Làm sao biết chứng hiếu động thái quá của trẻ?

GNO - Cách trẻ sơ sinh nhìn vào các hình ảnh là dấu hiệu cho thấy cách ứng xử của trẻ trong một vài năm sau đó, theo một nghiên cứu mới đây.

Nghiên cứu tiến hành trên 80 trẻ sơ sinh, từ 1-4 ngày tuổi, xem xét thời gian (bao lâu) trẻ tập trung nhìn vào các hình ảnh gợi ý (được trưng ra cho trẻ xem). Sau đó, khi trẻ từ 3-10 tuổi, phụ huynh của các trẻ trả lời các bảng câu hỏi về tính khí và hành vi của trẻ.

anh sk.jpg


Ảnh chỉ mang tính minh họa

Các nhà nghiên cứu kết luận rằng, những trẻ có thời gian nhìn vào mỗi hình ảnh ngắn có xu hướng hiếu động thái quá và bốc đồng một vài năm sau đó so với trẻ có thời gian nhìn vào các hình ảnh lâu hơn. Nghiên cứu do Angelica Ronald, giáo sư Đại học Luân Đôn tiến hành.

Tuy nhiên, một số chuyên gia cho rằng xu hướng này ở trẻ còn do tác động của gene và môi trường trẻ từng trải qua trong bụng mẹ.

Tuy vậy, kết quả này được đánh giá cao vì là căn cứ quan trọng cho cha mẹ trong việc nuôi dưỡng con cái những năm sau đó cũng như xem xét các tác động của môi trường trẻ lớn lên sau khi được sinh ra.

Kết quả nghiên cứu này được xuất bản trên Tạp chí Báo cáo Khoa học, ngày 26-6 qua.

Đức Hòa (Theo Live Science)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Giác Ngộ online thu hút, thân thiện với người đọc

Giác Ngộ online thu hút, thân thiện với người đọc

GNO - Thời gian thoi đưa, thấm thoát cũng đã 15 năm tôi đến với Báo Giác Ngộ bằng tình yêu nghề, bằng tâm chân thành, để rồi càng yêu Báo Giác Ngộ hơn sau mỗi trang viết, mỗi chuyến đi xa, gặp gỡ những nhân vật sống yêu đạo, yêu đời.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1328 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Những dấu vết nghiệp và giấc mộng

GNO - Tất cả kinh nghiệm sinh tử được tạo thành bởi những dấu vết nghiệp. Tính khí, tư tưởng, xúc tình, hình ảnh tâm thức, tri giác, phản ứng bản năng, “lương tri”, và ngay cả cảm thức về bản thân chúng ta đều bị những công việc của nghiệp cai trị, điều khiển.

Thông tin hàng ngày