Lâm Đồng: Ra mắt nhân sự 5 ban trực thuộc GHPGVN tỉnh nhiệm kỳ 2022-2027

Hòa thượng Thích Thanh Tân trao quyết định nhân sự
Hòa thượng Thích Thanh Tân trao quyết định nhân sự
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 8-5, tại hội trường Trường Trung cấp Phật học tỉnh Lâm Đồng, 5 ban chuyên môn: Tăng sự, Pháp chế, Kiểm soát, Phật giáo Quốc tế, Ban Thông tin - Truyền thông trực thuộc GHPGVN tỉnh Lâm Đồng đã đón nhận quyết định và ra mắt nhân sự, nhiệm kỳ 2022-2027.
hư tôn đức chứng minh

hư tôn đức chứng minh

Theo quyết định được Thượng tọa Thích Thanh Nhật, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh công bố tại hội nghị, chuẩn y nhân sự 5 ban chuyên môn trực thuộc GHPGVN tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2022-2027.

Theo đó, Ban Tăng sự gồm 26 thành viên do Hòa thượng Thích Thanh Tân, Trưởng ban Trị sự tỉnh làm trưởng ban; Ban Kiểm soát gồm 15 thành viên do Hòa thượng Thích Giác Cảnh, Phó ban Trị sự tỉnh làm trưởng ban; Ban Pháp chế gồm 25 thành viên do Hòa thượng Thích Tâm Vị , Phó ban Trị sự tỉnh làm trưởng ban; Ban Phật giáo Quốc tế gồm 18 thành viên do Hòa thượng Thích Viên Như, Phó ban Trị sự tỉnh làm trưởng ban; Ban Thông tin - Truyền thông gồm 16 thành viên do Thượng tọa Thích Linh Toàn, Phó Thư ký Ban Trị sự tỉnh làm trưởng ban.

Nhận quyết định

Nhận quyết định

Sau khi nhận quyết định, các ban chuyên môn đã lần lược trình bày phương hướng hoạt động của ban nhiệm kỳ 2022-2027 .

Thừa ủy nhiệm của chư tôn đức 5 ban, Thượng tọa Thích Linh Toàn, Trưởng ban Thông tin – Truyền thông Phật giáo tỉnh đọc phát nguyện nhận nhiệm vụ nguyện khắc phục những khó khăn, thực hiện theo phương châm đoàn kết, hòa hợp, trưởng dưỡng đạo tâm trang nghiêm Giáo hội, góp phần công đức cùng Tăng Ni và Phật tử tỉnh Lâm Đồng hoàn thành xứ mạng hộ quốc an dân, hoằng dương chánh pháp, lợi lạc quần sanh, trong thời kỳ hội nhập và phát triển.

Hòa thượng Thích Thanh Tân đạo từ

Hòa thượng Thích Thanh Tân đạo từ

Ban đạo từ, Hòa thượng Thích Thanh Tân, Trưởng ban Trị sự Phật giáo tỉnh tin tưởng các ban chuyên môn trực thuộc là cánh tay nối dài của Thường trực Ban Trị sự tỉnh, có nhiệm vụ tham mưu, hỗ trợ cho Ban Trị sự trong việc điều hành, giải quyết các Phật sự ở địa phương. Mọi công tác Phật sự chỉ được phép xem như là phương tiện để đưa đạo vào đời trên con đường hành Bồ-tát đạo, mọi công tác Phật sự có thể thành tựu khi người con Phật, là sứ giả của Như Lai, “tác Như Lai sứ, hành Như Lai sự” với cái tâm từ bi, trí tuệ, vô ngã vị tha.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày