Kiên Giang: Khánh tạ Tam bảo và thượng bảng điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung Viên Quang

Kiên Giang: Khánh tạ Tam bảo và thượng bảng điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung Viên Quang
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung Viên Quang (xã Nam Thái A, H.An Biên) do Đại đức Thích Tuệ Túc đại diện tổ chức khánh tạ Tam bảo và chính thức thượng bảng, vào ngày 2-3.
Thực hiện nghi thức niêm hương, bạch Phật, thượng bảng điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung Viên Quang tại ấp Xẻo Đôi

Thực hiện nghi thức niêm hương, bạch Phật, thượng bảng điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung Viên Quang tại ấp Xẻo Đôi

Thượng tọa Thích Minh Nhẫn, Ủy viên Thư ký Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự GHPGVN tỉnh chứng minh, cùng tham dự của chư tôn đức Ban Trị sự tỉnh, Tăng Ni trụ trì các tự viện.

Trước tôn tượng Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni trang nghiêm, chư tôn đức Tăng Ni đã thực hiện nghi thức niêm hương, bạch Phật, cầu nguyện quốc thới dân an, nguyện phong điều vũ thuận.

Toàn thể hội chúng nhất tâm cầu nguyện và thượng bảng điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung Viên Quang. Tại đây, đại diện gia đình Phật tử Chơn An Hỷ phát biểu tri ân chư tôn đức.

Được biết, gia đình đã hiến tặng mảnh đất tọa lạc tại ấp Xẻo Đôi, xã Nam Thái A, H.An Biên để thành lập điểm sinh hoạt tôn giáo Viên Quang, nhằm xây dựng nền tảng đạo đức Phật giáo, giữ gìn văn hóa cội nguồn của quê hương và làm nơi sinh hoạt tâm linh, tu tập cho người dân, Phật tử địa phương.

Đại diện gia đình của Phật tử Chơn An Hỷ phát biểu tri ân chư tôn đức

Đại diện gia đình của Phật tử Chơn An Hỷ phát biểu tri ân chư tôn đức

Ban đạo từ, Thượng tọa Thích Minh Nhẫn ghi nhận những công đức và ý nghĩa sâu sắc của gia đình Phật tử Chơn An Hỷ.

Theo Thượng tọa Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh, trong năm 2023, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Kiên Giang đã thành lập 21 điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung. Trong đó, điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung Viên Quang có ý nghĩa hết sức to lớn, dù ở vùng sâu vùng xa nhưng được sự quan tâm của gia đình tín chủ Phật tử Chơn An Hỷ đã được chính quyền các cấp tạo điều kiện hình thành ngôi Tam bảo nơi đây.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Thờ Phật và thờ gia tiên

GNO - Tôi đang hoàn thiện căn nhà mới, tuy không rộng rãi nhưng có phòng thờ riêng. Lúc đầu tôi dự kiến phòng thờ gồm bàn thờ Phật (chính giữa, cao hơn, sát tường) và bàn thờ gia tiên (bên phải, thấp hơn, sát tường, cùng hướng nhìn ra cửa với bàn thờ Phật).
Ảnh minh họa: Bảo Toàn/BGN

Chuyện cúng xuất sanh từ kinh điển đến hiện thực

GNO - Trong sinh hoạt Thiền môn, mỗi ngày người xuất gia đều dùng cơm trưa ở nhà ăn gọi là trai đường, bằng một nghi thức gọi là cúng quá đường. Nghi thức Cúng quá đường được thực hiện theo truyền thống của từng hệ phái, nên có đôi chút khác biệt.
Là Phật tử, tới chùa cần tránh buôn chuyện

Buôn chuyện, bị Phật rầy

GNO - Buôn chuyện là niềm vui của nhiều người. Tìm cách gặp nhau trực tiếp hay gián tiếp qua các phương tiện truyền thông rồi nói đủ chuyện.

Thông tin hàng ngày