Lần đầu tiên Phân ban Ni giới TP.HCM tổ chức lớp giới luật cho chư Ni trong mùa an cư

Hòa thượng Thích Minh Thông giảng về giới luật đến chư Ni Phân ban Ni giới TP.HCM tại chùa Từ Nghiêm
Hòa thượng Thích Minh Thông giảng về giới luật đến chư Ni Phân ban Ni giới TP.HCM tại chùa Từ Nghiêm
0:00 / 0:00
0:00

GNO - Sáng 8-6, tại tổ đình Từ Nghiêm (quận 10, TP.HCM), Phân ban Ni giới TP.HCM đã tổ chức khai giảng lớp học về giới luật và nghi lễ cho chư Ni trong mùa An cư kiết hạ Phật lịch 2566.

Chư tôn đức Phân ban Ni giới TP.HCM tham dự lớp học về giới luật sáng 8-6-2022

Chư tôn đức Phân ban Ni giới TP.HCM tham dự lớp học về giới luật sáng 8-6-2022

Hòa thượng Thích Minh Thông, Phó Trưởng ban Tăng sự Trung ương, Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Giáo dục Phật giáo GHPGVN TP.HCM cho biết từ khi Giáo hội TP.HCM thành lập tới nay, đây là lần đầu tiên Ni giới TP.HCM có sáng kiến tổ chức lớp học về giới luật trong ba tháng an cư cho chư Ni. Đây là điều rất đáng trân trọng và đáng khuyến khích.

Hòa thượng cho biết, trong 9 tháng thừa hành Phật sự Giáo hội, cũng như trách nhiệm trụ trì tại các tự viện thì ba tháng còn lại là thời gian Tăng Ni an cư. Đó là cơ hội để hành giả trở về sống với nội tâm, thúc liễm thân tâm, trở về sống trọn vẹn với chính mình nhiều hơn.

Hòa thượng Thích Minh Thông sẽ giảng các chủ đề về giới luật trong ba ngày diễn ra khóa học

Hòa thượng Thích Minh Thông sẽ giảng các chủ đề về giới luật trong ba ngày diễn ra khóa học

Trong buổi học đầu tiên, Hòa thượng Thích Minh Thông đã trình bày tổng quan về giới luật và những nhân duyên Đức Phật chế ra giới luật. Qua đó, Hòa thượng nhấn mạnh khi hiểu rõ về giới luật thì hành giả sẽ thấy rất thoải mái, không có gì bó buộc làm khó người giữ giới. Vì thấy được rằng: “Giới luật là cái tường rào, cái bờ đê ngăn chặn những dòng nước đục, nước bẩn vào tâm thức chúng ta”.

Tại buổi học, Hòa thượng cũng đã triển khai sơ lược về vấn đề tác pháp An cư kiết hạ đúng giới luật.

Chư tôn đức Ni lắng nghe

Chư tôn đức Ni lắng nghe

Ni trưởng Thích nữ Như Thảo, Ủy viên Thường trực Ban Trị sự, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Phân ban Ni giới TP.HCM cho phóng viên Giác Ngộ biết: “Phân ban Ni giới TP.HCM tổ chức lớp học giới luật này nhằm giúp cho chư tôn đức tam sư, tôn chứng, thập sư và Hòa thượng Ni Đường đầu; các vị đã, đang và chuẩn bị tọa đàn giới những năm sắp tới của Đại giới đàn nhằm thống nhất các thực hiện các nghi thức đúng pháp".

Lớp học diễn ra từ ngày 8 đến 10-6-2022 (10 đến 12-5-Nhâm Dần), buổi sáng Hòa thượng Thích Minh Thông giảng về giới luật và buổi chiều Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Nghi lễ GHPGVN TP.HCM giảng về các nghi lễ, nghi thức hành lễ của Đại giới đàn.

Đây cũng là lần đầu tiên, Phân ban Ni giới TP.HCM tổ chức lớp học về luật và nghi lễ trong mùa An cư kiết hạ.

Ghi chép cẩn thận
Ghi chép cẩn thận

Theo đó, chiều 8-6, Hòa thượng Thích Lệ Trang sẽ có buổi dạy về nghi lễ Phật giáo đến chư Ni.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nerikuyō được cho là có nguồn gốc từ thế kỷ XV, mặc dù một số mặt nạ hiện nay còn có niên đại sớm hơn, và những nghi lễ tương tự cũng đã và đang được thực hiện tại các ngôi chùa khác

Nghi lễ Nerikuyō: Cõi Tịnh độ hữu hình tại nhân gian

GNO - Trong khoảnh khắc giữa sống và chết, Tịnh độ vượt khỏi vị thế của một viễn cảnh siêu hình để trở thành một thực tại được trình hiện qua nghi lễ, nơi con người và chư Phật gặp nhau trên cùng một nhịp cầu. Nghi lễ Nerikuyō được tổ chức hàng năm đã làm cho cõi Tịnh độ được hữu hình giữa nhân gian.
Các công nghệ AI/ML được thiết kế để liên tục nâng cao hiệu năng thông qua các quy trình huấn luyện lặp đi lặp lại và các cơ chế phản hồi. Do đó, mặc dù các ngữ cảnh có thể khác nhau, nhưng nguyên tắc cơ bản về học tập và phát triển liên tục vẫn nhất quán giữa Phật giáo và AI/ML

Trí tuệ nhân tạo và Phật giáo

NSGN - Thời đại hiện nay chứng kiến ​​một sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ AI, và tác động của nó đến chúng ta và xã hội là rất đáng kể.

Thông tin hàng ngày