Kiên Giang: Đại hội Phật giáo huyện Tân Hiệp

GNO - Sáng qua, 12-4, BTS GHPGVN huyện Tân Hiệp long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VI (2016-2021) tại hội trường chùa Bửu Sơn (huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang).

2dh.jpg


Chư tôn đức chứng minh và chủ tọa đoàn

Chứng minh và tham dự đại hội có HT.Thích Huyền Thông, UV HĐTS, Phó ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Kiên Giang; HT.Thích Minh Tông, Phó BTS kiêm Trưởng ban Kiểm soát GHPGVN tỉnh Kiên Giang; TT.Thích Minh Nhẫn, Phó ban kiêm Chánh Thư ký BTS GHPGVN tỉnh Kiên Giang; TT.Thích Phước Thắng, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng BTS GHPGVN tỉnh cùng chư tôn đức Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Kiên Giang, BTS GHPGVN huyện, thị, thành phố trong Kiên Giang

Đến tham dự còn có ông Ngô Phương Vũ, Phó Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Kiên Giang; ông Cao Hữu Đạt, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Tân Hiệp; ông Văn Liêm, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp cùng lãnh đạo các ban ngành, đoàn thể huyện Tân Hiệp.

Sau diễn văn khai mạc của HT.Thích Huyền Thông, Trưởng BTS GHPGVN huyện Tân Hiệp, SC.Thích nữ Huệ Nhẫn đã báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ V.

Theo đó, hiện nay trên địa bàn huyện Tân Hiệp có 12 tự viện gồm 3 hệ phái Bắc tông, Nam tông và Khất sĩ. Các chùa đã hướng dẫn Phật tử tu học đúng chánh pháp, mỗi khóa tu Bát quan trai tại các đạo tràng chùa Giác Lâm, chùa Bửu Sơn, chùa Kiên Tân, chùa Quan Âm… đều có tổ chức thuyết giảng Phật pháp. Số lượng Phật tử thọ Tam quy Ngũ giới năm sau cao hơn năm trước.

Trong nhiệm kỳ qua, toàn huyện đã vận động kinh phí xây dựng 455 căn nhà, 5 cây cầu giao thông nông thôn với tổng số tiền trên 22 tỷ đồng.

1dh.jpg


Đại biểu dự Đại hội Phật giáo huyện Tân Hiệp - tỉnh Kiên Giang

Đại hội cũng đã lắng nghe đánh giá mặt thuận lợi và những tồn đọng trong nhiệm kỳ vừa qua; đồng thời vạch ra phương hướng cho nhiệm kỳ tới với 6 mục tiêu trọng tâm để phấn đấu và thực hiện.

Ngoài ra các đại biểu tham dự cũng đã nghe trình bày tham luận từ BTS GHPGVN huyện Tân Hiệp.

Sau khi BTS GHPGVN huyện Tân Hiệp nhiệm kỳ 2011-2016 tuyên bố mãn nhiệm, TT.Thích Minh Nhẫn thay mặt chủ tọa đoàn đã công bố danh sách đại biểu hiệp thương nhân sự được toàn thể đại biểu tại hội trường biểu quyết nhất trí.

Theo đó, đại hội đã tán thành suy cử tân BTS GHPGVN huyện Tân Hiệp nhiệm kỳ VI gồm 17 thành viên do ĐĐ.Thích Thiện Lâm đảm nhiệm chức vụ Trưởng ban Trị sự.

Dịp này Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Kiên Giang đã tặng bằng tuyên dương công đức và bức trướng cho tân BTS GHPGVN huyện Tân Hiệp.

4dh.jpg


HT.Thích Huyền Thông thay mặt BTS tỉnh tặng quà chúc mừng tân BTS huyện Tân Hiệp

6dh.jpg
Tặng quà và bằng khen đến chư tôn đức có những Phật sự nổi bật trong nhiệm kỳ V

Phát biểu chúc mừng đại hội, ông Văn Liêm, Phó Chủ tịch UBND huyện đánh giá cao những thành tựu mà BTS Phật giáo huyện đã đạt được trong thời gian qua và bày tỏ mong muốn tân Ban Trị sự phát huy truyền thống tốt đẹp - tiếp tục hướng dẫn Tăng Ni, Phật tử cống hiến cho huyện nhà trong sự nghiệp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Dịp này lãnh đạo Đảng, chính quyền, đoàn thể đã trao tặng nhiều phần quà đến chúc mừng thành công của đại hội.

Đại hội đã lắng nghe đạo từ của chư tôn giáo phẩm lãnh đạo BTS GHPGVN tỉnh Kiên Giang; nhất trí thông qua nghị quyết 4 điểm và bế mạc đại hội GHPGVN huyện Tân Hiệp lần thứ VI trong niềm hoan hỷ của chư Tăng Ni và Phật tử huyện nhà.

Thiện Trường

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày