Lễ bổ nhiệm trú trì chùa Đà Sơn

GNO – Ngày 2-6, BTS THPG TP.Đà Nẵng đã tổ chức Lễ bổ nhiệm trú trì chùa Đà Sơn (Q.Liên Chiểu).

Chứng minh và tham dự có buổi lễ có chư tôn đức Ban Thường trực BTS THPG TP.Đà Nẵng, đại diện Phật giáo các quận, huyện, các tự viện và Phật tử trong toàn thành phố.

Đại diện chính quyền TP.Đà Nẵng có các ông Nguyễn Đăng Hải, Phó Chủ tịch  UBMTTQVN TP; Ngô Khôi, Trưởng ban Tôn giáo TP, đại diện các ban ngành, đoàn thể.           

anh 5 A .JPG

TT.Thích Thiện Nguyện trao quyết định bổ nhiệm

Được biết, chùa Đà Sơn được xây dựng từ đời Cảnh Hưng thứ XVI, trải qua nhiều cuộc chiến tranh tàn phá nặng nề, chùa chỉ còn là phế tích hoang tàn trên khu đất trống. Chứng tích còn sót lại là một Đại Hồng Chung, năm 1970 chùa được tạm thời xây dựng làm nơi sinh hoạt tu học của Phật tử địa phương. Năm 1994 được UBND tỉnh Quảng Nam- Đà Năng xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh. Năm 1997, ĐĐ.Thích Pháp Đạo từ phương xa trở về tu sửa, xây dựng mở rộng qui mô ngôi chùa nhưng chưa gặp được thuận duyên nên mãi hơn 15 năm sau, chùa Đà Sơn mới được BTS THPG TP.Đà Nẵng bổ nhiệm trú trì.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Ngô Khôi đã đánh giá cao nỗ lực của đạo tràng Phật tử chùa Đà Sơn, nhân dịp đươc bổ nhiệm vào vị trí trù trì, ông kính chúc chùa Đà Sơn và ĐĐ.Thích Pháp Đạo xây dựng đời sống tu học và sinh hoạt tại trú xứ ngày một tốt, góp phần xây ngôi nhà chung của Giáo hội.

anh 6.JPG

Thường trực Ban Trị sự chúc mừng

anh 7.JPG

Đại Đức tân trú trì phát nguyện nhận nhiệm vụ

Đãi lao, HT.Trưởng ban Trị sự, TT.Thích Thiện Nguyện đã phát biểu sách tấn tân trú trì chùa Đà Sơn hoàn thành tốt mọi Phật sự, đáp ứng lòng mong mỏi của đồng bào Phật tử địa phương trong nhiều năm qua.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Những lời dạy cuối cùng của Đức Phật đã tác động đến Tăng đoàn thời hiện tại một cái nhìn tích cực hơn, nâng cao tinh thần tự giác, trách nhiệm, hòa hợp. Xoáy sâu vào tu tập cốt lõi Chánh pháp, chủ trương tự giải thoát là chính, đồng thời liên hệ chặt chẽ với xã hội để truyền bá Chánh pháp...

Đức Phật và những di huấn sau cùng

GNO - Theo kinh Đại bát Niết-bàn (Trường bộ kinh), trước lúc viên tịch, Thế Tôn an cư mùa mưa tại Baluvā, bị bệnh trầm trọng, rất đau đớn. Nhưng Ngài giữ tâm chánh niệm, tỉnh giác, chịu đựng cơn đau ấy, không một chút ta thán.
Tranh vẽ Đức Phật nhập Niết-bàn

Thành kính tưởng niệm ngày Đức Thế Tôn nhập Niết-bàn

GNO - Nghe tin Ngài sắp nhập Niết-bàn, dân chúng quanh vùng đến kính viếng rất đông, trong số ấy có một ông già ngoài tám mươi tuổi, tên Tu Bạt Đà La đến xin xuất gia. Ngài hoan hỷ nhận lời. Đó là người đệ tử cuối cùng trong đời Ngài.
Tượng Đức Phật nhập diệt tại Bảo tháp Đức Phật nhập Niết-bàn (Ấn Độ)

Khảo cứu về ngày, tháng nhập Niết-bàn của Đức Phật

GNO - Sự kiện Đức Phật nhập Niết-bàn thường được tổ chức thành một lễ hội thiêng liêng. Tuy nhiên, do ảnh hưởng từ nhiều nguyên nhân, nên cả hai truyền thống lớn của Phật giáo là Bắc truyền và Nam truyền, đã tổ chức sự kiện trọng đại này vào những thời điểm khác nhau trong năm.

Thông tin hàng ngày