Khởi đăng nguồn gốc 2 dòng thiền An Nam tông tại Thái

GNO - Báo phát hành vào thứ Sáu, 7-4 tới sẽ khởi đăng bài viết Nguồn gốc hai dòng thiền An Nam tông tại Thái Lan.

Bài viết này được đăng nhân phái đoàn An Nam tông (Thái Lan) do Trưởng lão Tăng trưởng Phra Mahakhananamdhampaññāthiwatra dẫn đầu đã đến thăm VN, theo lời mời của Bộ Ngoại giao. Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQVN, TƯGH tiếp đón thân tình tại Hà Nội. Cùng đi có HT.TS Phra Brahmapundit, Viện trưởng Đại học Mahachulalongkorn, Chủ tịch Ủy ban Quốc tế Ngày Vesak của Liên Hiệp Quốc, đại diện Giáo hội Tăng-già Thái Lan.

Đây bài nghiên cứu có thể nói là công phu nhất từ trước đến nay, về An Nam tông tại Thái Lan, được gởi về tòa soạn từ Bangkok; bạn đọc theo dõi ở trang 6.

b1.jpg


Bìa Giác Ngộ số 891 - Mỹ thuật: Nhuận Thường

Ngoài ra, trên số báo này, có bạn đọc hỏi:

Tôi được biết (nhờ đơn vị tổ chức đang quảng bá rầm rộ trên internet) có một khóa lễ hay nghi quỹ thuộc về Tantra Mật thừa chuyên để hộ quốc an dân, khiển trừ chướng ngại. Khóa lễ này có hai mục đích: Một là khiển trừ những chướng ngại không mong muốn như bị yểm bùa, nguyền rủa, bệnh tật hiểm nghèo, hãm hại từ long thần, quỷ thần hoặc gặp những chướng họa, những điều không may mắn, dịch bệnh, hay các mâu thuẫn pháp lý, dính mắc vào mâu thuẫn giữa chư thiên và quỷ thần. Hai là tiêu trừ các tội nặng như phá Tam-muội-da giới, Ngũ nghịch trọng tội cũng có thể được khiển trừ trong khóa lễ  này. Nhưng điều khiến tôi băn khoăn là trong kinh Tăng chi bộ, Đức Phật nói về ngũ nghịch tội sẽ “đưa đến đọa xứ, đưa đến địa ngục, không thể chữa trị”. Xin cho biết quan điểm của quý Báo về vấn đến này.

Tổ tư vấn của Báo khẳng định "Không có khóa lễ nào trừ được tội ngũ nghịch" - với những lý giải liên quan kết luận này - bạn đọc xem tại trang 27.

Trên trang Phật giáo - Tuổi trẻ (trang 20-21) Lá thư của một thiền sinh gửi từ Rừng thiền Pa-Auk với những chia sẻ, cảm nhận thú vị.

Như những số báo trước, Giác Ngộ 891 cũng dành 4 trang để chuyển tải Phật giáo tỉnh thành, kỳ này có hai bài viết về tỉnh Hậu GiangNam Định.

Bên cạnh đó, trên các chuyên mục thường kỳ như Phật học, Suy nghiệm lời Phật, Tâm linh mầu nhiệm, Phật giáo nước ngoài, Thời sự, Xã hội có các bài hay, đáng đọc: Đạo Phật ở thế kỷ XXI, Ăn chay là biểu hiện của yêu thương, Thiện và bất thiện, Linh ứng hay mầu nhiệm?, Chư Tăng đi bộ ủng hộ hòa bình và người nhập cư, Thắp sáng niềm tin cho người khiếm thị, Cho đi là cách để nhận lại...

Truyện ngắn hay của Nguyễn Hoàng Anh Thư: Một ngày của Pi; cùng những bài thơ chọn lọc đăng trang Sáng tác.

Báo in trên giấy đẹp, nhiều màu, 30 trang nội dung, giá 11.500 đồng/cuốn.

Liên hệ mua và đặt báo: Phòng Phát hành Báo Giác Ngộ, 85 Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3, TP.HCM - ĐT: (08) 393 00675 - 393 06982 - DĐ: 0932059528.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Quang cảnh phiên họp định kỳ hàng tháng của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, tại Văn phòng Đại diện - chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam), vào ngày 12-6

Ninh Bình: 19/23 Ban Đại diện Phật giáo liên phường/xã được thành lập và ra mắt

GNO - Ngày 12-6, tại chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam) - Văn phòng Đại diện Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, Ban Thường trực Ban Trị sự đã tổ chức phiên họp thường kỳ nhằm tổng kết công tác tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, đồng thời triển khai các Phật sự trọng tâm về Tăng sự và khóa An cư kiết hạ năm 2026.
Ảnh minh họa của Khánh Nhi

Chưa quy y có thể tu tập được không?

GNO - Hiện tại tôi ở quê, mỗi tối các già vào chùa tụng kinh, còn tôi thì do bận việc gia đình nên chưa thể đi tụng kinh được. Tôi xin hỏi là người chưa quy y có thể ở nhà tu tập, tụng kinh được không? Và nếu được thì nên tụng kinh gì, tu niệm như thế nào?
Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

GNO - Đạo Phật khuyến khích cầu nguyện không chỉ cho bản thân mà còn cho người khác. Việc cầu nguyện điều gì đó cho người khác mang ý nghĩa cao đẹp thể hiện tấm lòng của mình đối với người đó, thể hiện tình thân thương, thể hiện tinh thần từ bi, vô ngã, vị tha...
Hòa thượng Thích Thanh Điện phát biểu khai mạc

Lào Cai: Ban Trị sự tổ chức Hội thảo khoa học về nguồn lực của Phật giáo tỉnh và định hướng phát triển

GNO - Sáng 13-6, tại hội trường xã Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lào Cai cùng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Hội thảo: Nguồn lực của Phật giáo ở tỉnh Lào Cai: một số vấn đề lý luận, thực tiễn và định hướng phát triển.

Thông tin hàng ngày