Kiên Giang: Trang nghiêm cử hành Đại lễ Phật đản PL.2554 - DL.2010

(GNO-Kiên Giang): Hòa chung niềm vui của Phật giáo cả nước đón mừng ngày Đản sinh Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni, sáng 28-5, Ban Trị sự THPG Kiên Giang đã long trọng, trang nghiêm cử hành Đại lễ Phật đản PL.2554 - DL.2010 tại chùa Phổ Minh, phường Vĩnh Bảo, TP.Rạch Giá.

Chứng minh và tham dự có HT.Thích Huyền Thông - Ủy viên HĐTS, Phó ban Thường trực BTS, HT.Danh Dĩnh - Ủy viên HĐTS, Phó BTS, chư tôn đức Thường trực BTS. Chư Tăng Ni trụ trì các tòng lâm tự viện cùng các Phật tử tại TP.Rạch Giá đã đến dự.

APTK (1).jpg

Chư tôn đức chứng minh

APTK (2).jpg

Đại diện chính quyền và tôn giáo bạn

Về phía chính quyền có các ông Nguyễn Thanh Sơn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phan Thanh Bình - Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Kiên Giang, Ngô Quang Thắm - Phó GĐ Sở Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh Kiên Giang cùng đại diện các cơ quan chính quyền, ban ngành và các tôn giáo bạn.

Tại buổi lễ, HT.Thích Huyền Thông đã tuyên đọc Thông điệp Phật đản PL.2554 của Đức Pháp chủ GHPGVN. Tiếp đó, HT.Danh Dĩnh tuyên đọc Diễn văn Phật đản PL.2554 của Hòa thượng Chủ tịch HĐTS GHPGVN.

APTK (17).jpg
HT.Thích Huyền Thông tuyên đọc
Thông điệp Phật đản PL.2554 của Đức Pháp chủ
 
APTK (18).jpg
HT.Danh Dĩnh đọc Diễn văn Phật đản PL.2554
của Hòa thượng Chủ tịch HĐTS
 
APTK (19).jpg

Ông Nguyễn Thanh Sơn đại diện chính quyền phát biểu

Chia sẻ trong buổi lễ, ông Nguyễn Thanh Sơn thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh đã gửi lời chúc mừng nồng nhiệt nhất đến toàn thể chư tôn đức Tăng Ni và Phật tử Kiên Giang. Ông khẳng định: “Phật giáo Việt Nam nói chung, Kiên Giang nói riêng, luôn nêu cao tinh thần “từ, bi, hỷ, xả, vô ngã vị tha, tùy duyên bất biến, lục hòa cộng trụ”, lấy đó làm phương tiện để giáo hóa chúng sanh, lấy trí tuệ làm sự nghiệp để phụng sự Tổ quốc. Có thể nói, giáo lý của Đức Phật Thích Ca là những giá trị tinh hoa của nhân loại, nay đã ảnh hưởng sâu sắc đến nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, đến tâm lý, tình cảm, đạo đức, phong tục tập quán của con người Việt Nam, đã soi sáng cho hàng triệu Tăng Ni, Phật tử Việt Nam, góp phần hun đúc nên những giá trị văn hóa, đạo đức của mỗi con người Việt Nam”. Ông cũng đánh giá cao thành công của Hội thảo & tập huấn Hoằng pháp toàn quốc vừa qua tại Kiên Giang với chủ đề “Hoằng pháp với truyền thống Hộ quốc an dân”, đã khơi dậy và phát huy tư tưởng truyền thống 2.000 năm Phật giáo gắn bó đồng hành cùng dân tộc.

APTK (4).jpg
APTK (5).jpg
APTK (6).jpg
APTK (7).jpg
APTK (8).jpg
APTK (14).jpg
APTK (15).jpg

Đông đảo Tăng, Ni, Phật tử đến dự lễ

Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã cử hành nghi lễ dâng hoa, dâng hương và cúng dường Phật đản. Kết thúc buổi lễ, chư tôn đức và các vị khách quý đã cùng thả bong bóng cầu nguyện thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc.

APTK (3).jpg
APTK (16).jpg

Phật tử chùa Phổ Minh dâng hoa cúng dường

APTK (9).jpg
APTK (10).jpg
Lãnh đạo tỉnh Kiên Giang và đại diện tôn giáo bạn
dâng hương tại buổi lễ
 
APTK (11).jpg
 
APTK (13).jpg
 
APTK (12).jpg

Chư tôn đức thực hiện nghi lễ cúng dường Phật đản

APTK (20).jpg
APTK (21).jpg
Chư tôn đức và lãnh đạo chính quyền
thả bong bóng cầu nguyện hòa bình
 
APTK (22).jpg
 
ĐĐ.Thích Minh Tiến - Trưởng ban Văn hóa Tỉnh hội
phát biểu cảm tạ

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Lưu niệm cùng Thượng tọa Thích Tâm Minh, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thanh Hóa

Thanh Hóa: Tân Ban Trị sự thăm, tri ân chư tôn đức lãnh đạo GHPGVN tỉnh qua các thời kỳ

GNO - Chiều 4-6, sau thành công viên mãn của Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Thanh Hóa lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026-2031, phái đoàn tân Ban Trị sự GHPGVN tỉnh do Thượng tọa Thích Tâm Chính, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự dẫn đầu đã đến thăm, tri ân chư tôn đức lãnh đạo GHPGVN tỉnh qua các thời kỳ.
Trang nghiêm Lễ tưởng niệm Bồ-tát Thích Quảng Đức tại tổ đình Quán Thế Âm - di tích cuối cùng của ngài - Ảnh: Nguyên Tài/BGN

Lễ tưởng niệm Bồ-tát Thích Quảng Đức tại tổ đình Quán Thế Âm - di tích sau cùng của ngài ở TP.HCM

GNO - Sáng nay, 5-6 (20-4-Bính Ngọ), tại tổ đình Quán Thế Âm (P.Đức Nhuận, TP.HCM) - trú xứ gắn bó sau cùng của Bồ-tát Thích Quảng Đức trước lúc ngài phát đại nguyện vị pháp thiêu thân trong Pháp nạn 1963 tại miền Nam, chư tôn đức đã trang nghiêm cử hành lễ tưởng niệm và hiệp kỵ chư Thánh tử đạo.

Thông tin hàng ngày