Lâm Đồng: Phân ban Hướng dẫn Phật tử Dân tộc T.Ư họp triển khai Phật sự nhiệm kỳ 2022-2027

Chư tôn đức chứng minh, tham dự hội nghị của Phân ban Hướng dẫn Phật tử Dân tộc T.Ư
Chư tôn đức chứng minh, tham dự hội nghị của Phân ban Hướng dẫn Phật tử Dân tộc T.Ư
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều 17-4, Phân ban Hướng dẫn Phật tử dân tộc T.Ư tổ chức Hội nghị lần thứ I, phân nhiệm nhân sự và xây dựng phương hướng - quy chế hoạt động nhiệm kỳ 2022-2027 tại chùa Niết Bàn (H.Bảo Lâm, Lâm Đồng).
Thượng tọa Thích Quảng Tuấn phát biểu khai mạc

Thượng tọa Thích Quảng Tuấn phát biểu khai mạc

Chứng minh, tham dự buổi lễ có Hòa thượng Thích Quảng Xả, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Tăng sự T.Ư; Hòa thượng Thích Khế Chơn, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử T.Ư; Hòa thượng Thích Thanh Điện, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Phó trưởng Thường trực Ban Hướng dẫn Phật tử T.Ư; Thượng tọa Thích Quảng Tuấn, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó ban Hướng dẫn Phật tử T.Ư, Trưởng Phân ban Hướng dẫn Phật tử Dân tộc T.Ư cùng chư tôn đức Ban Hướng dẫn Phật tử T.Ư, Phân ban Hướng dẫn Phật tử Dân tộc, Ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh Lâm Đồng…

Tại hội nghị, Thượng tọa Thích Quảng Tuấn phát biểu khai mạc đã nhấn mạnh “với sự đồng tâm đồng lòng trong vai trò hộ quốc an dân, toàn Phân ban sẽ sớm triển khai các hoạt động Phật sự để đem giáo lý Đức Phật đi vào các bản…”.

Đại đức Thích Thiện Xuân thông qua danh sách các thành viên Phân ban

Đại đức Thích Thiện Xuân thông qua danh sách các thành viên Phân ban

Đại đức Thích Thiện Xuân, Phó Thường trực Phân ban Hướng dẫn Phật tử Dân tộc (đặc trách phía Nam) thông qua danh sách các thành viên Phân ban bao gồm 43 thành viên trong đó có 19 thành viên Thường trực do Thượng tọa Thích Quảng Tuấn làm trưởng Phân ban. Hội nghị đã thống nhất thông qua danh sách bổ sung nhân sự thêm 5 thành viên vào Phân ban.

Tại hội nghị, Đại đức Thích Chân Định, Phó Thường trực Phân ban Phật tử Dân tộc (đặc trách phía Bắc) trình định hướng chương trình hoạt động nêu mục đích của Phân ban là truyền bá Phật pháp, xây dựng con người tại chỗ, hướng dẫn đồng bào các dân tộc ít người tại các tỉnh, thành cả nước sinh hoạt tu học ổn định, góp phần xây dựng cuộc sống hoà bình, an lạc cho xã hội.

Quang cảnh buổi họp

Quang cảnh buổi họp

Một số hoạt động năm 2023, Phân ban thăm, giao lưu và phát quà từ thiện cho bà con đồng bào dân tộc S’Tiêng tại chùa Huệ Năng thôn Bù Bưng, xã Đăk Ơ, H.Bù Gia Mập (Bình Phước). Dự kiến, Phân ban làm việc tại các tỉnh Bình Định, Đắk Nông và Đắk Lắk, Gia Lai và Kon Tum và các tỉnh miền Trung từ Bình Thuận đến Quảng Trị.

Chư tôn đức đã đóng góp ý kiến thảo luận thống nhất thông qua dự thảo quy chế của Phân ban Hướng dẫn Phật tử Dân tộc T.Ư, kế hoạch hoạt động Phật sự của Phân ban nhiệm kỳ 2022-2027.

Hòa thượng Thích Khế Chơn ban đạo từ tán thán công đức của chư tôn đức Phân ban đã có nhiều bước phát triển mới bằng tâm huyết và trí lực đã và đang cống hiến hết mình, xây dựng nhiều Kế hoạch hoạt động Phật sự thiết thực.

Hòa thượng Thích Khế Chơn ban đạo từ

Hòa thượng Thích Khế Chơn ban đạo từ

Hòa thượng đã nhấn mạnh 5 điểm Phân ban cần phải phát huy như kết hợp chặt chẽ với Ban Trị sự các tỉnh thành cùng làm việc với các lãnh đạo quận huyện; đào tạo đội ngũ Tăng Ni có đầu đủ khả năng hy sinh, thân cận với tại cái buôn làng để học tập ngôn ngữ tạo điều kiện gần gũi với đồng bào dân tộc; mỗi xã phường cần xây dựng niệm Phật đường, kết hợp với Ban Trị sự các tỉnh thành cùng trợ duyên các cấp lãnh đạo tại các địa phương tạo điều kiện giúp đỡ; cần kết hợp chặt chẽ với Ban Hoằng pháp, Ban Từ thiện xã hội, Ban Giáo dục Phật giáo trong các việc Phật sự để hoàn thành các kế hoạch Phật sự đã đề ra trong nhiệm kỳ mới.

Hoà thượng mong muốn trong nhiệm kỳ mới Phân ban Hướng dẫn Phật tử Dân tộc T.Ư phát huy hơn nữa với trách nhiệm của mỗi thành viên, hoàn thành tốt mọi công tác Phật sự đã đề ra.

Phân ban Hướng dẫn Phật tử Dân tộc T.Ư đã thăm hỏi và phát 200 phần quà từ thiện

Phân ban Hướng dẫn Phật tử Dân tộc T.Ư đã thăm hỏi và phát 200 phần quà từ thiện

Dịp này, Phân ban đã thăm hỏi và phát 200 phần quà từ thiện, mỗi phần quà trị giá 300 nghìn đồng đến các hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn, tại chùa Niết Bàn.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chùa Long Hoa trao quà hỗ trợ đồng bào dân tộc

Chùa Long Hoa trao quà hỗ trợ đồng bào dân tộc

GNO - Chùa Long Hoa (Q.8) phối hợp UBND, Uỷ ban MTTQVN Q.8, các mạnh thường quân tổ chức trao 300 phần quà đến các hộ đồng bào dân tộc, hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Q.8 vào ngày 16-4.

Thông tin hàng ngày