Kiên Giang: Khánh thành ngôi đại hùng bảo điện chùa Bửu Đức (H.Gò Quao)

Cắt băng khánh thành ngôi bảo điện chùa Bửu Đức
Cắt băng khánh thành ngôi bảo điện chùa Bửu Đức
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 4-3, chư Tăng và Phật tử chùa Bửu Đức (TT.Gò Quao, H.Gò Quao) tổ chức khánh thành ngôi đại hùng bảo điện sau 6 năm xây dựng.
Chư tôn đức chứng minh, tham dự

Chư tôn đức chứng minh, tham dự

Chứng minh buổi lễ có Trưởng lão Hòa thượng Thích Huyền Thông, Thành viên Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; Hòa thượng Thích Thiện Huệ, Thành viên Hội đồng Trị sự, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hậu Giang; Hòa thượng Danh Đổng, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh; Thượng tọa Thích Minh Nhẫn, Ủy viên Thư ký Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự GHPGVN tỉnh; cùng chư tôn đức Ban Trị sự tỉnh, H.Gò Quao, Tăng Ni trụ trì các tự viện.

Đại diện lãnh đạo chính quyền tham dự có ông Lê Văn Núi, Trưởng ban Tôn giáo - Sở Nội vụ tỉnh; ông Trần Thanh Việt, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy H.Gò Quao cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan địa phương sở tại.

Đại đức Thích Tâm Tịnh báo cáo tiến trình xây dựng chùa Bửu Đức

Đại đức Thích Tâm Tịnh báo cáo tiến trình xây dựng chùa Bửu Đức

Tại buổi lễ, Đại đức Thích Tâm Tịnh báo cáo tiến trình xây dựng chùa Bửu Đức. Theo đó, ngày 22-8 Âm lịch (năm 2015) Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Kiên Giang đã bổ nhiệm Đại đức Thích Tâm Tịnh làm trụ trì ngôi chùa Bửu Đức. Đến ngày 9-2 Âm lịch (năm 2017), chùa Bửu Đức chính thức được khởi công xây dựng với chiều dài 40 mét, ngang 16 mét, tổng diện tích mặt sàn là 640 m2, quy mô một trệt, một lầu, mái đổ bê-tông, ốp ngói. Trải qua thời gian 6 năm, đến nay đã ngôi đại hùng bửu điện chùa Bửu Đức được hoàn thành. Tổng kinh phí xây dựng ngôi chùa là 8 tỷ đồng.

Thượng tọa Thích Minh Nhẫn tán thán công đức của Đại đức trụ trì

Thượng tọa Thích Minh Nhẫn tán thán công đức của Đại đức trụ trì

Phát biểu chỉ đạo của Ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh, Thượng tọa Thích Minh Nhẫn tán thán công đức của Đại đức trụ trì đã nỗ lực xây dựng ngôi chánh điện để tạo nơi tu học cho hàng Tăng Ni, Phật tử.

Thượng tọa lưu ý đến Đại đức trụ trì thực hiện tốt các quy định của Giáo hội, sống tốt đời đẹp đạo, chấp hành pháp luật Nhà nước, xây dựng tinh thần đại đoàn kết, hòa hợp cùng chính quyền địa phương thực hiện các công tác an sinh xã hội, hướng dẫn Phật tử tu học theo chánh pháp.

Hòa thượng Thích Huyền Thông ban đạo từ

Hòa thượng Thích Huyền Thông ban đạo từ

Đạo từ tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Huyền Thông nhấn mạnh vai trò của một vị trụ trì phải có trách nhiệm to lớn đối với ngôi tự viện, luôn nhớ ơn Thầy bổn sư đã chỉ dạy; khuyến tấn sự nỗ lực, tinh tấn tu học, trau dồi đạo hạnh, hướng dẫn tín đồ Phật tử thực hiện theo lời Đức Phật đã dạy.

Chư tôn đức cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan dâng hương Tam bảo tại chánh điện

Chư tôn đức cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan dâng hương Tam bảo tại chánh điện

Buổi lễ kết thúc sau nghi thức cắt băng khánh thành và tụng kinh, sái tịnh quanh ngôi Tam bảo.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Lễ chào cờ trên đảo Song Tử Tây

Trường Sa thiêng liêng...

GNO - Trường Sa - hai tiếng gọi thiêng liêng, mỗi người con đất Việt đều mong ước sẽ có một lần được trải nghiệm vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam, được đặt chân lên mảnh đất thân thương của đất nước ở các đảo giữa biển khơi sóng gió…

Thông tin hàng ngày