Lâm Đồng: Chùa Pháp Hoa khai mạc Khóa tu mùa hè Lắng nghe để hiểu, nhìn lại để thương

Lưu niệm tại lễ khai mạc khóa tu
Lưu niệm tại lễ khai mạc khóa tu
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều ngày 2-7, tại chùa Pháp Hoa (P.Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng) đã khai mạc Khóa tu mùa hè năm 2025 với chủ đề “Lắng nghe để hiểu, nhìn lại để thương” dành cho hơn 500 em thanh thiếu niên.
Chư tôn đức, đại diện chính quyền
Chư tôn đức, đại diện chính quyền

Chứng minh, tham dự buổi lễ khai mạc có Hòa thượng Thích Minh Điền, viện chủ chùa Pháp Hoa; Thượng tọa Thích Quảng Hiền, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Lâm Đồng, Trưởng ban Tổ chức; cùng chư tôn đức thành viên Ban Tổ chức, đại diện các ban ngành và hơn 500 em thanh thiếu niên đồng tham dự.

Về phía đại diện chính quyền có ông Bùi Văn Tâm, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh Lâm Đồng; ông Nguyễn Trọng Thiều, Phó Trưởng phòng PA02 - Công an tỉnh; ông Phạm Ngọc, Phó Chủ tịch UBMTTQN P.Bắc Gia Nghĩa; ông Dương Hồng Quân, Phó Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội phường; cùng các cơ quan ban ngành, đoàn thể đồng về tham dự buổi lễ.

Đại đức Thích Nhuận Thiện phát biểu khai mạc
Đại đức Thích Nhuận Thiện phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc, Đại đức Thích Nhuận Thiện, Phó ban Tổ chức cho biết Khóa tu mùa hè năm nay với chủ đề “Lắng nghe để hiểu, nhìn lại để thương” được diễn ra trong 5 ngày, từ ngày 2 đến 8-7-2025, với nhiều chương trình bổ ích, tạo duyên lành cho các bạn trẻ được tiếp xúc với đạo Phật, trải nghiệm đời sống thiền môn, thắp sáng ngọn lửa niềm tin nơi những tâm hồn non trẻ, rèn luyện thân tâm và tiếp cận với giáo lý Phật đà; giúp các em có được môi trường lành mạnh theo tinh thần Từ bi - Trí tuệ của đạo Phật, để từ đó có những nhận thức, suy nghĩ đúng đắn hơn trong cuộc sống, biết cách định hướng đạo đức và làm chủ chính mình.

Đại đức mong muốn các em khóa sinh và tình nguyện viên sẽ tận dụng khoảng thời gian ý nghĩa này để nuôi dưỡng tâm từ bi, học hỏi và trưởng thành. Thay mặt Ban Tổ chức, Đại đức có lời tri ân chư tôn đức, các tình nguyện viên, mạnh thường quân, Phật tử đã đồng hành; cảm ơn ban ngành hữu quan, chính quyền địa phương đã tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức khóa tu.

Hơn 500 em khóa sinh tham dự
Hơn 500 em khóa sinh tham dự

Tiếp đó, Đại đức Thích Đồng Lưu trình bày sơ lược về công tác tổ chức của khóa tu lần này, thông qua chương trình sinh hoạt trong 5 ngày tu học và nội quy được Ban Tổ chức đề ra, hướng dẫn khóa sinh nắm rõ quy tắc sinh hoạt chung của tập thể, từ đó ổn định khóa tu và đem đến nhiều lợi ích thiết thực cho các khóa sinh.

Đại diện các khóa sinh dâng lời phát nguyện
Đại diện các khóa sinh dâng lời phát nguyện

Đại diện cho hơn 500 em khóa sinh tham dự khóa tu, khóa sinh Ngọc Vân đã đối trước chư tôn đức chứng minh dâng lời phát nguyện cố gắng tu học trọn vẹn khóa tu và chú tâm lắng nghe, học hiểu những lời dạy từ chư tôn đức qua các thời pháp thoại, học tập cách sống lục hòa và chấp hành đúng những nội quy, quy định mà Ban Tổ chức đã đề ra.

Thượng tọa Thích Quảng Hiền đạo từ
Thượng tọa Thích Quảng Hiền đạo từ

Đạo từ tại buổi lễ Thượng tọa Thích Quảng Hiền, bày tỏ hy vọng khóa tu sẽ giúp các em có cơ hội nhìn lại chính mình, học hỏi được những lời hay lẽ phải từ chư tôn đức giáo thọ. Điều đặc biệt mà Thượng tọa Trưởng ban Tổ chức mong muốn nhất từ các em khóa sinh là sẽ nỗ lực trau dồi các phẩm chất tốt đẹp, kỹ năng sống, tinh tấn tu tập để gặt hái nhiều lợi lạc.

Được biết, đến với khóa tu lần này, bên cạnh việc làm quen với oai nghi chốn thiền môn, các em khóa sinh còn được tham dự nhiều chương trình tu học bổ ích như: lắng nghe nhiều bài pháp thoại từ chư tôn đức, tập múa, viết thư gửi bố mẹ, thắp nến tri ân đấng sinh thành, Game show Phật pháp, thọ trai chánh niệm, các trò chơi dân gian, thuyết trình các đề tài về Phật pháp, thực tập chép kinh...

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tứ thiên vương - Từ huyền thoại đến nghệ thuật

Tứ thiên vương - Từ huyền thoại đến nghệ thuật

GNO - Hình tượng Tứ thiên vương (四天王, Cāturmahārājakāyika, Shitenō), hay Tứ đại thiên vương (四大天王) có khởi nguyên từ Ấn Độ, gắn chặt với hệ thống vũ trụ quan Phật giáo và xuất hiện cả trong hệ thống tín ngưỡng của các quốc gia Phật giáo phương Nam như Thái Lan, Myanmar...
Mấy ngàn năm giáo pháp của Đức Phật vẫn ngày một tăng huy và lan tỏa khắp toàn cầu, giáo pháp ấy vẫn rạng ngời chân lý dù cho biến thiên của thời cuộc, dù cho khoa học phát triển đến đâu thì giáo pháp của Phật vẫn là chân lý không cần điều chỉnh

Giáo lý Tứ y trong đạo Phật

GNO - Giáo pháp của Đức Phật tuyên thuyết là một sự trải nghiệm sinh động mang tính ứng dụng rất thiết thực chứ không phải là những giáo thuyết nặng phần lý luận, những giáo điều khô cứng. Vì vậy, để thực hành giáo pháp của Đức Phật một cách có hiệu quả, chư tổ đã đề ra giáo lý Tứ y.
Báo Giác Ngộ trong tôi

Báo Giác Ngộ trong tôi

GNO - Sau mỗi lần đọc báo Giác Ngộ, tôi nhận thấy sự hài lòng và hoan hỷ hiện rõ nét rạng ngời trên gương mặt chư tôn Hòa thượng, điều đó như một năng lượng vi diệu, tiếp thêm nhiệt huyết, nghị lực giúp tôi tiếp tục hành trình vượt qua gian khó không quản ngại.

Thông tin hàng ngày