Lâm Đồng: Bổ nhiệm trụ trì tu viện An Lạc

GNO - Lễ bổ nhiệm diễn ra sáng qua, 1-5, do Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lâm Đồng và BTS PG TP.Bảo Lộc tổ chức tại tu viện An Lạc (TP.Bảo Lộc).

1 bonhiem 1.jpg


Buổi lễ diễn ra trang nghiêm

Tại buổi lễ, ĐĐ.Thích Thanh Nhật, Trưởng BTS GHPGVN TP.Bảo Lộc tuyên đọc quyết định bổ nhiệm trú trì của BTS PG Lâm Đồng.

TT.Thích Thanh Tân, Phó BTS kiêm Phó ban Thường trực Ban Tăng sự Phật giáo tỉnh trao quyết định - chính thức bổ nhiệm ĐĐ.Thích Đồng Tâm, đảm nhiệm chức vụ trú trì tu viện An Lạc (phường Lộc Sơn, TP.Bảo Lộc).

ĐĐ.Thích Đồng Tâm phát nguyện nhận trọng trách trước chư tôn đức chứng minh; HT.Thích Toàn Đức, UV HĐTS, Trưởng BTS PG tỉnh Lâm Đồng ban đạo từ và HT.Thích Đức Nghi, bổn sư của Đại đức tân trụ trì ban huấn từ, sách tấn.

1 bonhiem 2.jpg
ĐĐ.Thích Đồng Tâm đón nhận quyết định bổ nhiệm

1 bonhiem 3.jpg
Và phát nguyện nhận trọng trách trụ trì

1 bonhiem 4.jpg
Chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử tham dự

Được biết, tu viện An Lạc, tọa lạc trên một khu đất rộng 25.000 m2 tại đường Hà Giang (TP.Bảo Lộc), do HT.Thích Đức Nghi (nguyên Chánh đại diện PG Bảo Lộc) khai sơn vào năm 1976. Sau 40 năm xây dựng và phát triển, từ một thảo am đơn sơ vắng vẻ, tu viện An Lạc ngày nay đã trở thành một trong những ngôi già lam uy nghi, trang nghiêm, thanh tịnh - là nơi tu tập, hành trì của Tăng, tín đồ Phật giáo địa phương theo hệ phái Bắc tông.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1210 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Làm thiện nhiều, tâm ngạo mạn vẫn đọa súc sinh

GNO - Người bố thí nhiều dĩ nhiên là có nhiều phước. Tuy nhiên, nếu không cẩn thận sinh tâm ngã mạn, xem mình là người ban ơn, coi thường kẻ nhận thí thì chính tâm niệm ấy lại thiêu rụi công đức phước báu đã làm. Nếu ngã mạn càng nhiều, phước đức càng tiêu hao, dẫn đến đọa lạc.
Thuyết luân hồi

Thuyết luân hồi

GNO - Người thế gian không biết nên oán trách cha mẹ không có phước nên sanh mình ra khổ. Hoặc cha mẹ không có tài nên mình bây giờ phải thua sút người ta. Mà không biết chính mình thọ nhận quả báo đời trước đã tạo nên mới sanh vào gia đình tương ưng như thế. Cha mẹ chỉ là phần phụ thôi, gốc là bản thân mình.

Thông tin hàng ngày