Kiên định lập trường Phật giáo gắn bó cùng dân tộc

(GNO-TP.HCM): Sau gần hai ngày làm việc khẩn trương và tích cực, vào ngày 24-12, tại TP.HCM, Hội thảo kỷ niệm 30 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã khép lại và thông qua nghị quyết 14 điểm.

HT.Thích Từ Nhơn - Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, HT.Thích Đức Nghiệp - Phó Thư ký HĐCM cùng chư tôn giáo phẩm HĐCM quang lâm chứng minh phiên bế mạc Hội thảo với sự tham dự của gần 200 đại biểu là chư tôn đức Tăng Ni, các nhà khoa học, các nhân sĩ trí thức Phật giáo.

wwwTTt (1).JPG

Toàn cảnh phiên bế mạc - Ảnh: B.Toàn

Báo cáo đúc kết Hội thảo, HT.Thích Thiện Nhơn - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký HĐTS cho biết, Ban Tổ chức Hội thảo đã nhận được 99 bài tham luận của chư tôn giáo phẩm lãnh đạo các cấp Giáo hội, các cơ quan hữu quan, các học giả, các nhà nghiên cứu, nhân sĩ trí thức, Tăng Ni, Phật tử có quan tâm đến hoạt động của GHPGVN trên nhiều lĩnh vực và được lắng nghe, ghi nhận tất cả ý kiến phản biện, góp ý xây dựng Giáo hội Phật giáo Việt Nam của các tổ chức, hệ phái thành viên Giáo hội, của các nhân sĩ tri thức, học giả, các nhà nghiên cứu, của Tăng Ni, Phật tử. 

Tuy nhiên, do thời gian có hạn, chỉ có 39 bài tham luận được trình bày tại Hội thảo tập trung vào 5 nhóm chủ đề: Phương châm hoạt động, tính ưu việt, nhất quán của Giáo hội; Giáo hội 30 năm - thành tựu kết quả, những thách thức và giải pháp phát triển Giáo hội, các hoạt động chuyên môn của Giáo hội, tính đặc thù của các hệ phái trong ngôi nhà chung GHPGVN, những chủ đề tổng hợp khác...

wwwTTt (2).JPG

HT.Thích Thiện Nhơn báo cáo đúc kết Hội thảo - Ảnh: B.Toàn

wwwTTt (3).JPG

HT.Thích Thiện Pháp phát biểu cảm tạ tại phiên bế mạc - Ảnh: B.Toàn

Dịp này, toàn thể đại biểu đã thông qua bản đúc kết 14 điểm, qua đó khẳng định sự thống nhất Phật giáo Việt Nam là một sự kiện tất yếu lịch sử, có kế thừa và phù hợp với nguyện vọng thống nhất Phật giáo Việt Nam của Tăng Ni, Phật tử cả nước; kết quả thực hiện các hoạt động của Giáo hội Phật giáo Việt Nam là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa Đạo pháp và Dân tộc, vận dụng linh hoạt, hài hòa giữa Luật pháp và Đạo pháp trong mối tương quan tương duyên lẫn nhau khi triển khai các công tác Phật sự.

Bản đúc kết Hội thảo cũng nhấn mạnh đến giá trị của tinh thần và đoàn kết trong Giáo hội khi cho rằng, sự tồn tại và phát triển Giáo hội trong tương lai, điều căn bản và trên hết vẫn là sức mạnh đoàn kết, hòa hợp, trưởng dưỡng đạo tâm, tăng cường đạo lực, để trang nghiêm Giáo hội là trách nhiệm, bổn phận của tất cả thành viên của Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

wwwTTt (4).JPG

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm - Ảnh: B.Toàn

Hội thảo kỷ niệm 30 năm thành lập Giáo hội kết thúc cũng chính thức khép lại các hoạt động phong phú, đa dạng được cả Giáo hội chuẩn bị thời gian dài trong năm 2011 nhằm chào mừng sự kiện Giáo hội Phật giáo Việt Nam tròn 30 tuổi. 

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Điều quan trọng là luôn luôn chánh niệm về cơn giận và những cảm xúc tiêu cực khác khi chúng xuất hiện, cố gắng nhìn nhận chúng đúng bản chất, dẫn truyền và chuyển hóa năng lượng của chúng thành một sức mạnh hướng thiện

Giận dữ, xung đột và lòng từ bi

NSGN - Trước sự thương cảm và căm phẫn của nhiều người về các sự kiện bi thảm ở Palestine và các cuộc xung đột bạo lực đang diễn ra trên khắp thế giới, việc suy ngẫm về những cảm xúc mãnh liệt này và xem xét cách chúng ta có thể đối phó với nó có thể là rất hữu ích. Dưới đây là một vài suy nghĩ.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1336 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

50 năm phụng sự và hành trình tiếp sức ước mơ

GNO - Có những câu chuyện không ngôn từ hoa mỹ nhưng lại đủ sức chạm và ở lại rất lâu trong lòng người. Một buổi sáng ngày cuối năm tại trụ sở Báo Giác Ngộ (85 Nguyễn Đình Chiểu, P.Xuân Hòa, TP.HCM) đã diễn ra như thế.

Thông tin hàng ngày