Kiên Giang: Lễ công bố quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Láng Cát

Hòa thượng Danh Đổng trao quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Láng Cát đến Đại đức Long Phi Yến
Hòa thượng Danh Đổng trao quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Láng Cát đến Đại đức Long Phi Yến
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 28-5, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Kiên Giang đã tổ chức lễ công bố quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Láng Cát (phường Vĩnh Lạc, TP.Rạch Giá)

Quang lâm chứng minh và tham dự có Hòa thượng Danh Đổng, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Kiên Giang, Chủ tịch Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước tỉnh; Thượng toạ Thích Minh Nhẫn, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Kiên Giang; Hòa thượng Danh Lân, Phó ban Trị sự đặc trách hệ phái Nam tông và chư tôn đức thành viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh.

Về phía chính quyền có ông Nguyễn Thanh Long, Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy tỉnh Kiên Giang; ông Phạm Thanh Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Kiên Giang; Thượng tá Lý Văn Dũng, Phó Trưởng phòng An ninh Đối nội tỉnh Kiên Giang cùng đại diện chính quyền các cấp và đông đảo Phật tử tham dự.

Trang nghiêm lễ bổ nhiệm trụ trì chùa Láng Cát

Trang nghiêm lễ bổ nhiệm trụ trì chùa Láng Cát

Tại buổi lễ, Đại đức Thích Pháp Trí, Chánh Thư ký kiêm Trưởng ban Pháp chế GHPGVN tỉnh Kiên Giang tuyên đọc quyết định bổ nhiệm Đại đức Long Phi Yến làm trụ trì chùa Láng Cát.

Sau khi nhận quyết định bổ nhiệm, đối trước chư tôn đức, Đại đức tân trụ trì đã phát nguyện quyết tâm làm tròn nhiệm vụ cao cả của sứ giả Như Lai, hoằng pháp độ sanh, báo Phật ân đức, thực hiện đúng tinh thần Hiến chương của GHPGVN và pháp luật Nhà nước.

Đại đức Long Phi Yến dâng lời phát nguyện
Đại đức Long Phi Yến dâng lời phát nguyện

Ban đạo từ, Hòa thượng Danh Đổng đã chúc mừng và ghi nhận những nỗ lực cống hiến của Đại đức tân trụ trì trong thời gian qua. Hòa thượng kỳ vọng Đại đức tân trụ trì sau khi chính thức đảm nhiệm vai trò trụ trì sẽ hoàn thành tốt các công tác Phật sự, tận tâm tận lực phụng sự đạo pháp, tiếp tục phát huy những giá trị văn hóa tâm linh của Phật giáo Nam tông Khmer, tích cực chăm lo công tác an sinh xã hội tại địa phương và hướng dẫn Phật tử tu học đúng với chánh pháp.

Hòa thượng Danh Đổng ban đạo từ

Hòa thượng Danh Đổng ban đạo từ

Được biết, chùa Láng Cát (Ratanaransĩ) là một biểu tượng tâm linh của Phật giáo Nam tông Khmer tỉnh Kiên Giang. Chùa có bề dày lịch sử hơn 600 năm và được Bộ Văn hoá - Thông tin công nhận là Di tích lịch sử văn hóa quốc gia.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

[Video] Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

[Video] Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

GNO - Phát biểu khai mạc, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn có lời chào mừng đến các vị đại biểu, chư vị khách quý; đồng thời nêu ý nghĩa của Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024. Trưởng lão Hòa thượng cho biết năm 2024 là năm thứ hai thực hiện Chương trình mục tiêu hoạt động Phật sự nhiệm kỳ IX...
Chư Tăng Ni chỉ chuyên tâm tu học và làm các Phật sự mà thôi - Ảnh minh họa

Chư Tăng có thể đi làm việc ngoài xã hội không?

GNO - Tôi thấy ở nước ngoài, các tu sĩ Phật giáo vẫn đi ra ngoài làm việc để kiếm thêm thu nhập nhằm trang trải cuộc sống và học hành. Vậy ở nước ta, các thầy có được phép ký hợp đồng lao động với các doanh nghiệp để làm việc không?

Thông tin hàng ngày