Kiên Giang: Bế mạc Khóa tu truyền thống Khất sĩ lần thứ 35

Lễ bế mạc Khóa tu truyền thống Khất sĩ lần thứ 35 tại Di tích đắc đạo Tổ sư Minh Đăng Quang (TP.Hà Tiên, Kiên Giang)
Lễ bế mạc Khóa tu truyền thống Khất sĩ lần thứ 35 tại Di tích đắc đạo Tổ sư Minh Đăng Quang (TP.Hà Tiên, Kiên Giang)
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay, 15-10, tại Di tích đắc đạo Tổ sư Minh Đăng Quang (TP.Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang), hệ phái Khất sĩ làm Lễ bế mạc Khóa tu truyền thống lần thứ 35 do Giáo đoàn IV đăng cai tổ chức.
Chư tôn đức chứng minh
Chư tôn đức chứng minh

Chứng minh, tham dự lễ bế mạc có sự hiện diện của chư tôn đức Ban Chứng minh, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Kiên Giang, TP.Hà Tiên; Ban Thường trực Giáo phẩm hệ phái; chư tôn đức lãnh đạo các Giáo đoàn hệ phái; chư hành giả tham dự khóa tu và nam nữ Phật tử gần xa.

Báo cáo tại lễ bế mạc, Đại đức Giác Thống, Phó Thư ký khóa tu cho biết, tham dự khóa tu lần này có 96 hành giả thuộc các Giáo đoàn. Thời khóa sinh hoạt mỗi ngày bắt đầu từ lúc 3 giờ 30 và kết thúc vào lúc 21 giờ, gồm có: 2 thời thiền tọa, 4 thời thiền hành, 1 thời học pháp, một thời khất thực lãnh cơm độ ngọ, một thời pháp đàm và một giờ sám hối.

Đại đức Giác Thống trình báo cáo khóa tu
Đại đức Giác Thống trình báo cáo khóa tu

Báo cáo cũng nêu rõ chư hành giả tham dự khóa tu đều thực hiện tốt nội quy của Ban Tổ chức, chấp hành thời khóa tu học, nỗ lực tinh tấn tu tập, thúc liễm thân tâm, trau dồi Giới - Định - Tuệ, đúng như tinh thần, tên gọi của khóa tu mà hệ phái đặt ra.

Đại diện chư vị hành giả tham dự khóa tu, Tỳ-kheo Đăng Thọ đã dâng lời cảm tưởng bày tỏ niềm tri ân chư tôn đức Ban Tổ chức, Ban Giáo thọ đã tổ chức khóa tu, tạo điều kiện và môi trường thuận lợi để các hành giả được sống trong tinh thần lục hòa cộng trụ, cùng nhau học hỏi, hành trì theo đường lối của Tổ sư và cảm ơn quý vị Phật tử ngoại hộ đã chăm lo, hỗ trợ cho khóa tu đầy đủ phương tiện giúp các hành giả an tâm tu học.

Đại diện chư hành giả dâng lời cảm tưởng
Đại diện chư hành giả dâng lời cảm tưởng

Ban huấn từ, Hòa thượng Giác Pháp, Phó Trưởng ban Thường trực Giáo phẩm hệ phái tán thán tinh thần phục vụ khóa tu một cách chu đáo của đơn vị đăng cai cũng như sự thích nghi tinh tấn của chư hành giả trong khóa tu lần này. Hòa thượng hy vọng chư vị hành giả luôn giữ tinh thần tinh tấn của khóa tu khi về trú xứ để tu trì.

Phát biểu bế mạc, Hòa thượng Minh Bửu, Tri sự phó Thường trực Giáo đoàn IV, Phó Trưởng ban Tổ chức kỳ vọng mỗi khóa tu sẽ là dịp giúp các hành giả tăng trưởng đạo hạnh và chất liệu giải thoát cho chính bản thân mình. "Bởi vì, chỉ có con đường tu tập Giới - Định - Tuệ mới có thể giúp cho một vị Tỳ-kheo đạt đến mục đích cứu cánh giác ngộ và giải thoát thật sự.", Hòa thượng nhấn mạnh.

Hòa thượng Minh Bửu phát biểu bế mạc
Hòa thượng Minh Bửu phát biểu bế mạc

Được biết, Khóa tu truyền thống Khất sĩ lần thứ 36 sẽ được tổ chức tại tịnh xá Trúc Lâm (Tịnh Biên, Tây Ninh) do Giáo đoàn VI đăng cai tổ chức từ ngày 3 đến 13-11-Giáp Thìn (2024).

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

"Tự hào được đi cùng Báo Giác Ngộ"

"Tự hào được đi cùng Báo Giác Ngộ"

GNO - Tôi là độc giả trung thành và là một cộng tác viên thường xuyên của Báo Giác Ngộ từ nhiều năm nay. Thật rất vinh dự và tự hào khi tôi được đi cùng Báo Giác Ngộ với nhiều niềm vui và đầy ắp kỷ niệm.
Tiến sĩ Bhimrao Ramji Ambedkar với những tác động thay đổi xã hội ở Ấn Độ

Tiến sĩ Bhimrao Ramji Ambedkar với những tác động thay đổi xã hội ở Ấn Độ

NSGN - Nổi lên trong số hàng triệu người để thiết lập một trật tự xã hội công bằng, Tiến sĩ Ambedkar là một một học giả, một nhà cải cách xã hội xuất sắc, một người yêu nước,một nhà lập pháp đáng nể trọng; và là một nhà lãnh đạo tôn giáo có tầm nhìn xa, là vị anh hùng của sự phục hưng Phật giáo đương đại ở Ấn Độ.
[Podcast] Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Quang nhận định và kỳ vọng về Báo Giác Ngộ

[Podcast] Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Quang nhận định và kỳ vọng về Báo Giác Ngộ

GNO - Chia sẻ với chương trình Podcast, Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Quang, Phó Pháp chủ GHPGVN nhận định: "Báo Giác Ngộ được tiếp nối, chuyển giao thế hệ kế thừa rất tốt đẹp, rất vững vàng nên đã phát triển không chỉ theo đúng đường hướng của Giáo hội, mà còn hài hòa về mặt xã hội".

Thông tin hàng ngày