Lần đầu tiên Học viện Phật giáo VN tại Hà Nội tổ chức tuyển sinh Cao học Phật học online

Lần đầu tiên Học viện Phật giáo VN tại Hà Nội tổ chức tuyển sinh Cao học Phật học online
Lần đầu tiên Học viện Phật giáo VN tại Hà Nội tổ chức tuyển sinh Cao học Phật học online
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay, 7-12, Học viện Phật giáo VN tại Hà Nội đã tổ chức kỳ thi tuyển sinh Cao học Phật học khóa IV năm học 2021-2023.
Hội đồng Điều hành Học viện chuẩn bị buổi thi trực tuyến cho thí sinh

Hội đồng Điều hành Học viện chuẩn bị buổi thi trực tuyến cho thí sinh

Tham dự kỳ tuyển sinh có 67 thí sinh trong đó có 63 thí sinh là Tăng Ni và 4 cư sĩ tham gia dự thi.

Bên cạnh đó, căn cứ vào kết quả học tập và nghiên cứu khoa học của học viên khóa 8 (Học viện Phật giáo VN tại Hà Nội), Hội đồng tuyển sinh đã xét chuyển tiếp 10 học viên vào cao học khóa IV.

Kỳ thi tuyển Cao học Phật học khóa IV của Học viện Phật giáo VN tại Hà Nội năm nay được tổ chức theo hình thức trực tuyến. Đây là lần đầu tiên Học viện tổ chức hình thức thi online, đây được xem là giải pháp tình thế trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đang diễn ra rất phức tạp.

Kiểm tra niêm phông đề thi

Kiểm tra niêm phông đề thi

Thí sinh sẽ phải làm 2 bài thi theo hình thức tự luận: Môn cơ sở là Lịch sử Phật giáo Việt Nam, môn cơ bản là Phật học, môn sinh ngữ (Anh văn/ Trung văn) hoặc cổ ngữ (Hán cổ) sẽ xét hồ sơ hoặc hậu kiểm. Thí sinh sau khi trúng tuyển sẽ được đào tạo tập trung với thời hạn thạc sĩ kéo dài 3 năm, tiến sĩ kéo dài 5 năm.

Đối với những thí sinh đã có bằng đại học tương đương với các ngành học gần như: văn học, sử học… chỉ cần học bổ sung kiến thức với 32 tín chỉ để có bằng cử nhân tương đương trình độ cử nhân Phật học.

Đây là lần đầu tiên Học viện tổ chức hình thức thi online, do đại dịch Covid-19 đang rất phức tạp

Đây là lần đầu tiên Học viện tổ chức hình thức thi online, do đại dịch Covid-19 đang rất phức tạp

Các chuyên ngành được tập trung đào tạo bao gồm: Lịch sử Phật giáo, Triết học Phật giáo, Phật giáo và các vấn đề đương đại… Khung chương trình đào tạo đã được Ban Tôn giáo Chính phủ và Bộ Giáo dục và Đào tạo thông qua.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thượng tọa Thích Tâm Hải giới thiệu biểu trưng (logo) chính thức của sự kiện Kỷ niệm 50 năm Báo Giác Ngộ ra số đầu tiên qua sản phẩm pin - Ảnh: Quảng Đạo/BGN

Ra mắt logo kỷ niệm 50 năm Báo Giác Ngộ ra số đầu tiên và các hoạt động chào mừng sự kiện này

GNO - Sáng nay, 19-11, tại trụ sở tòa soạn Báo Giác Ngộ (P.Xuân Hòa, TP.HCM), lãnh đạo Ban Biên tập báo đã có buổi họp triển khai nhiều hoạt động hướng đến Kỷ niệm 50 năm ngày Báo Giác Ngộ ra số đầu tiên (1-1-1976 – 1-1-2026) - tròn nửa thế kỷ hoạt động báo chí của cơ quan báo in Phật giáo duy nhất hiện nay.
Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Thờ Phật Dược Sư

GNO - Tôi thấy trong kinh Dược Sư, Đức Phật dạy: “Nếu có người nào cúng dường cầu phước, thì trước phải tạo bảy pho tượng của Phật Dược Sư để trên tòa cao...”. Vậy gia đình tôi thờ một tượng có được không? Công đức tu tập có như thờ bảy tượng Phật Dược Sư không?

Thông tin hàng ngày