Làm cầu bê-tông mừng thành lập GHPGVN

GNO - HT.Thích Như Niệm, Phó ban Thường trực Ban Từ thiện Xã hội T.Ư GHPGVN kết họp với Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bến Tre, UBMTTQVN tỉnh Bến Tre phát động xây dựng giao thông nông thôn 12 công trình trị giá 1,6 tỷ đồng trong toàn tỉnh trong năm 2016.

Đến dự có ông Trịnh Văn Y, Chủ tịch Hội KHKT Cầu đường tỉnh; ông Võ Thanh Liêm, nguyên Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; ông Võ Văn Kiệt, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Mỏ Cày Nam; ông Bùi Minh Tuấn, Phó bí thư thường trực Thành ủy Bến Tre; ông nguyễn Văn Bé Sáu, Chủ tịch UBND huyện Giồng Trôm.

Photo (1).png


Lễ khánh thành cầu Đình ở Mỏ Cày Nam

Có 3 công trình khánh thành trước. Theo đó, ngày 30-5, Hòa thượng đến xã Bình Khánh Tây, huyện Mỏ Cày Nam khánh thành cầu Đình trị giá 100 triệu đồng do gia đình Phật tử Đỗ Thúc Bình và Nguyễn Thị Minh Châu tài trợ.

Trước đó, 11-5 khánh thành cầu liên tổ NDTQ số 1 và 2, ấp 5 B, thị trấn Giồng Trôm là cầu bê-tông cốt thép xây mới có chiều dài 16 mét, mặt cầu rộng 2,5 mét được chùa Pháp Hoa, Q.Phú Nhuận, TP.HCM  vận động  bà Huỳnh Thị Ức My - tập đoàn Thành Thành Công ủng hộ  100/150  triệu đồng, nhân dân ở ấp đóng góp 50 triệu đồng và 70 ngày công lao động; đường nông thôn dài 240 mét, rộng 2,2 mét, tại ấp Vinh Xương, xã Vang Quới Đông, huyện Bình Đại. Kinh phí làm đường 135 triệu đồng do chùa Văn Thánh (quận Bình Thạnh, TP.HCM) tài trợ 80 triệu đồng, còn lại do nhân dân đóng góp.

Dịp này, nhà tài trợ được UBND tỉnh quyết định tặng 3 bằng khen trao tại buổi lễ và UBND xã trao thư cảm ơn.

Đây là những công trình nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 35 năm ngày thành lập GHPGVN (ngày 7-11-1981 – 7-11-2016).

   Trí Thuận

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày