Lãnh đạo Thành ủy TP.HCM và Hội đồng Trị sự phía Bắc viếng tang Trưởng lão Hòa thượng Thích Hiển Tu

Lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN, Sở Nội vụ dâng hương tưởng niệm Giác linh Trưởng lão Hòa thượng Phó Pháp chủ tân viên tịch
Lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN, Sở Nội vụ dâng hương tưởng niệm Giác linh Trưởng lão Hòa thượng Phó Pháp chủ tân viên tịch
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều nay, 13-2, phái đoàn Thành ủy TP.HCM do bà Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM dẫn đầu đến chùa Phật Học Xá Lợi viếng tang Trưởng lão Hòa thượng Thích Hiển Tu, Phó Pháp chủ GHPGVN tân viên tịch.
Di ảnh Trưởng lão Hòa thượng Thích Hiển Tu
Di ảnh Trưởng lão Hòa thượng Thích Hiển Tu

Cùng tháp tùng phái đoàn còn có lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN, Ban Dân vận Thành ủy, Sở Nội vụ TP.HCM và đại diện các cơ quan chức năng TP.HCM.

Phái đoàn Thành ủy TP.HCM dâng hương Tam bảo; trước Giác linh đường Trưởng lão Hòa thượng Thích Hiển Tu, phái đoàn thành kính dâng hương tưởng niệm, tri ân những đóng góp của Trưởng lão Hòa thượng cho đạo pháp và dân tộc.

Thành viên phái đoàn hữu nhiễu kim quan bái biệt và đại diện phái đoàn viết sổ tang lưu niệm phân ưu cùng Ban Lễ tang, Ban Tổ chức lễ tang và môn đồ pháp quyến Trưởng lão Hòa thượng.

Phái đoàn Thành ủy TP.HCM tưởng niệm Giác linh Trưởng lão Hòa thượng
Phái đoàn Thành ủy TP.HCM tưởng niệm Giác linh Trưởng lão Hòa thượng

Chiều nay, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên; Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Nguyễn Hồ Hải; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ; Phó Bí thư, Trưởng ban ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM Nguyễn Phước Lộc; Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP.HCM Trần Kim Yến; nguyên Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Võ Thị Dung đã trực tiếp kính viếng, gởi vòng hoa phân ưu cùng Ban Lễ tang, Ban Tổ chức lễ tang, môn đồ pháp quyến và Ban Quản trị chùa Phật Học Xá Lợi.

Phái đoàn Ủy ban MTTQVN TP.HCM kính viếng
Phái đoàn Ủy ban MTTQVN TP.HCM kính viếng

Tại Giác linh đường, bà Trần Kim Yến, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP.HCM cùng thành viên phái đoàn Ủy ban MTTQVN TP.HCM thành kính đảnh lễ, dâng hương kính viếng Giác linh Trưởng lão Hòa thượng Thích Hiển Tu cho đạo pháp và dân tộc, đóng góp cho TP.HCM nói riêng.

Thay mặt Ban Tổ chức lễ tang, Hòa thượng Danh Lung, Ủy viên Thư ký Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Tổ chức lễ tang có lời tri ân lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN TP.HCM cùng Sở Nội vụ, các cơ quan chức năng TP.HCM đã đến viếng tang, phân ưu cùng GHPGVN, môn đồ pháp quyến.

Chư tôn đức Ban Thường trực Hội đồng Trị sự phía Bắc và các Ban, Viện T.Ư, Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM niêm hương tưởng niệm
Chư tôn đức Ban Thường trực Hội đồng Trị sự phía Bắc và các Ban, Viện T.Ư, Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM niêm hương tưởng niệm

Cùng ngày, phái đoàn lãnh đạo Ban Thường trực Hội đồng Trị sự phía Bắc do Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự dẫn đầu phái đoàn; cùng tháp tùng có Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự, chư tôn đức Hội đồng Trị sự, Văn phòng I T.Ư, Văn phòng II T.Ư; cùng chư tôn đức lãnh đạo, thành viên Ban Giáo dục Phật giáo T.Ư, Ban Kinh tế - Tài chính T.Ư, Ban Phật giáo Quốc tế T.Ư, Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM đã thành kính tưởng niệm, tri ân Giác linh Trưởng lão Hòa thượng Thích Hiển Tu - bậc cao tăng thạc đức của Phật giáo Việt Nam, tấm gương đạo đức mẫu mực của hàng Tăng Ni, Phật tử hậu học.

Chư tôn đức đảnh lễ Giác linh Trưởng lão Hòa thượng
Chư tôn đức đảnh lễ Giác linh Trưởng lão Hòa thượng

Trước Giác linh đường, thay mặt phái đoàn Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, Văn phòng I T.Ư, Ban Giáo dục Phật giáo T.Ư, Ban Kinh tế - Tài chính T.Ư, Ban Phật giáo Quốc tế T.Ư, Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu có lời tri ân nêu bật công đức, đạo nghiệp của Trưởng lão Hòa thượng Phó Pháp chủ tân viên tịch và phân ưu cùng môn đồ pháp quyến.

Thay mặt Ban Tổ chức lễ tang, môn đồ pháp quyến, Đại đức Thích Thiện Châu, Phó Thường trực Ban Trị sự GHPGVN Q.3 thành kính tri ân Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu và chư tôn đức phái đoàn, lãnh đạo các Ban, Viện T.Ư, Học viện đã đến viếng tang, tưởng niệm Trưởng lão Hòa thượng Phó Pháp chủ tân viên tịch và phân ưu cùng môn đồ pháp quyến.

Hữu nhiễu kim quan
Hữu nhiễu kim quan

Phái đoàn đã hữu nhiễu kim quan bái biệt và viết sổ tang lưu niệm với Ban Tổ chức lễ tang, môn đồ pháp quyến và Ban Quản trị chùa Phật học Xá Lợi.

Cũng trong chiều nay, lãnh đạo Quận ủy, UBND, UBMTTQVN Q.3 do ông Võ Văn Đức, Chủ tịch UBND Q.3 làm trưởng đoàn đã đến chùa Phật Học Xá Lợi viếng tang Trưởng lão Hòa thượng Thích Hiển Tu.

Lãnh đạo Quận ủy, UBND, UBMTTQVN Q.3 tưởng niệm

Lãnh đạo Quận ủy, UBND, UBMTTQVN Q.3 tưởng niệm

Ngày đầu tiên của lễ tang, các đoàn chư tôn đức: Ban Trị sự GHPGVN Q.Tân Phú, chùa Giác Nguyên - Q.4, TP.HCM và nhiều phái đoàn Tăng Ni, Phật tử... đã đến chùa Phật Học Xá Lợi thành kính đảnh lễ, dâng hương tưởng niệm và cầu nguyện Giác linh Trưởng lão Hòa thượng Thích Hiển Tu cao đăng Phật Quốc.

Như Giác Ngộ online đã đưa tin, do niên cao lạp trưởng Trưởng lão Hòa thượng đã thu thần viên tịch vào lúc 22 giờ 30 phút ngày 12-2-2024 (nhằm mồng 3 Tết Giáp Thìn) tại chùa Phật Học Xá Lợi (tọa lạc số 89 đường Bà Huyện Thanh Quan, P.Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM); trụ thế 104 năm, 83 hạ lạp.

Lễ viếng bắt đầu vào lúc 18 giờ, ngày 13 đến hết ngày 15-2-2024. Kim quan tôn trí tại chùa Phật Học Xá Lợi - Q.3, TP.HCM.

Lễ truy niệm cử hành vào lúc 6 giờ ngày 16-2-2024 (nhằm mồng 7 tháng Giêng năm Giáp Thìn), sau đó phụng thỉnh kim quan nhập bảo tháp tại tổ đình Bửu Sơn (H.Ba Tri, tỉnh Bến Tre).

Lễ tang của Trưởng lão Hòa thượng Thích Hiển Tu được thực hiện theo di chúc căn dặn của ngài tổ chức nội trong 3 ngày theo nghi thức thiền môn, không hình thức rườm rà, không nhận lễ bái, không vòng hoa, không trướng liễn, miễn chấp điếu.

Hình ảnh các phái đoàn viếng tang Trưởng lão Hòa thượng Thích Hiển Tu ngày đầu tiên của lễ tang:

Di ảnh Trưởng lão Hòa thượng Thích Hiển Tu

Di ảnh Trưởng lão Hòa thượng Thích Hiển Tu

Tôn tượng Trưởng lão Hòa thượng Thích Hiển Tu

Tôn tượng Trưởng lão Hòa thượng Thích Hiển Tu

Chư tôn đức Ban Thường trực Hội đồng Trị sự phía Bắc, Văn phòng I T.Ư, lãnh đạo các Ban, Viện T.Ư và Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM niêm hương tưởng niệm

Chư tôn đức Ban Thường trực Hội đồng Trị sự phía Bắc, Văn phòng I T.Ư, lãnh đạo các Ban, Viện T.Ư và Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM niêm hương tưởng niệm

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu thay mặt phái đoàn phân ưu cùng môn đồ pháp quyến

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu thay mặt phái đoàn phân ưu cùng môn đồ pháp quyến

Thành kính thắp nén tâm hương tưởng niệm

Thành kính thắp nén tâm hương tưởng niệm

Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu viết sổ tang lưu niệm

Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu viết sổ tang lưu niệm

Thượng tọa Thích Đức Thiện viết sổ tang lưu niệm

Thượng tọa Thích Đức Thiện viết sổ tang lưu niệm

Thượng tọa Thích Nhật Từ viết sổ tang

Thượng tọa Thích Nhật Từ viết sổ tang

Chư tôn đức chùa Giác Nguyên kính viếng

Chư tôn đức chùa Giác Nguyên kính viếng

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Xuân, Thành viên Hội đồng Chứng minh và chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN Q.Tân Phú hữu nhiễu kim quan

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Xuân, Thành viên Hội đồng Chứng minh và chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN Q.Tân Phú hữu nhiễu kim quan

Phái đoàn Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN, Sở Nội vụ TP.HCM thành kính viếng tang

Phái đoàn Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN, Sở Nội vụ TP.HCM thành kính viếng tang

Bà Nguyễn Thị Lệ hữu nhiễu kim quan bái biệt

Bà Nguyễn Thị Lệ hữu nhiễu kim quan bái biệt

Bà Nguyễn Thị Lệ viết sổ tang lưu niệm

Bà Nguyễn Thị Lệ viết sổ tang lưu niệm

Chủ tịch UBMTTQVN TP.HCM Trần Kim Yến viết sổ tang lưu niệm

Chủ tịch UBMTTQVN TP.HCM Trần Kim Yến viết sổ tang lưu niệm

Quận ủy, UBND, UBMTTQVN Q.3 mặc niệm trước Giác linh đường Trưởng lão Hòa thượng

Quận ủy, UBND, UBMTTQVN Q.3 mặc niệm trước Giác linh đường Trưởng lão Hòa thượng

Ông Võ Văn Đức, Chủ tịch UBND Q.3 viết sổ tang

Ông Võ Văn Đức, Chủ tịch UBND Q.3 viết sổ tang

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Bích

Sức cảm hóa của sự chân thật và giản dị

GNO - Dẫu ở ngôi vị nào, vai trò nào, ngài vẫn vậy: khiêm cung, tự tại, chung thủy với nếp đạo phát nguyện thuở ban đầu. Vẫn góc phương trượng đơn sơ, chiếc áo nâu sờn nếp, tận tình chỉ dạy cho hàng hậu học, từ ái với mọi người bất phân thượng hạ…

Thông tin hàng ngày