Lãnh đạo Sở Nội vụ, Ban Tôn giáo TP.HCM chúc mừng Phật đản đến Tăng Ni Q.3

Ban Tôn giáo TP.HCM chúc mừng Phật đản đến Tăng Ni quận 3
Ban Tôn giáo TP.HCM chúc mừng Phật đản đến Tăng Ni quận 3
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 7-5 (29-3-Giáp Thìn), đoàn Sở Nội vụ, Ban Tôn giáo TP.HCM do ông Nguyễn Duy Tân, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, phụ trách Ban Tôn giáo thành phố làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà chúc mừng Đại lễ Phật đản đến chư tôn đức Phật giáo Q.3.

Tiếp đoàn có Thượng tọa Thích Thiện Bửu, Trưởng ban Trị sự GHPGVN Q.3; Đại đức Thích Thiện Châu, Phó Thường trực; Thượng tọa Thích Thiện Tài, Chánh Thư ký Phật giáo quận cùng thành viên Ban Trị sự Q.3.

Trong không khí chuẩn bị đón mừng Phật đản Phật lịch 2568, ông Phó Giám đốc Sở Nội vụ thay mặt lãnh đạo thành phố thăm hỏi chư vị Hòa thượng, Thượng tọa và kính chúc chư tôn đức lãnh đạo Ban Trị sự, Tăng Ni, Phật tử tại Q.3 mùa Phật đản an lành.

Dịp này, ông Nguyễn Duy Tân đã đánh giá cao thành tựu và vị thế của Phật giáo Q.3, nhận được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo Đảng, Nhà nước và thành phố. Ban Tôn giáo TP.HCM mong muốn thời gian tới, Ban Trị sự Phật giáo Q.3 sẽ tiếp tục động viên Tăng Ni, Phật tử trong toàn quận thực hiện tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, tham gia đóng góp vào sự phát triển chung của Phật giáo, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc vững mạnh.

Tăng Ni Phật giáo quận 3 tiếp đoàn tại chùa Hưng Phước

Tăng Ni Phật giáo quận 3 tiếp đoàn tại chùa Hưng Phước

Thay mặt Phật giáo quận, Đại đức Thích Thiện Châu đã chia sẻ niềm vui, tri ân đến ông Nguyễn Duy Tân, cùng thành viên Ban Tôn giáo TP.HCM đã dành thời gian đến thăm, chúc mừng Phật đản Phật lịch 2568.

Dịp này, Đại đức Thích Thiện Châu chúc ông Phó Giám đốc Sở Nội vụ cùng thành viên đoàn Ban Tôn giáo Thành phố nhiều sức khỏe, gia đình hạnh phúc, thành công trong công tác, cùng niềm vui của giới Phật giáo hân hoan kính mừng Đức Phật đản sinh.

Được biết, vào sáng ngày 14-4 Âm lịch, Phật giáo Q.3 sẽ chính thức cử hành Đại lễ Phật Đản Phật lịch 2568 và tưởng niệm 61 năm Bồ-tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân tại Công viên Tượng đài Bồ-tát Quảng Đức.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Vấn đề quản lý Tăng Ni đã hoàn tục và hệ lụy lâu dài

Vấn đề quản lý Tăng Ni đã hoàn tục và hệ lụy lâu dài

GNO - Có ý kiến cho rằng do đặc thù của việc xả giới đối với người xuất gia rất đơn giản, về nguyên tắc đương sự chỉ cần nói “tôi nay xin xả giới”, với bất cứ với một người chứng kiến nào để họ nghe và hiểu là sự việc xả giới hoàn tục đã thành, do đó việc quản lý Tăng Ni trở nên lỏng lẻo.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1341 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Năm Ngọ nói về tục thờ Bạch mã thái giám

GNO - Ở các ngôi đình thần Nam bộ nói chung đều có tích hợp miếu thờ Bạch Mã Thái giám. Ngôi miếu này thường là xây khá nhỏ được đặt một phía góc trước của sân đình, bên trong có khắc vẽ bốn chữ Hán - 白 馬 太 監 - hoặc đắp nổi hình con ngựa trắng. Vậy vị thần này là ai? Trong bài viết ngắn này, chúng tôi có vài lời sau.

Thông tin hàng ngày