Thanh Hóa: Khánh thành giảng đường và đúc đại tượng Đức Phật Thích Ca tại chùa Thiên Ân

Cắt băng khánh thành ngôi giảng đường chùa Thiên Ân
Cắt băng khánh thành ngôi giảng đường chùa Thiên Ân
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thanh Hóa và thị xã Bỉm Sơn cùng với Đại đức Thích Đức Duyệt, trụ trì chùa Thiên Ân (P.Bắc Sơn) đã tổ chức Lễ khánh thành ngôi giảng đường và trì chú rót đồng đúc đại tượng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni vào ngày 21-1.
Đại đức Thích Đức Duyệt, trụ trì chùa Thiên Ân phát biểu khai mạc
Đại đức Thích Đức Duyệt, trụ trì chùa Thiên Ân phát biểu khai mạc

Chứng minh và tham dự buổi lễ có sự hiện diện của chư tôn đức trong Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thanh Hóa và thị xã Bỉm Sơn; đại diện lãnh đạo, ban ngành tỉnh Thanh Hóa, thị xã Bỉm Sơn cùng địa phương sở tại; chư Tăng Ni, Phật tử trên địa bàn.

Phát biểu khai mạc, Đại đức Thích Đức Duyệt, trụ trì chùa Thiên Ân đã giới thiệu tóm tắt quá trình sơ khai, phát triển của ngôi chùa và cảm niệm công đức của chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử đã phát tâm ủng hộ để công trình xây dựng ngôi giảng đường hơn 7000 m2, với tổng kinh phí trên 2 tỷ đồng và các công trình phụ trợ được diễn ra thuận lợi như ý nguyện.

Thượng tọa Thích Tâm Định ban đạo từ
Thượng tọa Thích Tâm Định ban đạo từ

Ban đạo từ, Thượng tọa Thích Tâm Định, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thanh Hóa đã tán thán tinh thần phụng đạo giúp đời của trụ trì chùa Thiên Ân, tán thán sự phát tâm hộ trì của tín đồ Phật tử, các nhà hảo tâm thập phương để nhà chùa có ngôi giảng đường khang trang làm nơi sinh hoạt tu học, góp phần tô điểm thêm vẻ đẹp cho cảnh chùa.

Thượng tọa Trưởng ban Trị sự cũng kêu gọi, trong thời gian tới các Phật tử, nhà hảo tâm, các mạnh thường quân tiếp tục phát tâm công đức xây dựng những hạng mục công trình chính như: ngôi Tam bảo, tổ đường, cổng tam quan,...

Chư tôn đức tham dự buổi lễ
Chư tôn đức tham dự buổi lễ

Tại buổi lễ, chư tôn đức Tăng Ni, đại biểu chính quyền các cấp đã cắt băng khánh thành ngôi giảng đường; cử hành nghi lễ trì chú, gia trì rót đồng đúc đại tượng Phật thích Ca Mâu Ni.

Được biết, tôn tượng Đức Phật Bổn Sư được tôn tạo bằng đồng thau, tọa thiền trên tòa sen, có trọng lượng 5 tấn, cao 4,5m được chạm trổ hoa văn, họa tiết tinh tế. Toàn bộ kinh phí đúc tượng đều do các Phật tử phát tâm hỷ cúng.

Chư tôn đức cử hành lễ trì chú rót đồng đúc đại tượng Phật Thích Ca Mâu Ni
Chư tôn đức cử hành lễ trì chú rót đồng đúc đại tượng Phật Thích Ca Mâu Ni

Dịp này, đại diện lãnh đạo tỉnh, các ban ngành đã tặng những phần quà, lẵng hoa tươi thắm chúc mừng buổi lễ. Trước đó, chư Tăng bổn tự cũng đã tổ chức trai đàn chẩn tế, Mông sơn thí thực cầu âm siêu dương thới.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày