Lễ công bố quyết định thành lập GHPGVN tỉnh Lai Châu

  • HT.Thích Thanh Nhiễu làm Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Lai Châu
GNO - Hôm qua, 27-3-2015 (8-2-Ất Mùi), tại Trung tâm Hội nghị Văn hóa TP.Lai Châu (tỉnh Lai Châu) đã long trọng tổ chức lễ công bố quyết định thành lập GHPGVN tỉnh Lai Châu.

lai chau 1.jpg
Buổi lễ công bố quyết định thành lập BTS GHPGVN tỉnh Lai Châu diễn ra trang nghiêm sáng 27-3


Quang lâm chứng minh và tham dự buổi lễ có HT.Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS GHPGVN; HT.Thích Thanh Nhiễu, HT.Thích Thiện Pháp - đồng Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS GHPGVN; HT.Thích Giác Toàn, HT.Thích Gia Quang, HT.Thích Bảo Nghiêm, HT.Thích Quảng Tùng - đồng Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN; TT.Thích Đức Thiện, Tổng Thư ký HĐTS; TT.Thích Thanh Điện, UVTT HĐTS, Phó Tổng thư ký HĐTS; ĐĐ.Thích Trúc Thái Minh, Phó ban Thông tin - Truyền thông GHPGVN, chư tôn đức Tăng Ni Phật giáo các  tỉnh: Tuyên Quang, Cao Bằng, Lào Cai, Yên Bái, Quảng Ninh… và đông đảo Phật tử tiêu biểu tỉnh Lai Châu cùng về tham dự.
Về phía lãnh đạo chính quyền có ông Phạm Dũng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ; ông Lê Bá Trình, Phó Chủ tịch UBTƯMTTQVN; ông Nguyễn Nam, Phó trưởng Ban Dân vận T.Ư; ông Bùi Hữu Dược, Vụ trưởng Vụ Phật giáo - Ban Tôn giáo Chính phủ; ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Cục trưởng A88 - Bộ Công an; ông Nguyễn Khắc Chử, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Lai Châu và đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành chức năng địa phương cùng về tham dự.
lai chau 2.jpg
Nghi thức khai mạc trang nghiêm

lai chau 15.jpg
HT.Thích Thanh Nhiễu phát biểu khai mạc buổi lễ

Phát biểu khai mạc buổi lễ, HT.Thích Thanh Nhiễu cho biết, được sự chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nội vụ đã ra quyết định cho phép GHPGVN thành lập GHPGVN tỉnh Lai Châu; Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh Lai Châu cùng các cơ quan ban, ngành đã chấp thuận cho phép thành lập GHPGVN tỉnh Lai Châu. Trung ương GHPGVN thực hiện nghị quyết Đại hội Phật giáo lần thứ VII năm 2012, Lai Châu là tỉnh cuối cùng GHPGVN tỉnh được thành lập trên cả nước. Đây là một niềm hoan hỷ lớn lao cho toàn thể Tăng Ni, Phật tử và nhân dân trong toàn tỉnh, từ nay đã có thể trực tiếp đóng góp cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc một cách thiết thực hơn theo đúng tinh thần phụng đạo - yêu nước.Tại buổi lễ, ĐĐ.Thích Trúc Thái Minh đã đọc báo cáo quá trình thành lập GHPGVN tỉnh Lai Châu. Theo báo cáo, Lai Châu nằm ở phía Tây Bắc của Việt Nam, phía Bắc giáp tỉnh Vân Nam (Trung Quốc); phía Đông giáp với tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Sơn La; phía Tây và phía Nam giáp với tỉnh Điện Biên. Dân số toàn tỉnh có 403,20 nghìn người, gồm 20 dân tộc: dân tộc Thái, dân tộc Mông, dân tộc Kinh… Lai Châu có vị trí chiến lược hết sức quan trọng về quốc phòng, an ninh và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia. Việc chấp thuận thành lập GHPGVN tỉnh Lai Châu là thể hiện sự chăm lo, quan tâm của Đảng và Nhà nước đến đời sống tinh thần tâm linh của nhân dân địa phương. Nguyện vọng của nhân dân, Phật tử tỉnh Lai Châu là mong muốn có một tổ chức Phật giáo được thành lập, đây là nguyện vọng chính đáng, phù hợp với chủ trương đường lối của Đảng và Nhà nước, cũng như Hiến chương của GHPGVN.

lai chau 16.jpg
ĐĐ.Thích Trúc Thái Minh đã đọc báo cáo quá trình thành lập GHPGVN tỉnh Lai Châu

lai chau 17.jpg

Ông Bùi Hữu Dược công bố quyết định của Bộ Nội vụ chấp thuận thành lập GHPGVN tỉnh Lai Châu

lai chau 18.jpg
TT.Thích Thanh Điện đọc công bố quyết định của
HĐTS GHPGVN về việc thành lập GHPGVN tỉnh Lai Châu

Đại diện T.Ư GHPGVN, TT.Thích Thanh Điện đọc công bố quyết định của HĐTS GHPGVN về việc thành lập GHPGVN tỉnh Lai Châu trực thuộc T.Ư GHPGVN và phê chuẩn nhân sự tham gia BTS GHPGVN tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ I (2015-2020) bao gồm 13 thành viên do HT.Thích Thanh Nhiễu làm Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Lai Châu; ĐĐ.Thích Trúc Thái Minh làm Phó ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Lai Châu. Đại diện BTS GHPGVN tỉnh Lai Châu, ĐĐ.Thích Minh Nhật đã đọc phương hướng hoạt động của GHPGVN tỉnh Lai Châu trong thời gian tới. Theo đó, chư Tăng Ni và Phật tử Lai Châu sẽ khắc phục khó khăn để đưa các hoạt động Phật sự tại địa phương dần đi vào ổn định. Có nhiều hoạt động Phật sự tốt đạo đẹp đời, nhằm phục vụ nhu cầu tín ngưỡng, tâm linh của bà con nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Qua đó, tăng cường xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, cùng với Đảng bộ và các cấp chính quyền nhân dân tỉnh Lai Châu tham gia phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống văn hóa và đặc biệt là góp phần giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia. Nhân dịp này, ông Vương Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu thay mặt chính quyền địa phương phát biểu chúc mừng. Ông Vương Văn Thành khẳng định, lễ công bố và ra mắt thành lập GHPGVN tỉnh Lai Châu hôm nay là một sự kiện quan trọng trong đời sống tinh thần và tín ngưỡng của đông đảo nhân dân, đồng bào các dân tộc theo đạo Phật ở Lai Châu. Sự kiện này đánh dấu một bước phát triển mới của GHPGVN nói chung, Phật giáo tỉnh Lai Châu nói riêng; đồng thời thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, của Đảng bộ và chính quyền tỉnh Lai Châu với tôn giáo có truyền thống gắn bó, đồng hành cùng dân tộc.Ông Phạm Dũng, thay mặt chính quyền T.Ư phát biểu chúc mừng. Qua buổi lễ công bố và ra mắt thành lập GHPGVN tỉnh Lai Châu, ông mong rằng BTS GHPGVN tỉnh Lai Châu sẽ phát huy hết sức lực của mình, đoàn kết trong đạo, đoàn kết tôn giáo, đoàn kết dân tộc góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đóng góp vào công cuộc xây dựng kinh tế xã hội ở địa phương để xứng đáng là một tôn giáo trong lòng dân tộc. Các Tăng Ni, Phật tử cần làm tốt trách nhiệm của người công dân, thực hiện phương châm sống tốt đời đẹp đạo, xây dựng quê hương Lai Châu ngày càng giàu mạnh.
lai chau 4.jpg
Ông Phạm Dũng trao quyết định của Bộ Nội vụ tới Hòa thượng Trưởng ban

lai chau 5.jpg
HT.Thích Thiện Nhơn trao quyết định thành lập BTS GHPGVN tỉnh Lai Châu tới HT.Thích Thanh Nhiễu

lai chau 6.jpg
Ra mắt BTS GHPGVN tỉnh Lai Châu (nhiệm kỳ 2015-2020)

lai chau 19.jpg
ĐĐ.Thích Minh Nhật đã đọc phương hướng hoạt động của GHPGVN tỉnh Lai Châu

lai chau 20.jpg
Ông Vương Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu phát biểu chúc mừng

lai chau 21.jpg
Ông Phạm Dũng, thay mặt chính quyền T.Ư phát biểu chúc mừng

lai chau 13.jpg
HT.Thích Thiện Nhơn ban đạo từ

Buổi lễ đã được nghe lời đạo từ của HT.Thích Thiện Nhơn. Thay mặt T.Ư GHPGVN, Hòa thượng Chủ tịch ghi nhận những thành tựu các công tác Phật sự của Tăng Ni, Phật tử tỉnh Lai Châu đã đạt được trong thời gian qua và mong muốn BTS GHPGVN tỉnh Lai Châu luôn thực hiện theo đúng hiến chương của GHPGVN, nội quy của BTS GHPGVN, vận dụng theo đúng Pháp lệnh Tín ngưỡng tôn giáo. Việc thành lập BTS GHPGVN Việt Nam tỉnh Lai Châu ngoài việc đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng tâm linh của nhân dân Phật tử, BTS GHPGVN tỉnh Lai Châu cũng cần quan tâm các vấn đề về giáo dục, văn hóa và an sinh xã hội. Đặc biệt thực hiện đúng phương châm của Giáo hội "Đạo pháp - dân tộc - CNXH” - Hòa thượng Chủ tịch nhấn mạnh. 

lai chau 22.jpg

lai chau 23.jpg
Phật tử và đồng bào tỉnh Lai Châu hoan hỷ dự lễ

lai chau 11.jpg
Ban Tôn giáo Chính phủ tặng hoa chúc mừng

lai chau 10.jpg
Lãnh đạo tỉnh Lai Châu tặng hoa chúc mừng tới HT.Thích Thanh Nhiễu

lai chau 3.jpg

lai chau 7.jpg
TƯGH tặng hoa chúc mừng

lai chau 8.jpg
Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười gửi lẵng hoa chúc mừng

lai chau 9.jpg
Cùng nhiễu lẵng hoa chúc mừng khác

lai chau 12.jpg
HT.Thích Giác Toàn tặng quà

lai chau 14.jpg
Đại biểu dự lễ chụp ảnh lưu niệm

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chùa Long Hoa trao quà hỗ trợ đồng bào dân tộc

Chùa Long Hoa trao quà hỗ trợ đồng bào dân tộc

GNO - Chùa Long Hoa (Q.8) phối hợp UBND, Uỷ ban MTTQVN Q.8, các mạnh thường quân tổ chức trao 300 phần quà đến các hộ đồng bào dân tộc, hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Q.8 vào ngày 16-4.

Thông tin hàng ngày