng lời cảm tạ

Thượng tọa Thích Giác Nhẫn dâng lời cảm tạ

Ban Tổ chức khóa tu cũng thán tán công đức Thượng tọa Thích Giác Nhẫn, trụ trì tịnh xá Ngọ Cẩm cùng Tăng chúng và đạo tràng Phật tử đã hoan hỷ hộ trì để các hành giả an tâm tu tập.

Tại đây, Thượng tọa Thích Giác Nhẫn đã bày tỏ niềm vinh dự khi tịnh xá Ngọc Cẩm trở thành nơi chư Tăng cộng trụ tu tập và tỏ lòng kính ơn chư tôn đức đã tạo phúc duyên để chư Tăng bổn tự hoàn thành di nguyện của cố trụ trì - Hòa thượng Thích Giác Tràng lúc sinh thời.

Quang cảnh buổi lễ

Quang cảnh buổi lễ

Kết thúc buổi lễ, Hòa thượng Thích Minh Lộc đã đại diện Giáo đoàn IV dâng lời tác bạch phát nguyện đăng cai tổ chức Khóa tu truyền thống Khất sĩ lần thứ 35, từ ngày 5 đến 15-10-2024 tại khu di tích Tổ sư Minh Đăng Quang (TP.Hà Tiên, Kiên Giang).

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thừa tự pháp của thầy

Thừa tự pháp của thầy

GNO - Trong kinh Thừa tự pháp (Kinh Trung bộ, số 3), Đức Phật dạy hàng đệ tử nên thừa tự giáo pháp của Ngài chứ không nên thừa tự tài vật của Ngài.
Cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Châu (1918-2012), Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Viện trưởng sáng lập Viện Nghiên cứu Phật học VN

Chiêm nghiệm pháp ngữ của Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Châu (1918-2012)

GNO - Tưởng niệm Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Châu (1918-2012), Giác Ngộ online trân trọng gửi đến bạn đọc các pháp ngữ là những lời chỉ dạy của ngài, để cùng chiêm nghiệm, nghĩ về một bậc cao Tăng, nhà giáo dục, đại dịch giả kinh điển Nikaya, nhà lãnh đạo tôn giáo và tác giả, bậc Thầy của nhiều thế hệ Tăng Ni.

Thông tin hàng ngày