Lễ nhập kim quan Trưởng lão HT.Thích Minh Cảnh

GNO - Sáng nay, 12-10 (4-9-Mậu Tuất), tại tu viện Huệ Quang (116 Hòa Bình, P.Hòa Thạnh, Q.Tân Phú, TP.HCM), đã trang nghiêm diễn ra lễ nhập kim quan Trưởng lão HT.Thích Minh Cảnh, Thành viên HĐCM, Chứng minh BTS Phật giáo TP.HCM.

letang.6.JPG
Di ảnh Trưởng lão Hòa thượng

Quang lâm hộ niệm có sự hiện diện của chư tôn giáo phẩm: HT.Thích Như Tín, Thành viên HĐCM; HT.Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS kiêm Trưởng ban Tăng sự T.Ư; HT.Thích Thiện Tánh, Phó Chủ tịch HĐTS, Phó BTS Phật giáo TP.HCM; HT.Thích Thanh Hùng, UVTT HĐTS; HT.Thích Thiện Xuân, Trưởng BTS GHPGVN Q.Tân Phú; chư tôn đức Ban Thường trực BTS Phật giáo TP.HCM, BTS Phật Q.Tân Phú, BTS Phật giáo Q.Tân Bình; Tăng Ni các tự viện TP, cùng chư Tăng Ni và pháp tử của Trưởng lão Hòa thượng, môn đồ hiếu quyến và Phật tử đến đảnh lễ.

ANHTT (7).JPG

Chư tôn đức thực hiện nghi thức tẩy trần

ANHTT (4).JPG

Cung thỉnh nhục thân Hòa thượng rời phương trượng đến Giác linh đường

Sau nghi lễ trị quan do HT.Thích Như Tín và HT.Thích Thiện Tánh thực hiện, trong tiếng chuông trống Bát-nhã trầm hùng và tiếng niệm Phật đồng thanh của toàn thể chư tôn đức giáo phẩm, Tăng Ni và Phật tử, chư Tăng đã cung thỉnh nhục thân của Trưởng lão Hòa rời phương trượng đến Giác linh đường. Nơi đây tôn trí di ảnh, y bát và kim quan của Hòa thượng.

Sau lễ nhập kim quan, Ban Nghi lễ đã thực hiện nghi thức bạch Phật, khai kinh và thỉnh Giác linh an vị. Sau đó, pháp quyến môn đồ và Tăng Ni, Phật tử đã thực hiện lễ phát tâm tang.

letang.3a.JPG

HT.Thích Như Tín thực hiện lễ trị quan

ANHTT (2).JPG
Chư tôn đức niêm hương cầu nguyện

ANHTT (9).JPG
Môn đồ đệ tử thành kính trước Giác linh Trưởng lão Hòa thượng

Như Giác Ngộ online đưa tin, Trưởng lão HT.Thích Minh Cảnh, thế danh Nguyễn Hữu Danh, sinh năm 1937, vị giáo phẩm gắn bó với các công việc đào tạo Tăng Ni qua việc chủ trương mở các lớp Hán - Nôm tại tu viện Huệ Quang, duy trì nhiều chục năm liên tục cho tới nay; chủ trương thực hiện bộ từ điển Phật học Huệ Quang và nhiều công trình dịch thuật Hán - Nôm khác...

Trưởng lão HT.Thích Minh Cảnh, Thành viên HĐCM, Nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học VN, Chứng minh BTS GHPGVN TP.HCM, Giám đốc Trung tâm Dịch thuật Hán Nôm, Chứng minh BTS GHPGVN Q.Tân Phú, Nguyên Chánh Đại diện Phật giáo Q.Tân Phú, Nguyên Chủ nhiệm Lớp Sơ cấp Phật học Q.Tân Phú, Viện chủ tu viện Huệ Quang (Q.Tân Phú, TP.HCM).

ANHTT (8).JPG
ANHTT (10).JPG

Hiếu đồ phủ phục đảnh lễ trước Giác linh đài Trưởng lão Hòa thượng

Do niên cao lạp trưởng, Trưởng lão Hòa thượng đã thu thần viên tịch vào lúc 13 giờ 35 phút, ngày 11-10-2018 (3-9-Mậu Tuất), tại tu viện Huệ Quang. Trụ thế: 82 năm. Hạ lạp: 50 năm.

Lễ viếng bắt đầu vào lúc 10 giờ, ngày 12-10-2018 (4-9- Mậu Tuất).

Lễ truy niệm được cử hành vào lúc 5 giờ, ngày 15-10-2018 (7-9- Mậu Tuất), sau đó cung tống kim quan Trưởng lão Hòa thượng trà tỳ tại trung tâm hỏa táng Bình Hưng Hòa, đường Tân Kỳ - Tân Quý, P.Bình Hưng Hòa, Q.Bình Tân, TP.HCM.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thượng tọa Thích Phước Nguyên chủ trì buổi họp giao ban - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Văn phòng II Trung ương họp giao ban và chuẩn bị các buổi trực tuyến của Ban Chỉ đạo Trung ương Đại hội

GNO - Sáng nay, 30-7, Thượng tọa Thích Phước Nguyên, Phó Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự kiêm Chánh Thư ký Văn phòng II Trung ương chủ trì buổi họp giao ban nhằm rà soát các công tác hỗ trợ tổ chức Đại hội Phật giáo tỉnh thành và triển khai các hoạt động Phật sự quan trọng sắp tới.
Chư Tăng thiền hành trên đảo Phan Vinh thuộc quần đảo Trường Sa (đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa)

Những ngày an cư đặc biệt trên biển đảo Trường Sa

GNO - Trở về sau chuyến đi công tác tại Trường Sa, Thượng tọa Thích Minh Quang, Ủy viên Thư ký Hội đồng Trị sự, Phó Chánh Văn phòng Trung ương GHPGVN, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Ninh Bình đã dành thời gian chia sẻ với Báo Giác Ngộ về hành trình vô cùng ý nghĩa này.
Ảnh: Đạo Phật Khất sĩ

Tinh thần an cư của Hệ phái Phật giáo Khất sĩ

NSGN - Từ thời Đức Phật tại thế, ba tháng an cư mùa mưa là một pháp chế quan trọng trong Luật tạng, được thiết lập nhằm tạo điều kiện cho chư Tăng tạm dừng các hoạt động du hóa, quy tụ về một trú xứ để tấn tu đạo nghiệp.
Ảnh minh họa: Bảo Toàn/BGN

Chuyện cúng xuất sanh từ kinh điển đến hiện thực

GNO - Trong sinh hoạt Thiền môn, mỗi ngày người xuất gia đều dùng cơm trưa ở nhà ăn gọi là trai đường, bằng một nghi thức gọi là cúng quá đường. Nghi thức Cúng quá đường được thực hiện theo truyền thống của từng hệ phái, nên có đôi chút khác biệt.

Thông tin hàng ngày