Kiên Giang: Khai mạc Đại giới đàn Hiển Pháp Phật lịch 2566

Cung an chức sự Đại giới đàn Hiển Pháp Phật lịch 2566
Cung an chức sự Đại giới đàn Hiển Pháp Phật lịch 2566
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 15-11, tại chùa Phật Quang Phổ Chiếu (huyện Hòn Đất), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Kiên Giang tổ chức khai mạc Đại giới đàn Hiển Pháp Phật lịch 2566 - Dương lịch 2022.

Chứng minh với sự hiện diện của Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN; Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự kiêm Chánh Văn phòng II Trung ương GHPGVN; Hòa thượng Thích Thiện Đức, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự; Hòa thượng Danh Đổng, Trưởng ban Trị sự Phật giáo tỉnh Kiên Giang; Thượng tọa Thích Phước Nguyên, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Văn phòng II Trung ương GHPGVN, cùng chư tôn đức Hội đồng Trị sự, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Kiên Giang; Ban Tổ chức Đại giới đàn Hiển Pháp.

Chư tôn đức Hội đồng Trị sự GHPGVN tặng hoa chúc mừng đến Thượng tọa Thích Minh Nhẫn, Trưởng ban Tổ chức

Chư tôn đức Hội đồng Trị sự GHPGVN tặng hoa chúc mừng đến Thượng tọa Thích Minh Nhẫn, Trưởng ban Tổ chức

Thượng tọa Thích Minh Nhẫn, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh, Trưởng ban Tổ chức Đại giới đàn phát biểu khai mạc cho biết tầm quan trọng của việc khai đàn truyền giới cho giới tử xuất gia nhằm nối truyền mạng mạch Phật pháp, cùng trách nhiệm của Ban Trị sự Phật giáo tỉnh trong việc "tuyển người làm Phật".

Ban Tổ chức cung thỉnh pháp hiệu của Trưởng lão Hòa thượng Thích Hiển Pháp, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, nguyên Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự GHPGVN làm tôn hiệu cho Đại giới đàn.

Ban Kiến đàn đã cung an chức sự cung thỉnh Hội đồng thập sư Tăng và Hội đồng thập sư Ni. Giới đàn Tăng cung thỉnh Hòa thượng Thích Thiện Nhơn đương vi Đường đầu Hòa thượng, Hòa thượng Thích Huệ Thông đương vi Yết-ma A-xà lê; Hòa thượng Thích Minh Bửu đương vi Giáo thọ A-xà-lê.

Giới tử Tăng

Giới tử Tăng

Giới đàn Ni cung thỉnh Ni trưởng Thích nữ Như Thiện đương vi Đường đầu Hòa thượng Ni; Ni trưởng Thích nữ Như Huệ đương vi Yết-ma A-xà lê; Ni trưởng Thích nữ Như Liên đương vi Giáo thọ A-xà lê.

Đại Giới đàn Hiển Pháp Phật lịch 2566 được tổ chức từ ngày 14-11 đến ngày 16-11, tại hai giới đàn chùa Phật Quang Phổ Chiếu (huyện Hòn Đất) và chùa Bửu Sơn (huyện Tân Hiệp).

Đại giới đàn có 101 giới tử đăng ký thọ giới, trong đó giới tử Tỳ-kheo có 28 vị, giới tử Sa-di có 30 vị, giới tử Tỳ-kheo-ni 12 vị, Thức-xoa-ma-na 5 vị, Sa-di-ni 26 vị.

Giởi tử Ni

Giởi tử Ni

Ban đạo từ, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN đã khuyến tấn giới tử tấn đàn thọ nhận giới pháp thành tựu, cần nỗ lực giữ gìn giới pháp; tinh tấn tham học kinh, luật, luận, noi gương cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Hiển Pháp trong phụng sự đạo pháp và dân tộc.

Dịp này, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Kiên Giang đã trao quyết định chuẩn y thành phần nhân sự Ban Giám hiệu Trường Trung cấp Phật học tỉnh, do Thượng tọa Thích Minh Nhẫn làm Hiệu trưởng; văn phòng trường đặt tại chùa Phật Quang Phổ Chiếu.

Khảo hạch giới tử tại giới đàn chùa Phật Quang Phổ Chiếu

Khảo hạch giới tử tại giới đàn chùa Phật Quang Phổ Chiếu

Trước đó, ngày 14-11, 101 giới tử Tăng, Ni tham gia kỳ khảo hạch của Ban Tổ chức Đại giới đàn Hiển Pháp do GHPGVN tỉnh Kiên Giang tổ chức, tại hai giới đàn chùa Phật Quang Phổ Chiếu, dành cho giới tử Tăng và chùa Bửu Sơn, dành cho giới tử Ni.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trao quà đến các em thiếu nhi trong Đêm hội "Vui Trung thu"

Hà Nội: Đêm hội "Vui Trung thu" tại chùa Quán Sứ

GNO - Tối 22-9, tại giảng đường chùa Quán Sứ, Câu lạc bộ Thanh thiếu niên Phật tử Quán Sứ đã tổ chức Đêm hội "Vui Trung thu", dành cho các em thiếu nhi và đặc biệt sẻ chia yêu thương với những mảnh đời kém may mắn.
Mục đích chính của việc hành sự Bố-tát định kỳ nửa tháng là duy trì sinh mệnh tồn tại của Tăng đoàn theo tinh thần hòa hợp và thanh tịnh - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Ý nghĩa của lễ Bố-tát, thuyết giới

GNO - Bố-tát là mạng mạch của Tăng đoàn, nên không có chúng Tỷ-kheo nào được gọi là Tăng mà không thực hành Bố-tát, ngoại trừ những kẻ lạm dụng Tăng để phá hoại Chánh pháp. Chỉ có ngoại đạo, kẻ tà kiến mới làm như vậy. Vì tính chất của Bố-tát là như vậy nên không thể không có Bố-tát trong sự sinh hoạt của Tăng.

Thông tin hàng ngày