Lễ khánh thành chùa Khái Tây (Q.Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng)

Chánh điện mới của chùa Khái Tây (Q.Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng)
Chánh điện mới của chùa Khái Tây (Q.Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng)
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 17-3 (8-2-Giáp Thìn), nhân kỷ niệm ngày Thái tử Tất Đạt Đa xuất gia, chùa Khái Tây (P.Hòa Quý, Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng) đã trang nghiêm tổ chức lễ khánh thành sau hơn 3 năm xây dựng.
Chư tôn đức chứng minh buổi lễ
Chư tôn đức chứng minh buổi lễ

Quang lâm chứng minh buổi lễ có nhị vị Trưởng lão Thành viên Hội đồng Chứng minh: Hòa thượng Thích Như Thọ, Hòa thượng Thích Huệ Thường, đồng Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN TP.Đà Nẵng; Hòa thượng Thích Hạnh Mãn, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN Q.Ngũ Hành Sơn; Hòa thượng Thích Từ Nghiêm, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Đà Nẵng; Thượng tọa Thích Thông Đạo, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.Đà Nẵng; Thượng tọa Thích Pháp Châu, Trưởng ban Trị sự GHPGVN Q.Ngũ Hành Sơn; Ban Thường trực Ban Trị sự TP.Đà Nẵng và các quận, huyện; chư Tăng Ni trú trì các tự viện trên địa bàn thành phố và các tỉnh thành bạn;

Ông Nguyễn Cao Cường, Trưởng ban Tôn giáo TP.Đà Nẵng; ông Tạ Tự Bình, Phó Chủ tịch UBND Q.Ngũ Hành Sơn cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan ban ngành thành phố, quận, P.Hòa Quý sở tại; và đông đảo Phật tử các giới tại TP.Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam đồng tham dự.

Sư cô Thích nữ Tuệ Vi phát biểu khai mạc
Sư cô Thích nữ Tuệ Vi phát biểu khai mạc

Chùa Khái Tây được thành lập vào những năm 1960 trên vùng quê cát trắng thuộc làng Khái Tây, xã Hòa Lân, H.Hòa Vang (cũ), nay thuộc P.Hòa Quý, Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng. Qua bao nhiêu thăng trầm, chịu ảnh hưởng khắc nghiệt của thời tiết miền Trung và sự tàn phá của chiến tranh, chùa Khái Tây gần như không còn. Sau ngày đất nước thống nhất, người dân làng Khái Tây mới tìm về và cùng nhau xây dựng lại ngôi chùa bằng tranh tre, mái lá đơn sơ để có nơi tụng kinh bái sám tu tập.

Thượng tọa Thích Thông Đạo trao tặng Bằng tuyên dương công đức đến Sư cô Thích nữ Tuệ Vi, trú trì chùa Khái Tây
Thượng tọa Thích Thông Đạo trao tặng Bằng tuyên dương công đức đến Sư cô Thích nữ Tuệ Vi, trú trì chùa Khái Tây

Năm 2014, Ban Trị sự GHPGVN TP.Đà Nẵng bổ nhiệm Sư cô Thích nữ Tuệ Vi đảm nhiệm chức vụ trú trì chùa Khái Tây để hướng dẫn Phật tử tu học. Phật tử mỗi ngày một đông, ngôi chùa mỗi ngày một xuống cấp. Vì vậy Sư cô trú trì cùng đạo hữu Phật tử đã phát nguyện đại trùng tu ngôi Tam bảo.

Ngôi chùa bắt đầu khởi công vào đầu năm 2021 đến nay đã hoàn thành với tổng kinh phí hơn 18 tỷ đồng.

Hòa thượng Thích Từ Nghiêm ban đạo từ
Hòa thượng Thích Từ Nghiêm ban đạo từ

Trước sự cố gắng và nỗ lực trong việc mở rộng đất già lam, trùng tu ngôi Tam bảo để chùa Khái Tây được khang trang hơn, ổn định việc tu học của Ni chúng và đạo hữu Phật tử, Thượng tọa Thích Huệ Chấn, Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN TP.Đà Nẵng đã công bố quyết định tặng Bằng tuyên dương công đức đến Sư cô Thích nữ Tuệ Vi.

Ông Tạ Tự Bình đã thay mặt lãnh đạo chính quyền phát biểu chúc mừng và tán thán Sư cô trú trì cùng Phật tử chùa Khái Tây đã góp phần xây dựng ngôi chùa khang trang làm nơi tu học cho Phật tử, cũng như góp phần làm đẹp cho diện mạo của Q.Ngũ Hành Sơn.

Sư cô Thích nữ Tuệ Vi trao bảng tượng trưng 50 triệu đồng hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết
Sư cô Thích nữ Tuệ Vi trao bảng tượng trưng 50 triệu đồng hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết

Ban đạo từ, Hòa thượng Thích Từ Nghiêm tán thán công đức Sư cô trú trì cùng đạo hữu Phật tử đã cố gắng xây dựng ngôi chùa Khái Tây trang nghiêm dù gặp không ít khó khăn, để ổn định nơi tu tập cho chư Ni, là chỗ dựa tâm linh cho Phật tử thiện tín.

Trong niềm hoan hỷ của ngày lễ khánh thành, chùa Khái Tây đã trao tặng 50 triệu đồng hỗ trợ xây nhà Đại đoàn kết của địa phương để giúp bà con có hoàn cảnh khó khăn có được ngôi nhà an cư lạc nghiệp.

Chư tôn đức cắt băng khánh thành
Chư tôn đức cắt băng khánh thành

Dịp này, Ban Tổ chức cũng đã thiết lễ cúng dường trai Tăng hồi hướng công đức trong ngày lạc thành.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Quang cảnh phiên họp định kỳ hàng tháng của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, tại Văn phòng Đại diện - chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam), vào ngày 12-6

Ninh Bình: 19/23 Ban Đại diện Phật giáo liên phường/xã được thành lập và ra mắt

GNO - Ngày 12-6, tại chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam) - Văn phòng Đại diện Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, Ban Thường trực Ban Trị sự đã tổ chức phiên họp thường kỳ nhằm tổng kết công tác tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, đồng thời triển khai các Phật sự trọng tâm về Tăng sự và khóa An cư kiết hạ năm 2026.
Ảnh minh họa của Khánh Nhi

Chưa quy y có thể tu tập được không?

GNO - Hiện tại tôi ở quê, mỗi tối các già vào chùa tụng kinh, còn tôi thì do bận việc gia đình nên chưa thể đi tụng kinh được. Tôi xin hỏi là người chưa quy y có thể ở nhà tu tập, tụng kinh được không? Và nếu được thì nên tụng kinh gì, tu niệm như thế nào?
Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

GNO - Đạo Phật khuyến khích cầu nguyện không chỉ cho bản thân mà còn cho người khác. Việc cầu nguyện điều gì đó cho người khác mang ý nghĩa cao đẹp thể hiện tấm lòng của mình đối với người đó, thể hiện tình thân thương, thể hiện tinh thần từ bi, vô ngã, vị tha...
Hòa thượng Thích Thanh Điện phát biểu khai mạc

Lào Cai: Ban Trị sự tổ chức Hội thảo khoa học về nguồn lực của Phật giáo tỉnh và định hướng phát triển

GNO - Sáng 13-6, tại hội trường xã Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lào Cai cùng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Hội thảo: Nguồn lực của Phật giáo ở tỉnh Lào Cai: một số vấn đề lý luận, thực tiễn và định hướng phát triển.

Thông tin hàng ngày