Lễ khai mạc Đại giới đàn Quảng Đức PL.2557

GNO - Sáng nay, 12-9 (nhằm ngày 8-8-Quý Tỵ), tại chùa Huê Nghiêm (Q.2, TP.HCM) chính thức diễn ra lễ khai mạc Đại giới đàn Quảng Đức do BTS GHPGVN TP.HCM tổ chức từ ngày mùng 5 đến 15-9 (nhằm ngày mùng 1 đến 11-8-Quý Tỵ).

>>> Giới trường Kim Sơn - niềm vui trải nghiệm

Đại giới đàn Quảng Đức trước giờ khai mạc

Từ tờ mờ sáng, giữa không gian tịch tĩnh của chốn già lam nghiêm tịnh, Ban Trật tự, Ban Ẩm thực đã làm việc, âm thanh phát ra từ sự điều hành của Ban Tổ chức trên hệ thống âm thanh làm cho không khí rộn ràng hơn.

khai mac2.JPG

Giới tử vân tập về Đại giới trường Huê Nghiêm (Q.2) từ sáng sớm - Ảnh: Hoa Nghiêm

Công việc của các Tiểu ban dường như tất bật hơn sau trận mưa vào đầu giờ sáng nay, nhưng tất cả đã sẵn sàng để cung nghinh chư tôn thiền đức TƯGH; Hội đồng Thập sư cũng như gần 1.400 giới tử đã trúng tuyển trong kỳ thi khảo hạch (được Ban Tổ chức bố trí sinh hoạt, học giới tại 6 tiểu giới trường khác nhau theo hệ phái) đã quang lâm Đại giới trường Huê Nghiêm để chứng minh và tham dự buổi lễ khai mạc trọng thể lúc 8g sáng nay.

Hơn 6 giờ sáng dưới sự hướng dẫn của Ban Quản giới tử tại các giới trường, các giới tử đã xếp hàng trang nghiêm. Theo sự hướng dẫn của Ban Tổ chức, giới tử vân tập vào bên trong Trai đường, lắng lòng thanh tịnh, nghe phổ biến công tác chuẩn bị, cũng như phân định nơi an tọa trong lễ trường. Tất cả đã sẵn sàng cho sự thành công của buổi lễ khai mạc. 

khai mac1.JPG

HT.Thích Trí Quảng trao đổi, chỉ đạo công việc trước giờ khai mạc - Ảnh: Hoa Nghiêm

khai mac5.JPG

Giới tử Hệ phái Phật giáo Nam tông vân tập

khai mac3.JPG

khai mac4.JPG

Giới tử từ 6 tiểu giới trường đã vân tập, đang lắng nghe phổ biến
công tác chuẩn bị, cũng như phân định nơi an tọa trong lễ trường - Ảnh: Hoa Nghiêm

Đúng 7g45 phút, giới tử đang lắng lòng thanh tịnh cầu thọ giới pháp, chuẩn bị dự lễ khai mạc chính thức Đại giới đàn Quảng Đức. Trong khi đó, Ban Khánh tiết và Ban Nghi lễ đã chuẩn bị sẵn sàng để cung nghinh chư tôn đức quang lâm lễ trường chứng minh lễ khai mạc.

khai mac (lan hai)3.jpg

khai mac (lan hai)1.jpg

Lắng lòng thanh tịnh - Ảnh: Bảo Toàn

khai mac (lan hai)4.jpg

khai mac (lan hai)5.jpg

Ban Khánh tiết và Ban Nghi lễ đã chuẩn bị sẵn sàng - Ảnh: Bảo Toàn

Trang nghiêm khai mạc Đại giới đàn Quảng Đức

Theo chương trình, 8 giờ tiến hành lễ cung an chức sự Đại giới đàn Quảng Đức, niệm Phật cầu gia bị, giới thiệu chư tôn đức chứng minh. Sau đó là lời khai mạc của Hòa thượng Trưởng ban Tổ chức. Kế đến là báo cáo tiến trình tổ chức Đại giới đàn bao gồm số lượng giới tử và cung tuyên phương danh Ban Tổ chức (Ban Chứng minh, Ban Hộ đàn, Ban Quản giới tử…).

khai mac (lan tu)01.JPG

Chư tôn thiền đức vân tập

khai mac (lan tu)02.JPG

khai mac (lan tu)05.JPG

khai mac (lan tu)06.JPG

khai mac (lan tu)07.JPG

Dẫn thỉnh chư tôn đức quang lâm lễ khai mạc

khai mac (lan tu)09.JPG
khai mac (lan tu)11.JPG
khai mac (lan tu)13.jpg
khai mac (lan tu)14.jpg
khai mac (lan tu)15.jpg

Sau khi ổn định hội trường cung thỉnh chư tôn đức thiền đức quang lâm chứng minh an tọa, lễ khai mạc chính thức diễn ra dưới sự điều hành của TT.Thích Trí Chơn, Trưởng BTS GHPGVN Q.12

Quang lâm chứng minh và tham dự có: HT.Thích Giác Nhường, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM; HT.Thích Đức Nghiệp, Phó Pháp chủ; HT.Thích Hiển Tu, Phó Thư ký HĐCM; HT.Thích Viên Giác: HT.Thích Giác Tường, đồng UV thường trực HĐCM; HT.Thích Tắc An; HT.Thích Viên Minh; HT.Thích Giác Ngộ; HT.Thích Giác Cầu, đồng thành viên HĐCM; HT.Thích Trí Quảng, Phó chủ tịch HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN TP.HCM, Trưởng BTC Đại giới đàn; HT.Thích Thiện Tánh, Trưởng ban Kiểm soát T.Ư, Phó ban Thường trực BTS GHPGVN TP.HCM, Phó BTC Đại giới đàn; HT.Thích Huệ Trí, Trưởng ban Pháp chế T.Ư; HT.Thích Huệ Minh, UV Thường trực HĐTS, Phó ban Nghi lễ T.Ư; HT.Thích Như Niệm, UV Thường trực HĐTS, Phó BTS GHPGVN TP.HCM, Phó BTC; HT.Thích Giác Hà; HT.Thích Minh Chơn; HT.Thích Minh Thông;  HT.Thích Tịnh Hạnh; HT.Thích Như Tín; HT.Thích Thiện Đức, đồng Phó BTS GHPGVN TP.HCM, đồng Phó BTC; cùng chư tôn đức trong HĐCM; HĐTS; Hội đồng Thập sư Tăng; BTS GHPGVN TP.HCM; BTS GHPGVN 24 quận, huyện; cùng như chư tôn Tăng chứng minh...

Về phía chư Ni có sự hiện diện của Ni trưởng TN.Tịnh Nguyện, Phó thường trực Phân ban Ni giới T.Ư; Ni trưởng TN.Tịnh Hạnh, Phó Phân ban Ni giới T.Ư; Ni trưởng TN.Ngoạt Liên, Phó Phân ban Ni giới T.Ư; Ni trưởng TN.Như Châu, Trưởng Phân ban Ni giới TP.HCM; cùng chư tôn đức trong Hội đồng Thập sư Ni; cùng chư tôn đức Ni trong BTC và gần 1.400 giới tử Tăng Ni.

khai mac (lan tu)17.jpg

khai mac (lan tu)18.jpg

Cung nghinh chư tôn thiền đức

khai mac (lan tu)20.jpg

khai mac (lan tu)24.jpg

khai mac (lan tu)23.jpg

khai mac (lan tu)26.jpg

khai mac (lan tu)28.jpg

khai mac (lan tu)30.jpg

khai mac (lan tu)31.jpg

khai mac (lan tu)35.jpg

kmac (lan 5)01.jpg

kmac (lan 5)02.JPG

kmac (lan 5)12.jpg

HT.Thích Trí Quảng phát biểu khai mạc

kmac (lan 5)09.jpg

Giới tử lắng nghe

8 giờ 15 phút, HT.Thích Trí Quảng, Trưởng BTC Đại giới đàn đã phát biểu khai mạc: “Phật sự hàng đầu của Giáo hội là hoằng dương chánh pháp, đào tạo Tăng tài, khai Giới đàn để trao truyền giới pháp cho Tăng Ni có đủ điều kiện thọ giới hầu kế thừa mạng mạch Phật pháp mãi hưng thịnh tồn tại trên thế gian này. Được sự cho phép của Trung ương Giáo hội và chính quyền thành phố. BTS GHPGVN TP. HCM tổ chức Đại giới đàn Quảng Đức, nhân kỷ niệm 50 ngày Bồ-tát Thích Quảng Đức “vị pháp thiêu thân”, tôn vinh một bậc “Xuất trần Thượng sĩ” đã quên mình vì sứ mạng bảo tồn chánh pháp", Hòa thượng nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, Hòa thượng còn sách tấn đến chư giới tử: "Đại giới đàn là Trường tuyển chọn người làm Phật, nên từ giờ phút này, quý vị phải đem hết thân tâm thanh tịnh, một lòng hướng về cầu lãnh thọ giới pháp mà Hội đồng Thập sư sẽ truyền trao đến quý vị tại Đại giới đàn này.

Sau khi đắc Giới rồi, cần phải tinh tấn hơn nữa, gìn giữ giới luật như gìn giữ mạng sống của mình, thực hiện hạnh nguyện tự lợi và lợi tha, được như vậy mới xứng danh là những Trưởng tử của Đức Như Lai. Trang nghiêm tự thân ở hiện tại, giác ngộ thành Phật ở tương lai, nối tiếp bản hoài của chư Tổ, thực hiện chí nguyện độ sanh, làm cho Phật pháp luôn hưng thịnh, góp phần xây dựng xã hội trong ý nghĩa tốt đạo, đẹp đời".

kmac (lan 5)10.jpg

Lễ khai mạc diễn ra trọng thể

kmac (lan 5)11.jpg

kmac (lan 5)04.jpg

Chư tôn đức Tăng

kmac (lan 5)06.jpg

Chư tôn đức Ni dự lễ khai mạc

kmac (lan 5)13.jpg

kmac (lan 5)09.jpg

Giới tử cầu thọ giới pháp

Sau phát biểu khai mạc của Hòa thượng Trưởng BTC, TT.Thích Quảng Chơn, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Nghi lễ GHPGVN TP.HCM đã làm lễ cung an chức sự cung thỉnh Hội đồng Thập sư Tăng.

kmac lan sau3.jpg

TT.Thích Quảng Chơn cung an chức sự cung thỉnh Hội đồng Thập sư Tăng

kmac lan sau4.JPG

Theo đó, HT.Thích Tắc An được cung thỉnh vào ngôi Đắc giới Hòa thượng; HT.Thích Như Niệm được cung thỉnh vào ngôi Yết-ma A-xà-lê; HT.Thích Chơn Lạc được cung thỉnh vào ngôi Giáo thọ A-xà-lê đàn Tỳ-kheo; HT.Thích Minh Thông được cung thỉnh vào ngôi Tuyên Luật sư Đại giới đàn; HT.Thích Viên Giác được cung thỉnh vào ngôi Đường đầu Hòa thượng; HT.Thích Như Niệm được cung thỉnh vào ngôi Yết-ma A-xà-lê; HT.Thích Huệ Minh được cung thỉnh vào ngôi giáo thọ A-xà-lê đàn Sa-di; Giới đàn Tăng Phật giáo Nam tông cung thỉnh HT.Thích Thiện Tâm ngôi Đường đầu Hòa thượng; HT.Thích Hộ Chánh ngôi Yết-ma A-xà-lê; HT.Thích Thiện Nhân ngôi Giáo thọ A-xà-lê; Đàn giới Sa-di và Tu nữ cung thỉnh HT.Thích Viên Minh ngôi Đường đầu Hòa thượng; ĐĐ.Thích Thiện Minh, ngôi Yết-ma A-xà-lê; ĐĐ.Thích Thiện Đạt ngôi Giáo thọ A-xà-lê.

Đàn giới Hệ phái Khất sĩ Tăng cung thỉnh HT.Thích Giác Nhường ngôi Đắc giới Hòa thượng; HT.Thích Giác Tường, ngôi Yết-ma A-xà-lê; HT.Thích Giác Giới, ngôi Giáo thọ A-xà-lê; Đàn giới Sa-di cung thỉnh HT.Thích Giác Tường ngôi Đường đầu Hòa thượng; HT.Thích Giác Giới, ngôi Yết-ma A-xà-lê; HT.Thích Giác Hà, ngôi Giáo thọ A-xà-lê.

Ni trưởng TN.Như Nguyệt đối trước chư tôn đức làm lễ cung an chức sự cung thỉnh Hội đồng Thập sư Ni. 

kmac lan sau2.jpg

Ni trưởng TN.Như Nguyệt cung an chức sự cung thỉnh Hội đồng Thập sư Ni

kmac lan sau1.jpg

Theo đó, Đàn Tỳ-kheo Ni cung thỉnh Ni trưởng TN.Tịnh Danh ngôi Hòa thượng Đường đầu, đàn Thức-xoa-ma-na cung thỉnh Ni trưởng TN.Tịnh Nguyện là Đường đầu, đàn Sa-di-ni cung thỉnh Ni trưởng TN.Như Đức làm Đường đầu Hòa thượng. Riêng đàn giới biệt truyền Hệ phái Khất sĩ Ni đàn Tỳ-kheo-ni, Thức-xoa-ma-na và Sa-di cung thỉnh Ni trưởng TN.Tràng Liên ngôi Hòa thượng Đàn đầu đắc giới; Ni trưởng TN.Ngoạt Liên, ngôi Yết-ma A-xà-lê; Ni trưởng TN.Tân Liên ngôi Giáo thọ A-xà-lê sư.

9 giờ 20 phút ĐĐ.Thích Thiện Quý, thay mặt Ban Thư ký đã báo cáo tiến trình tổ chức Đại giới đàn. Cụ thể, Đại giới đàn Quảng Đức do BTS GHPGVN TP.HCM tổ chức trong vòng 10 ngày (tính luôn thời gian khảo hạch), thành lập Ban Tổ chức gồm 46 vị do HT.Thích Trí Quảng làm Trưởng ban; đã cung thỉnh Ban chứng minh, Hội đồng Thập sư Tăng; Hội đồng Thập sư Ni và thành lập 11 Tiểu ban để lo cho công tác tổ chức.

Báo cáo còn cho biết, ngoài Đại giới trường Huê Nghiêm (Q.2) - nơi diễn ra lễ khai mạc, khai đạo giới tử, truyền giới Sa-di; giới Bồ-tát và bế mạc thì còn các giới giới trường: truyền giới Tỳ-kheo tại Giới trường Huệ Nghiêm (Q.Bình Tân); Tỳ-kheo-ni  và Sa-di-ni, tại Giới trường Từ Nghiêm (Q.10); Thức-xoa-ma-na về Giới trường chùa Kim Sơn (Q.Phú Nhuận); các giới tử Hệ phái Nam tông biệt truyền tại Giới trường tổ đình Bửu Quang (Q.Thủ Đức); giới tử Hệ phái Khất sĩ Tăng tại tịnh xá Trung Tâm (Q.Bình Thạnh); giới tử Ni tại tịnh xá Ngọc Phương (Q.Gò Vấp).

1kmac cuoi01.jpg

ĐĐ.Thích Thiện Quý báo cáo tiến trình tổ chức Đại giới đàn

kmac lan sau5.jpg

Giới tử thành kính trong lễ cung an chức sự

Về số lượng các Giới tử đăng ký thọ giới là 1.524 vị sau kỳ thi khảo hạch có 1.398 giới tử trúng tuyển. Cụ thể (Tỳ-kheo 245 vị; Tỳ-kheo-ni 228 vị; Thức-xoa-ma-na 285 vi; Sa-di 341 vị; Sa-di-ni 299 vị).

Giới tử Thích Trung Hiền đại diện cho gần 1.400 giới tử đối trước chư tôn đức dâng lời phát nguyện: “Từ bấy lâu nay, giới tử chúng con hằng mong ước sớm tham dự giới trường, được lãnh thọ giới pháp. Giờ đây, giới trường trang nghiêm, các bậc danh đức giới sư thanh tịnh, toàn thể giới tử một lòng chính thành khát ngưỡng và cầu thọ giới pháp. Thay mặt toàn thể giới tử có duyên thọ giới trong Đại giới đàn lần này, chúng con nguyện sau khi lãnh thọ giới pháp, chúng con sẽ luôn tôn kính Giới luật như mạng sống của mình, nghiêm trì các giới đã thọ, chuyên cần tinh tấn trong tu học, không để các dục vọng trói buộc, quyết tâm đoạn trừ các ác pháp, để mau thành tựu các thiện pháp, trở thành Tăng sĩ gương mẫu, công dân hữu ích cho xã hội”.

1kmac cuoi02.jpg

1kmac cuoi03.jpg

Giới tử Thích Trung Hiền đại diện toàn thể giới tử dâng lời phát nguyện

1kmac cuoi04.jpg

HT.Thích Đức Nghiệp ban đạo từ tại lễ khai mạc

Ban đạo từ cho buổi lễ HT.Thích Đức Nghiệp đã tán thán công đức của Ban Tổ chức Đại giới đàn Quảng Đức - đã mở đàn để truyền giới cho đàn hậu tấn, tiếp nối truyền thừa, khơi mở dòng tuệ. Bên cạnh đó, Hòa thượng cũng đã giáo giới đến toàn thể giới tử về tầm quan trọng của Giới luật: “Chư Phật ba đời đều nhân giữ giới mà thành tựu đạo nghiệp, vì thế mong rằng sau khi các vị thọ giới xong hãy gắng giữ để thân tâm được thanh tịnh, đạo nghiệp được thăng tiến, để không cô phụ công ơn của thầy tổ, cha mẹ và tín thí đàn na”.

Buổi lễ khép lại với lễ khai chuông bảng, thỉnh Giới bản về Giới trường Huệ Nghiêm và Giới trường Từ Nghiêm, cúng Ngọ.

1kmac cuoi05.jpg

TT.Thích Lệ Trang làm lễ khai chuông bảng

1kmac cuoi06.jpg

HT.Thích Trí Quảng trao giới bản cho HT.Thích Minh Thông

1kmac cuoi07.jpg

...và trao Giới bản cho Ni trưởng TN.Tịnh Nguyện

Chiều nay, vào lúc 14 giờ sẽ tấn đàn truyền giới Sa-di, Sa-di-ni và Thức-xoa-ma-na. Ngày 13 và 14-9 (nhằm ngày mùng 9, 10-8-Quý Tỵ) các giới trường sẽ làm lễ tấn đàn Tỳ-kheo và Tỳ-kheo-ni.
1kmac cuoi08.jpg

1kmac cuoi09.jpg
Giới tử phủ phục rước Giới bản đi qua


1kmac cuoi11.jpg

1kmac cuoi 14.jpg

1kmac cuoi13.jpg

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Toàn cảnh khai mạc Hội nghị Diễn đàn châu Á - Bác Ngao 2024

Thượng tọa Thích Đức Thiện tham dự Hội nghị Diễn đàn châu Á - Bác Ngao 2024

GNO - Nhận lời mời của Hiệp hội giao lưu Văn hóa và Tôn giáo Trung Hoa, Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc, đoàn đại biểu GHPGVN do Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự dẫn đầu đã tham dự Hội nghị Diễn đàn châu Á - Bác Ngao (BFA) 2024 diễn ra từ 26 đến 29-3-2024 tại Hải Nam, Trung Quốc.

Thông tin hàng ngày