Lâm Đồng: Phật giáo Lâm Đồng vận động gần 800 triệu đồng ủng hộ miền Trung

(GNO): Ngày  30-10, tại văn phòng Tỉnh hội - chùa Linh Sơn, TP. Đà Lạt, dưới sự chủ trì của HT. Thích Pháp Chiếu - Trưởng ban Trị sự, Ban Trị sự THPG Lâm Đồng đã tổng kết công tác vận động cứu trợ bà con bị thiệt hại trong ba cơn lũ vừa qua tại các tỉnh miền Trung.

Tham dự có HT. Thích Toàn Đức - Phó ban Thường trực cùng chư tôn thiền đức Tăng Ni, quý Phật tử các chùa trong Ban Trị sự, Ban Đại diện Phật giáo TP. Đà Lạt, Bảo Lộc, Lâm Hà, Di Linh và bà con tiểu thương chợ Đà Lạt, Nhóm từ thiện Cát Tường, Đức Trọng - Đà Lạt…

Sau 10 ngày mở đợt quyên góp, tính đến 15 giờ 00 ngày 30-10, Ban Vận động cứu trợ Phật giáo toàn tỉnh đã nhận được tiền mặt và hàng hóa tổng trị giá khoảng 782 triệu đồng.

Trong đó, Ban Trị sự đóng góp 30 triệu đồng, Ni bộ tỉnh 5 triệu, Ban Đại diện Phật giáo huyện Di Linh 33,769 triệu, Ban Đại diện Phật giáo TP. Bảo Lộc 10 triệu và Ban Đại diện Phật giáo TP. Đà Lạt  703,231 triệu, bao gồm: 532,904 triệu đồng tiền mặt, 7.010kg gạo, 364 thùng mì ăn liền, 1.500 áo len mới, 1.000 áo thun mới, 1.500 áo gió mới, 1.600 tập vở học sinh, 70 lít dầu ăn, 10.000 bộ quần áo cũ các loại (danh sách đóng góp đính kèm).

Liên quan đến công tác ủng hộ bà con vùng thiên tai, chư tôn thiền đức và Ban Từ thiện đặc biệt quan tâm phản ảnh đến việc xuất hiện một nhóm giả danh đi vận động cứu trợ. Việc một đơn vị sau khi đi vận động về không báo cáo kết quả tài chính, lập nhóm đi riêng lẻ, vấn đề này cần phải xem lại để rút kinh nghiệm.

Ban Trị sự cũng ghi nhận và tán thán tấm lòng, công đức của chư tôn thiền đức Tăng Ni, quý Phật tử, các nhà hảo tâm đã hướng về bà con vùng thiên tai bằng tất cả tấm lòng và sự đóng góp thiết thực nhất của mình theo phương châm “Phụng sự chúng sinh là cúng dường chư Phật”. Đây cũng là chính là đạo lý, truyền thống thắm đượm nghĩa tình của người Việt Nam.

Được biết, sáng 4-11 tới đây, Ban Trị sự sẽ cử đoàn từ thiện do TT. Thích Viên Thanh - Phó ban Trị sự làm trưởng đoàn, TT. Thích Tâm Vị, TT. Thích Thanh Tân, TT. Thích Giác Cảnh làm phó đoàn cùng chư tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử trong Ban Từ thiện lên đường đến thăm và trao quà trực tiếp cho bà con vùng bị thiệt hại nặng nề tại các huyện Hương Khê (Hà Tĩnh), Nghi Lộc (Nghệ An) và Minh Hóa - Tuyên Hóa (Quảng Bình).

Mỗi phần quà trị giá trên 500.000 đồng bao gồm tiền mặt và lương thực, hàng hóa.

Nhóm từ thiện Cát Tường Đà Lạt - Đức Trọng ủng hộ 120 triệu - 1 tấn gạo
- 1.500 áo gió mới - 65 thùng mì. Tổng trị giá khoảng 160 triệu đồng

Gia đình anh chị Nguyễn Văn Bắc, Trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt
ủng hộ 1.200 áo len mới trị giá 72 triệu đồng

PTV Quỳnh Loan, Đài PTTH Lâm Đồng chuyển quà của bạn xem đài tới Ban Vận động

Ni bộ Phật giáo tỉnh Lâm Đồng đóng góp cứu trợ

HT. Thích Pháp Chiếu - Trưởng ban Trị sự - chủ trì cuộc họp

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chư tôn đức niệm Phật cầu gia hộ

Khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

GNO - Sáng nay, 25-4, tại Văn phòng II TƯGH - thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), Ban Thường trực Hội đồng Trị sự tổ chức khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam (từ Quảng Trị đến Cà Mau) nhằm triển khai nhiều hoạt động Phật sự quan trọng.
Chư Tăng thực hiện nghi thức Bố-tát tại chánh điện chùa Long Bửu (Q.4, TP.HCM) - Ảnh: Bảo Nguyên

Chư Tăng Ban Trị sự GHPGVN Q.4 Bố-tát, họp triển khai Phật sự

GNO - Ngày 15-3-Giáp Thìn, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN Q.4 đã trở về chùa Long Bửu - Văn phòng Ban Trị sự để cử hành lễ Bố-tát định kỳ, đồng thời tổ chức phiên họp nhằm triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2568.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1247 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Cày cấy mảnh ruộng tâm hồn

GNO - Nhà có ruộng vườn đất đai màu mỡ thì có thể tích trữ lương thực phòng khi đói. Ruộng đất luôn gắn chặt với cuộc sống con người. Xưa nay, người phương Đông luôn coi ruộng đất là yếu tố căn bản của sự sinh tồn, là báu vật để đời, bởi vậy mà cha mẹ luôn mong muốn để lại vài phần ruộng đất cho con cháu.

Thông tin hàng ngày