Khoảng 4.000 TNPT sẽ tham dự Phật đản tại lễ đài chính

GNO - Sáng nay 13-5, tại Văn phòng BTS GHPGVN TP.HCM (chùa Ấn Quang, Q.10), HT.Thích Trí Quảng, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN TP.HCM đã chủ trì phiên họp Ban Thường trực, 9 ban ngành và chư tôn đức 24 quận, huyện TP.HCM nhằm sà soát lại công tác tổ chức Đại lễ Phật đản PL.2557.

DSC_0002.JPG

HT.Thích Trí Quảng chủ trì phiên họp

Theo đó, việc thiết kế lễ đài chính tại chùa Phổ Quang (Q.Tân Bình) được HT.Thích Trí Quảng trực tiếp giao Ban Nghi lễ GHPGVN TP.HCM thực hiện. Hiện nay, tổ trần thiết đang khẩn trương trần thiết tại khu vực sân thượng chùa Phổ Quang. Theo TT.Thích Lệ Quang, hình ảnh thể hiện trên lễ đài chính ngoài thể hiện ý nghĩa ngày Đản sanh Đức Phật Thích Ca, còn có hình ảnh kỷ niệm 50 năm Bồ-tát Thích Quảng Đức.

Đại lễ Phật đản PL.2557 tại chùa Phổ Quang sẽ diễn ra vào lúc 6g ngày 15-5 Quý Tỵ, dự kiến có khoảng 4.000 Tăng Ni, Phật tử tham dự và được kênh An Viên truyền hình trực tiếp.

Bên cạnh đó, các hoạt động tâm linh do BTS GHPGVN TP.HCM, BTS GHPGVN quận huyện, Tăng Ni, Phật tử tổ chức như đến viếng thăm và cử hành lễ tưởng niệm vào sáng ngày 14-4 Quý Tỵ: tại Công viên Tượng đài Bồ-tát Thích Quảng Đức (Q.3), Tượng đài Hồ Chủ tịch (trước UBND TP.HCM), Đền Tưởng niệm Bến Dược (H.Củ Chi), Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM (Q.9), Chiến Khu An Phú Đông (Q.12) và Chiến khu Ngã Ba Giồng (H.Hóc Môn).

DSC_0003.JPG
Chư tôn đức 9 ban ngành, 24 quận huyện tham dự

Phật đản năm nay, Ban Văn hóa GHPGVN TP.HCM cũng tổ chức một số triển lãm, văn nghệ chào mừng Đại lễ Phật đản: Ban Văn hóa kết hợp Ban Nghi lễ GHPGVN TP.HCM, Trung tâm Nghiên cứu Phật giáo Việt Nam (thuộc Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam) và chùa Xá Lợi (Q.3) tổ chức triển lãm, hội sách với chủ đề “Di sản Văn hóa Phật giáo Việt Nam và 50 năm đấu tranh Phật giáo”. Triển lãm khai mạc vào sáng 8-4 Quý Tỵ tại chùa Xá Lợi. Trong suốt tuần triển lãm, hội sách, Ban Tổ chức cũng tổ chức 4 cuộc tọa đàm của TT.Thích Lệ Trang, TT.Thích Nhật Từ, GS.Cao Huy Thuần, nhà nghiên cứu Trần Đình Sơn. Ngoài ra, Ban Văn hóa còn tổ chức triển lãm một số hình ảnh tại Công viên Tượng đài Bồ-tát Thích Quảng Đức, triển lãm tranh ảnh, thư pháp… với chủ đề “Nghệ thuật văn hóa Phật giáo” tại chùa Phổ Quang.

Chương trình văn nghệTrái tim bất diệt” tại sân khấu Lan Anh, Q.10 vào lúc 19g ngày 8-4 Quý Tỵ; văn nghệ tạp kỹ tại chùa Vĩnh Nghiêm vào lúc 19g ngày 12-4 Quý Tỵ; sân khấu tuồng “Cuộc đời Đức Phật” tại chùa Phổ Quang vào 19g ngày 11-4 Quý Tỵ. Ngoài ra, các chùa tổ chức văn nghệ cúng dường: Ấn Quang, Giác Lâm, Từ Tân, Quan Âm tu viện…

DSC_0006.JPG

HT.Thích Thanh Sơn, Trưởng BTS GHPGVN Q.1 góp ý kiến tại phiên họp

DSC_0010.JPG

HT.Thích Thiện Lương, Trưởng BTS GHPGVN Q.8 đóng góp ý kiến

Theo Ban Tổ chức, hiện nay có 31 xe hoa, 5 thuyền hoa của 24 quận huyện đăng ký tham gia diễu hành. Xe hoa sẽ tập trung vào lúc 16g ngày 14-4 Quý Tỵ tại tổ đình Ấn Quang, 19g xuất phát theo lộ trình: Sư Vạn Hạnh, Lý Thái Tổ, Ngô Gia Tự, Nguyễn Chí Thanh, Thuận Kiều, Châu Văn Liêm, Nguyễn Trãi, Nguyễn Tri Phương, Trần Phú, Trần Hưng Đạo, Công trường Quách Thị Trang, Phạm Hồng Thái, Cách Mạng Tháng Tám (Tượng đài Bồ-tát Thích Quảng Đức). Đoàn xe hoa tập trung tại Tượng đài Bồ-tát Thích Quảng Đức để chấm điểm rồi giải tán tại đây.

5 thuyền hoa của BTS GHPGVN Q.8, GHPGVN Q.5, Ban Đại diện PG người Hoa sẽ tập trung trước lễ đài chùa Long Hoa (Q.8) và diễu hành vào 18g ngày 14-4 và 15-4 Quý Tỵ. Hoa đăng trên sông trước chùa Vạn Thọ (Q.1) và 7 đóa sen hồng "khổng lồ" trước Quan Âm tu viện (Q.Phú Nhuận) sẽ được thắp sáng vào 18g ngày 8-4 Quý Tỵ.

DSC_0012.JPG
HT.Thích Trí Quảng đúc kết công tác chuẩn bị Đại lễ Phật đản

DSC_0017.JPG

Buổi họp rà soát lại công tác tổ chức Phật đản

Buổi họp sáng nay, Ban Thường trực BTS GHPGVN cũng cho biết, chương trình tổng khai hạ cho chư hành giả Tăng Ni an cư sẽ diễn ra tại chùa Phổ Quang vào ngày 10-4 Quý Tỵ.

Dịp này, HT.Thích Trí Quảng cùng chư tôn đức Ban Thường trực BTS GHPGVN TP.HCM cũng đến lễ đài chính (chùa Phổ Quang) khảo sát công tác trần thiết, trang trí do Ban Nghi lễ thực hiện.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Giáo hội khuyến khích Phật tử TP.HCM treo cờ đèn, thiết trí lễ đài Phật đản tại tư gia

Giáo hội khuyến khích Phật tử TP.HCM treo cờ đèn, thiết trí lễ đài Phật đản tại tư gia

GNO - Hòa thượng Trưởng ban Trị sự nhận định Đại lễ Phật đản là sự kiện thiêng liêng của người con Phật khắp nơi trên thế giới. Do đó, Hòa thượng thay mặt Giáo hội TP.HCM kêu gọi và khuyến khích Phật tử thiết trí vườn Lâm-tỳ-ni, trang trí cờ hoa kính mừng Phật đản tại tư gia, khu phố… mừng ngày Khánh đản Đức Thế Tôn.

Thông tin hàng ngày