Kiên Giang: Trao quyết định bổ nhiệm Trưởng ban Quản lý Di tích đắc đạo Tổ sư Minh Đăng Quang

Hòa thượng Danh Đổng trao quyết định bổ nhiệm Hòa thượng Thích Minh Hóa làm Trưởng ban Quản lý Di tích đắc đạo Tổ sư Minh Đăng Quang
Hòa thượng Danh Đổng trao quyết định bổ nhiệm Hòa thượng Thích Minh Hóa làm Trưởng ban Quản lý Di tích đắc đạo Tổ sư Minh Đăng Quang
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 5-10, chư tôn giáo phẩm hệ phái Khất sĩ đã tổ chức Khóa tu truyền thống Khất sĩ lần thứ 35 và trao quyết định bổ nhiệm Trưởng ban Quản lý Di tích đắc đạo Tổ sư Minh Đăng Quang tại KP.3, P.Pháo Đài, TP.Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang.
Hòa thượng Thích Giác Toàn phát biểu khai mạc

Hòa thượng Thích Giác Toàn phát biểu khai mạc

Quang lâm chứng minh buổi lễ có Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Giới, Phó Thư ký Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh, Giáo phẩm Chứng minh hệ phái Khất sĩ; Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Sơn, Thành viên Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Thuận; Hòa thượng Thích Giác Toàn, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học VN, Trưởng ban Thường trực Giáo phẩm hệ phái Khất sĩ, Trưởng ban Tổ chức; Hòa thượng Danh Đổng, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Kiên Giang; cùng chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Kiên Giang; Ban Thường trực Giáo phẩm hệ phái; chư tôn đức trụ trì các tự viện trong và ngoài tỉnh; đại diện lãnh đạo chính quyền, ban ngành tỉnh Kiên Giang, TP.Hà Tiên và Phật tử gần xa đồng tham dự.

Chư tôn đức, đại biểu tham dư

Chư tôn đức, đại biểu tham dư

Phát biểu khai mạc, Hòa thượng Thích Giác Toàn cho biết, việc tổ chức khóa tu có ý nghĩa quan trọng trong việc gìn giữ và phát huy truyền thống tu tập của hệ phái Khất sĩ. Khóa tu không chỉ là cơ hội để chư tôn đức hệ phái học hỏi, rèn luyện đạo hạnh mà còn là dịp để thắt chặt tình huynh đệ, đoàn kết và tu tập theo lời dạy của Tổ sư Minh Đăng Quang. Hòa thượng cũng khuyến khích các hành giả tham dự khóa tu cần tuân thủ kỷ luật và nỗ lực trong việc tu học để đạt được những thành quả tốt đẹp.

Tiếp đến, Đại đức Thích Minh Thành, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Kiên Giang đã đọc quyết định của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Kiên Giang bổ nhiệm Hòa thượng Thích Minh Hóa làm Trưởng ban Quản lý Di tích đắc đạo Tổ sư Minh Đăng Quang.

Thượng tọa Thích Giác Hoàng báo cáo sơ lược về nội dung khóa tu truyền thống Khất sĩ lần thứ 35

Thượng tọa Thích Giác Hoàng báo cáo sơ lược về nội dung khóa tu truyền thống Khất sĩ lần thứ 35

Tại buổi lễ, Thượng tọa Thích Giác Hoàng, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Chánh Thư ký Ban Thường trực Giáo phẩm hệ phái đã báo cáo sơ lược về nội dung khóa tu. Qua đó, Thượng tọa nhấn mạnh để đảm bảo sự thành công và nghiêm túc của khóa tu, chư hành giả phải tuân thủ thời khóa tu học, tham gia đầy đủ các buổi học pháp và thiền tọa, tuân thủ giới luật của Phật giáo, đặc biệt là 10 giới của hệ phái Khất sĩ.

Về nội quy khóa tu, Hòa thượng Thích Giác Pháp, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Thường trực Ban Thường trực Giáo phẩm hệ phái đã nêu: Các hành giả cần phải tuân thủ thời khóa, gữ giới luật, giữ yên lặng; sống giản dị, tôn trọng và đoàn kết; tự giác rèn luyện để tạo ra môi trường thanh tịnh, chuyên tâm tu học.

Thượng tọa Thích Minh Nhẫn phát biểu

Thượng tọa Thích Minh Nhẫn phát biểu

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tọa Thích Minh Nhẫn, Phó Chánh Văn phòng II T.Ư, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Kiên Giang khuyến khích các hành giả tận dụng thời gian khóa tu để tu học, rèn luyện giới đức, phát triển trí tuệ và từ bi, góp phần vào việc xây dựng một cộng đồng Tăng Ni vững mạnh và hòa hợp.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Giới ban đạo từ

Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Giới ban đạo từ

Ban đạo từ, Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Giới nhắc lại tầm quan trọng của việc duy trì và phát huy truyền thống tu tập của hệ phái để cùng nhau tu học, rèn luyện giới hạnh, sống đúng với tinh thần lục hòa, từ bi và trí tuệ. Trưởng lão Hòa thượng cùng bày tỏ sự kỳ vọng vị tân Trưởng ban Quản lý khu Di tích đắc đạo Tổ sư Minh Đăng Quang sẽ hoàn thành trách nhiệm của mình trong việc bảo tồn, phát huy giá trị lịch sử và văn hóa của di tích, giúp thế hệ mai sau hiểu rõ hơn về công hạnh và sự nghiệp của Tổ sư.

Một số hình ảnh ghi nhận:

Quang cảnh buổi lễ

Quang cảnh buổi lễ

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bộ tranh khắc ma nhai 18 vị La Hán động Liên Hoa, chùa Phong Phú (phường Tây Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình)

Công nhận thêm 30 bảo vật quốc gia

GNO - Tượng Phật bằng đá Văn hóa Óc Eo, bia đá chùa Nghĩa Xá, bàn thờ Phật bằng đá chùa Thượng Nương, Hương Trai, Nhạn Tháp; bộ tranh khắc ma nhai 18 vị La Hán động Liên Hoa, chùa Phong Phú; chuông chùa An Xá, tượng Phật bằng gỗ Mẫu Man Nương,... vừa được công nhận là bảo vật quốc gia.
Ảnh minh họa

Có nên bốc bát hương vào dịp cuối năm?

GNO - Ở quê tôi có tập tục bốc bát hương, thay cát vào dịp cuối năm, nhằm tăng phúc khí và tài lộc. Hiện tôi là Phật tử, đang ở xa quê, vậy cuối năm có cần nhờ thầy bốc bát hương, thay cát không? Tại sao?
Tam tuệ học Văn - Tư - Tu được xem là phương pháp học Phật của những hành giả sơ cơ, giúp nhận định rõ ràng phương hướng tu tập để từng bước nhận lại trí tuệ và tiến tới giác ngộ giải thoát

Mối liên hệ giữa Tam tuệ học và Tam vô lậu học trong giáo lý giải thoát

GNO - Giáo lý đạo Phật được xây dựng trên một mục đích duy nhất và tối thượng, đó là đưa chúng sanh thoát khỏi vô minh tăm tối, được an lạc giải thoát. Chính Đức Phật đã khẳng định trong kinh Pháp hoa về đại sự nhân duyên mà Ngài ra đời, đó là “khai thị chúng sanh, ngộ nhập Phật tri kiến”.
Mẹ tôi lo Tết

Mẹ tôi lo Tết

GNO - Mẹ lo Tết từ tháng Mười âm lịch. Khi những cơn gió heo may bắt đầu se sắt neo về bên bậu cửa, buổi tối mẹ đã cầm giấy bút ra ghi một loạt những việc cần làm cho buổi chợ ngày mai.

Thông tin hàng ngày