Lãnh đạo Đại sứ quán Ấn Độ thăm Trung ương Giáo hội

0:00 / 0:00
0:00

GNO - Chiều 24-12, ông Subhash P. Gupta, Phó Đại sứ Ấn Độ cùng Tiến sĩ G.B.Harisha, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Swami Vivekananda đã có buổi làm việc với T.Ư GHPGVN tại Trụ sở - chùa Quán Sứ (Hà Nội).

hnoi 1.jpg


TT.Thích Đức Thiện trò chuyện với ông Subhash P. Gupta

TT.Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký HĐTS GHPGVN, Trưởng ban Phật giáo Quốc tế T.Ư cùng chư tôn đức VP TƯGH đón tiếp đoàn.

Tại buổi làm việc, Phó Đại sứ Subhash P.Gupta cùng Giám đốc Trung tâm Văn hóa Ấn Độ tại Việt Nam đã gửi lời thăm đến chư tôn đức lãnh đạo Giáo hội. Nhân dịp này, ông mong muốn GHPGVN sẽ có kế hoạch cụ thể về việc mở rộng giao lưu văn hóa giữa Ấn Độ và Giáo hội trong thời gian tới nhằm thúc đẩy mối quan hệ giữa hai nước thông qua Phật giáo.

Ông Subhash P. Gupta và Tiến sĩ G.B.Harisha dự kiến sẽ tổ chức hợp tác về dịch sách, dạy tiếng Anh cho trẻ em, các CLB thanh thiếu nhi, giao lưu văn hóa, vẽ tranh, điêu khắc,… Đặc biệt, đất nước, con người, văn hóa Phật giáo Ấn Độ được biết tại Việt Nam và các nước Đông Nam Á.

hnoi 2.jpg


TT.Thích Đức Thiện tặng quà tới ông Subhash P. Gupta

Đáp lời, TT.Thích Đức Thiện hoan nghênh sự hợp tác toàn diện với Ấn Độ, một trong những nền văn hóa lâu đời trên thế giới, nhất là văn hóa Phật giáo.

Theo Thượng tọa, sự hợp tác về hình ảnh đất nước, con người Ấn Độ - Việt Nam sẽ được thông qua kênh truyền hình An Viên tại Việt Nam nhằm thúc đẩy tình hữu nghị ngày càng bền chặt giữa hai dân tộc.

hnoi 3.jpg


Đoàn chụp hình lưu niệm trước khi kết thúc chuyến thăm

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chư Tăng thực hiện nghi thức Bố-tát tại chánh điện chùa Long Bửu (Q.4, TP.HCM) - Ảnh: Bảo Nguyên

Ban Trị sự GHPGVN Q.4 Bố-tát, họp triển khai Phật sự

GNO - Ngày 15-3-Giáp Thìn, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN Q.4 đã trở về chùa Long Bửu - Văn phòng Ban Trị sự để cử hành lễ Bố-tát định kỳ, đồng thời tổ chức phiên họp nhằm triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2568.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1247 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Cày cấy mảnh ruộng tâm hồn

GNO - Nhà có ruộng vườn đất đai màu mỡ thì có thể tích trữ lương thực phòng khi đói. Ruộng đất luôn gắn chặt với cuộc sống con người. Xưa nay, người phương Đông luôn coi ruộng đất là yếu tố căn bản của sự sinh tồn, là báu vật để đời, bởi vậy mà cha mẹ luôn mong muốn để lại vài phần ruộng đất cho con cháu.
Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh hoạ của Quảng Đạo/BGN

Không nên thối thất niềm tin chỉ vì “con sâu làm rầu nồi canh”!

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...

Thông tin hàng ngày