Lạng Sơn: Chùa Tân Thanh an vị long cốt, đúc chuông

GNO - Buổi lễ diễn ra chiều 20-9 (8-8-Ất Mùi) tại chùa Tân Thanh - khu cửa khẩu Tân Thanh, xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn với 3 nội dung: an vị long cốt, đúc đại hồng chung và trồng cây lưu niệm trong khuôn viên chùa.

tan thanh 1.jpg
Niêm hương, bạch Phật tại buổi lễ

HT.Thích Quảng Tùng, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Lạng Sơn cùng chư tôn đức thường trực BTS GHPGVN tỉnh Lạng Sơn, chư tôn đức một số tỉnh thành phía Bắc.

Về phía lãnh đạo chính quyền có Trung tướng Trần Đăng Yến, Phó Tổng cục trưởng  Tổng cục An ninh - Bộ Công an; ông Vy Văn Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn và đại diện Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN, các sở, ban, ngành tỉnh Lạng Sơn; TP.Lạng Sơn; huyện Văn Lãng; xã Tân Thanh và gần 2.000 bà con Phật tử, nhân dân địa phương đến dự.

 Tại buổi lễ, chư tôn đức Tăng Ni, các cấp chính quyền địa phương, Phật tử và nhân dân địa phương đã thực hiện nghi thức trì chú, sái tịnh, an vị long cốt chính điện chùa Tân Thanh và chú nguyện rót đồng đúc chuông trang nghiêm, hoan hỷ...


Dịp này, chư tôn đức Giáo phẩm GHPGVN và chính quyền tỉnh Lạng Sơn đã trồng cây lưu niệm trong khuôn viên chùa - lưu lại cho thế hệ mai sau.


tan thanh 3.jpg
Nghi thức an vị long cốt

tan thanh 2.jpg
Hàng ngàn Phật tử tham dự, nhất tâm theo dõi, hộ niệm

Như Giác Ngộ online đã đưa tin, chùa Tân Thanh được động thổ xây dựng vào ngày 28-3-Ất Mùi (16-5-2015) đến nay đã được hơn 4 tháng thi công, công trình cơ bản đã hoàn thành xong phần mộc, nay BTS GHPGVN tỉnh Lạng Sơn tổ chức lễ lễ an vị long cốt và đúc hồng chung nặng 500kg và trồng cây lưu niệm trong khuôn viên của chùa.

Chùa được xây dựng ngay tại khu cửa khẩu Tân Thanh, nằm trên khu đồi rộng 21ha. Trong đó có 2,7ha xây nội viện chùa với kiến trúc gỗ lim nội công ngoại quốc, 7 gian tiền đường, 3 gian ống muống và 5 gian hậu cung, tôn trí thờ Phật, Bồ-tát theo Bắc tông cổ truyền.

Hành lang hai bên thờ thập bát La-hán, phía sau chùa tôn thờ Tây phương Tam Thánh và giảng đường với diện tích 1.000m2.

Trên núi phía sau chùa tôn trí đại Phật đài. Ngôi Tam bảo với diện tích 1.300m2, chất liệu gỗ lim Lào, kiến trúc hình chữ công.

Ngoài ra, còn có các công trình tín ngưỡng dân gian như Điện thờ Thánh Mẫu, Đại Bảo tháp, Điện Văn Thù, Điện Phổ Hiền và Điện Quán Âm. Dự kiến công trình sẽ được khánh thành vào ngày 28-10 âm lich tới đây.


tan thanh 6.jpg
Phật tử phát tâm góp vàng bỏ vào khuôn đúc đại hồng chung


tan thanh 4.jpg
Rót đồng đúc chuông

tan thanh 5.jpg
Chư tôn đức cùng lãnh đạo chính quyền các cấp trồng cây bồ-đề lưu niệm

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

[Podcast] Trưởng lão Hòa thượng Viên Minh nói gì về Báo Giác Ngộ trong nửa thế kỷ qua?

[Podcast] Trưởng lão Hòa thượng Viên Minh nói gì về Báo Giác Ngộ trong nửa thế kỷ qua?

GNO - "Báo Giác Ngộ ngoài việc truyền thông những sinh hoạt của GHPGVN, cũng như Phật giáo quốc tế, chuyển tải giáo lý đến quần chúng, thì việc cải tiến trong tổ chức của tờ báo cũng ngày càng phát triển tốt đẹp, đặc biệt là phần chuyển đổi số.", Trưởng lão Hòa thượng Viên Minh, Phó Pháp chủ GHPGVN nhận định.
Thượng tọa Thích Tâm Hải và phái đoàn Báo Giác Ngộ đảnh lễ trước bảo tháp Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Nguyệt trong khuôn viên tổ đình Thiên Thai (xã Long Điền) - Ảnh: Tâm Quý/BGN

Báo Giác Ngộ tưởng niệm chư vị lãnh đạo tiền bối đã viên tịch nhân kỷ niệm 50 năm ngày ra số đầu tiên

GNO - Sáng nay, 13-12-2025, hướng đến Kỷ niệm 50 năm Báo Giác Ngộ ra số đầu tiên (1-1-1976 – 1-1-2026), Thượng tọa Thích Tâm Hải, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Tổng Biên tập Báo Giác Ngộ cùng đại diện các phòng, ban thuộc báo đến thắp hương tưởng niệm chư vị tiền bối lãnh đạo Báo Giác Ngộ đã viên tịch.
[Podcast] MC Trúc Giang: Được đồng hành cùng Báo Giác Ngộ là một phước duyên

[Podcast] MC Trúc Giang: Được đồng hành cùng Báo Giác Ngộ là một phước duyên

GNO - Chia sẻ cùng chương trình Podcast hướng đến Kỷ niệm 50 năm Báo Giác Ngộ ra số đầu tiên (1-1-1976 – 1-1-2026), MC Trúc Giang cho biết bản thân rất vui và vinh dự khi được đồng hành dẫn chương trình, đọc lời bình cho các tin, bài của báo hơn 6 năm qua. Với Trúc Giang, đây là một phước duyên mà cô rất trân trọng.

Thông tin hàng ngày