Lãnh đạo Ban Dân vận Thành ủy TP.HCM chúc mừng Phật đản đến Hòa thượng Thích Thanh Sơn

Ông Nguyễn Hữu Hiệp thăm, chúc mừng Phật đản đến Hòa thượng Thích Thanh Sơn
Ông Nguyễn Hữu Hiệp thăm, chúc mừng Phật đản đến Hòa thượng Thích Thanh Sơn
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Nhân Đại lễ Phật đản Phật lịch 2566, ông Nguyễn Hữu Hiệp, Trưởng ban Dân vận Thành ủy TP.HCM đã đến thăm Hoà thượng Thích Thanh Sơn tại chùa Vạn Thọ vào chiều 14-5.

Thân mật đón tiếp đoàn có Hoà thượng Thích Thanh Sơn, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; Đại đức Thích Đồng Phước, Chánh Thư ký Ban Trị sự Phật giáo quận 1.

Hòa thượng Thích Thanh Sơn tặng báo Giác Ngộ số đặc biệt chào mừng Phật đản Phật lịch 2566 đến các thành viên trong đoàn

Hòa thượng Thích Thanh Sơn tặng báo Giác Ngộ số đặc biệt chào mừng Phật đản Phật lịch 2566 đến các thành viên trong đoàn

Tại buổi gặp mặt, ông Nguyễn Hữu Hiệp tri ân những đóng góp của Phật giáo trong việc chung tay cùng chính quyền đẩy lùi đại dịch Covid-19 cũng như hỗ trợ các công tác an sinh xã hội trên toàn thành phố thời gian qua. Ông cũng gửi lời chúc mừng Phật đản đến Hoà thượng Thích Thanh Sơn cùng toàn thể Tăng Ni, Phật tử quận 1 và hy vọng Hòa thượng khỏe mạnh, tiếp tục là chỗ dựa tinh thần cho Phật giáo quận nhà.

Hoà thượng Thích Thanh Sơn vui mừng bởi chuyến viếng thăm đầy tình cảm của ông Trưởng ban Dân vận TP. Dịp này, Hoà thượng cũng mong muốn chính quyền tiếp tục quan tâm, đồng hành với Phật giáo quận 1 trong các công tác Phật sự, hoạt động chăm lo đời sống của người dân trong thời gian sắp tới.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Pháp chế T.Ư - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Hòa thượng Thích Huệ Thông: “Muốn đăng ký con dấu mới phải thành lập Ban Quản trị tự viện”

GNO - Liên quan hướng dẫn về con dấu Ban Quản trị tự viện ngày 24-4-2024 của C06 - Bộ Công an và con dấu của tự viện đang lưu hành còn hiệu lực hay không, Báo Giác Ngộ đã có cuộc trao đổi với Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Pháp chế T.Ư GHPGVN, về vấn đề đang được quan tâm này.
Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày