Lễ húy nhật Đức Trưởng lão HT.Thích Tịnh Khiết

GNO - Sáng nay, 21-2-2014 (nhằm ngày 22-1-Giáp Ngọ), tại chùa Tường Vân (P.Thủy Xuân, TP.Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế), chư Tăng bổn tự đã thành kính tổ chức lễ húy nhật lần thứ 41 Đức Đệ nhất Tăng thống GHPGVNTN - Trưởng lão HT.Thích Tịnh Khiết.

Quang lâm dâng hương tưởng niệm có HT.Thích Đức Phương, Phó Pháp chủ HĐCM, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Thừa Thiên - Huế và chư tôn đức Giáo phẩm chứng minh; chư tôn đức Thường trực BTS GHPGVN tỉnh; chư tôn đức Tăng Ni các tổ đình, tự viện, thiền viện, tịnh xá, tịnh thất cùng đông đảo bà con Phật tử các giới. 

Đức Trưởng lão HT.Thích Tịnh Khiết sanh năm 1890 tại tỉnh Thừa Thiên, xuất gia năm 1905 tại chùa Tường Vân (TP.Huế) và thọ Cụ túc giới năm 1910. 

Năm 1964, ngài được Đại hội Phật giáo Việt Nam suy tôn lên ngôi vị Tăng thống GHPGVNTN, khi đó ngài 74 tuổi.

Ngài an tường xả bỏ báo thân vào hồi 20 giờ 45 phút ngày 23 tháng Giêng năm Quý Sửu (25-2-1973), trụ thế 83 năm, 64 hạ lạp.

1 duc tang thong 3.JPG
Chư Tăng trang nghiêm cử hành lễ tưởng niệm

1 duc tang thong 1.JPG
HT.Thích Đức Phương dâng hương tưởng niệm

1 duc tang thong 2.JPG

1 duc tang thong 5.JPG
Chư tôn thiền đức BTS GHPGVN tỉnh TT-Huế thành kính tưởng niệm

Tin, ảnh: Quảng Điền

* Tại TP.HCM: Cũng trong sáng nay, tại thiền viện Vạn Hạnh, Q.Phú Nhuận (TP.HCM), chư tôn đức trong môn phong tổ đình Tường Vân (Huế) đã long trọng tổ chức lễ tưởng niệm húy nhật lần thứ 41 của Đức Đệ nhất Tăng thống GHPGVNTN - Trưởng lão HT.Thích Tịnh Khiết (1890-1973).

Chư tôn đức trong HĐCM, HĐTS; các ban ngành viện T.Ư; môn nhân pháp phái tổ đình Tường Vân, thiền viện Vạn Hạnh cũng như các tự viện và đông đảo Phật tử đã quang lâm chứng minh và tham dự lễ tưởng niệm ngài.

Lễ húy nhật được diễn ra trang nghiêm theo nghi thức thiền môn của miền kinh đô Phú Xuân (Huế), sau lễ cúng ngọ chư tôn đức đã vân tập nơi Tổ đường truy tán công đức của Đức Tăng thống và đảnh lễ tri niệm ân về đạo hạnh cũng nhưng cuộc đời hoằng pháp độ sanh của một bậc long tượng trong chốn thiền môn.

Mời bạn đọc xem thêm cuộc đời và đạo nghiệp của Đức Đệ nhất Tăng thống - Trưởng lão HT.Thích Tịnh Khiết TẠI ĐÂY.

IMG_2587.JPG
Chư tôn thiền đức quang lâm buổi lễ

IMG_2595.JPG
Hòa thượng sám chủ niêm hương

IMG_2590.JPG
Môn nhân pháp quyến thành kính tưởng niệm ngài

IMG_2627.JPG
HĐTS truy tán và đảnh lễ Giác linh Đức Đệ nhất Tăng thống

Tin ảnh: Quảng Hậu

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chư Tăng thực hiện nghi thức Bố-tát tại chánh điện chùa Long Bửu (Q.4, TP.HCM) - Ảnh: Bảo Nguyên

Chư Tăng Ban Trị sự GHPGVN Q.4 Bố-tát, họp triển khai Phật sự

GNO - Ngày 15-3-Giáp Thìn, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN Q.4 đã trở về chùa Long Bửu - Văn phòng Ban Trị sự để cử hành lễ Bố-tát định kỳ, đồng thời tổ chức phiên họp nhằm triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2568.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1247 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Cày cấy mảnh ruộng tâm hồn

GNO - Nhà có ruộng vườn đất đai màu mỡ thì có thể tích trữ lương thực phòng khi đói. Ruộng đất luôn gắn chặt với cuộc sống con người. Xưa nay, người phương Đông luôn coi ruộng đất là yếu tố căn bản của sự sinh tồn, là báu vật để đời, bởi vậy mà cha mẹ luôn mong muốn để lại vài phần ruộng đất cho con cháu.
Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh hoạ của Quảng Đạo/BGN

Không nên thối thất niềm tin chỉ vì “con sâu làm rầu nồi canh”!

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...

Thông tin hàng ngày