Kiên Giang: Ban Trị sự Phật giáo tỉnh sẽ khởi công xây dựng di tích chùa Hang

Chư tôn đức chủ tọa hội nghị
Chư tôn đức chủ tọa hội nghị
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 21-2, tại chùa Phật Quang Phổ Chiếu (X.Mỹ Lâm, H.Hòn Đất ), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh cùng Tăng Ni trụ trì các cơ sở tự viện trong toàn tỉnh đã tổ chức hội nghị Tăng sự nhằm triển khai các công tác Phật sự trọng tâm năm 2023.
Thượng tọa Thích Minh Nhẫn phát biểu khai mạc hội nghị

Thượng tọa Thích Minh Nhẫn phát biểu khai mạc hội nghị

Thượng tọa Thích Minh Nhẫn, Ủy viên Thư ký Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực kiêm Trưởng ban Tăng sự GHPGVN tỉnh chủ trì buổi họp.

Tại buổi họp, Thích Minh Nhẫn đánh giá, trong năm 2022, GHPGVN tỉnh đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, tạo được hình ảnh tốt đẹp của người con Phật, đặc biệt công tác an sinh xã hội. Qua đó tạo được niềm tin và sự quan tâm từ chính quyền địa phương, niềm tin và sự uy tín đối với cộng đồng.

Thượng tọa Thích Minh Nhẫn cũng triển khai tiến trình thi công thành lập văn phòng hành chánh điện tử đặt tại chùa Phật Quang Phổ Chiếu; Công trình vườn tôn tượng Bồ-tát Quán Thế Âm tại chùa Hải Sơn (Di tích chùa Hang) đã được Tỉnh ủy phê duyệt chấp thuận chủ trương xây dựng đặt tôn tượng Bồ-tát Quán Thế Âm cao 33 m và 33 tôn tượng ứng hyoá thân, tổng kinh phí đầu tư xây dựng gần 100 tỷ đồng và dự kiến ngày 19-2 Âm lịch sẽ động thổ.

Thượng tọa Thích Minh Nhẫn cũng triển khai tiến trình các hoạt động Phật sự

Thượng tọa Thích Minh Nhẫn cũng triển khai tiến trình các hoạt động Phật sự

Đại đức Thích Minh Thuận, Phó Văn phòng Ban Trị sự tỉnh báo cáo công tác hướng dẫn, đăng ký xin thành lập điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung, hiện nay tại tỉnh có 8 điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung tại các huyện: Tân Hiệp, An Biên, Hòn Đất, Châu Thành, U Minh Thượng, Giồng Riềng đăng ký thành công. Sắp tới, văn phòng sẽ tiếp tục khảo sát các đểm sinh hoạt tại các huyện: Gò Quao, An Biên, Châu Thành, Phú Quốc và các địa phương khác, cố gắng để thành lập được các điểm sinh hoạt có nhu cầu chính đáng trên địa bàn tỉnh.

Dịp này, Ban Trị sự cũng công bố và trao quyết định đến đại diện tôn giáo tập trung: Điểm Tuệ Quang do Đại đức Thích Tuệ Túc làm đại diện; Điểm Ngọc An do Sư cô Thích nữ An Liên làm đại diện; Điểm Trúc Lâm Long Thạnh do Sư cô Thích nữ Tuệ Đức làm đại diện và Điểm Ngọc Vân do Sư cô Thích Nữ Liên Huệ làm đại diện.

Buổi họp cũng đã nhận được nhiều ý kiến đóng từ chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh và các huyện, thị.

Trao quyết định đến Tăng Ni đại diện các điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung

Trao quyết định đến Tăng Ni đại diện các điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung

Đúc kết buổi họp, Thượng tọa Thích Minh Nhẫn tán thán, chúc mừng những kết quả đạt được của Phật giáo tỉnh nhà trong năm 2022; mong rằng chư tôn đức Tăng, Ni trong toàn tỉnh cùng chung tay góp sức, gánh vác những công tác Phật sự chung để Phật giáo tỉnh nhà ngày một ổn định, phát triển.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Pháp chế T.Ư - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Hòa thượng Thích Huệ Thông: “Muốn đăng ký con dấu mới phải thành lập Ban Quản trị tự viện”

GNO - Liên quan hướng dẫn về con dấu Ban Quản trị tự viện ngày 24-4-2024 của C06 - Bộ Công an và con dấu của tự viện đang lưu hành còn hiệu lực hay không, Báo Giác Ngộ đã có cuộc trao đổi với Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Pháp chế T.Ư GHPGVN, về vấn đề đang được quan tâm này.
Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày