Lễ rước di ảnh Trưởng lão HT.Thích Huệ Hưng

GNO - Chiều nay, 12-10-2020 (26-8-Canh Tý), chư tôn đức Ban Tổ chức và đại diện các điểm truyền giới thuộc Đại giới đàn Huệ Hưng PL.2564 do Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM tổ chức đã về tu viện Huệ Quang - Q.Tân Phú, thành kính đảnh lễ cung thỉnh di ảnh Trưởng lão HT.Thích Huệ Hưng về Tuyển Phật trường Việt Nam Quốc Tự.

Thỉnh di ảnh về VNQT (1).jpg


Di ảnh cố HT.Thích Huệ Hưng tại tu viện Huệ Quang

HT.Thích Lệ Trang, Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Nghi lễ GHPGVN TP và chư tôn đức đã thành kính đảnh lễ và khải bạch cung thỉnh.

Cung đón tại Việt Nam Quốc Tự có Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật Hội đồng Chứng minh, Trưởng ban Trị sự Phật giáo TP, Trưởng ban Tổ chức Đại giới đàn cùng chư tôn đức giáo phẩm Ban Tổ chức và các giới tử.

Sau khi cung thỉnh di ảnh của Trưởng lão HT.Thích Huệ Hưng tôn trí trang nghiêm nơi lễ đường chính sẽ diễn ra lễ khai mạc sáng mai 13-10, chư tôn đức đã đảnh lễ an vị; sau đó từ Việt Nam Quốc Tự thỉnh, chư tôn đức cung thỉnh di ảnh ngài về 4 điểm truyền giới trong Đại giới đàn này là chùa Thanh Tâm, chùa Bửu Quang, tịnh xá Trung Tâm và tịnh xá Ngọc Phương.



Xem bản tin video về lễ rước của Giác Ngộ TV

Trưởng lão HT.Thích Huệ Hưng, bậc cao Tăng của Phật giáo Việt Nam thời hiện đại, tôn danh của ngài được là tôn hiệu của Đại giới đàn năm nay, pháp húy Ngộ Trí, thế danh Nguyễn Thành Chẩm, thuộc dòng Thiền Lâm Tế đời thứ 39, là đệ tử Sư tổ Vạn An tại Sa Đéc.

Ngài sinh năm Đinh Tỵ (1917) tại làng Mỹ Thọ, quận Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, con trưởng trong gia đình có 7 người con túc duyên với Phật pháp, có 5 người (kể cả Hòa thượng) xuất gia, như quý Hòa thượng Thích Huệ Viên, Thích Minh Cảnh, quý Ni trưởng Thích nữ Như Trí, Thích nữ Như Diệu.

Từ nhỏ, ngài đã phát nguyện ăn chay trường, siêng năng niệm Phật, tụng kinh bái sám. Đến năm 21 tuổi (1939), được ngài Vạn An cho xuống tóc xuất gia; 3 năm sau được cho thọ Sa-di và năm 1942 được Hòa thượng Bổn sư cho đăng đàn thọ Tỳ-kheo Bồ-tát giới, trở thành bậc pháp khí Đại thừa, chuyên tâm ngày đêm tinh tấn phụng trì chánh giới, học kinh, luật.

Năm 1945, ngài đến học tại Phật học đường Lưỡng Xuyên - Trà Vinh, rồi vì tình hình chiến sự trong nước lúc bấy giờ, ngài trở về học với Hòa thượng Hành Trụ tại chùa Long An - Sa Đéc. Cuối mùa đông 1947, ngài cầu học với Hòa thượng Thích Trí Tịnh tại Phật học đường Liên Hải - Sài Gòn. Sau đó ngài giảng dạy và phiên dịch các kinh Duy Ma, Kim cang và các bộ kinh Đại thừa khác tại chùa Giác Nguyên, Ấn Quang; làm Phó Liên trưởng Hội Cực lạc Liên Hữu...

Năm 1957, Giáo hội Tăng-già Nam Việt mở khóa huấn luyện trụ trì “Như Lai sứ giả” tại chùa Pháp Hội do Hòa thượng Thích Thiện Hoa làm Trưởng ban và mời ngài đảm nhiệm Phó Trưởng ban kiêm Thơ ký.

Thỉnh di ảnh về VNQT (2).jpg
HT.Thích Lệ Trang và chư tôn đức thành kính đảnh lễ và khải bạch cung thỉnh
Thỉnh di ảnh về VNQT (16).jpg
Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng cung đón di ảnh tại Việt Nam Quốc Tự

Từ năm 1964, ngài được cung thỉnh làm giới sư Đại giới đàn Phật học đường Nam Việt chùa Ấn Quang, Đại giới đàn Việt Nam Quốc Tự, Phật học viện Cao đẳng Huệ Nghiêm, Đại giới đàn Huệ Quang - Mỹ Tho, Đại giới đàn Phước Huệ - Nha Trang, Đại giới đàn chùa Quảng Đức - Long Xuyên, Đại giới đàn Thiện Hòa chùa Ấn Quang, Đại giới đàn do Thành hội Phật giáo tổ chức (1988)…

Ngài khai sơn tu viện Huệ Quang, được cung thỉnh làm thành viên Hội đồng Giáo phẩm Trung ương GHPGVNTN, cử đảm nhiệm Tổng lý Hội đồng quản trị chùa Ấn Quang, được mời làm giáo thọ sư ở Phật học viện Cao đẳng Huệ Nghiêm, Hiệu phó đồng thời giảng dạy tại Trường Cao cấp Phật học VN cơ sở 2 tại TP.HCM, Trưởng ban Phật giáo chuyên môn của Viện Nghiên cứu Phật học VN…

Hòa thượng được suy cử chức vụ Phó ban Trị sự Thành hội kiêm Ủy viên Giáo dục Tăng Ni từ nhiệm kỳ I (1982), GHPGVN suy cử Trưởng ban Tăng sự T.Ư tại Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc kỳ II (1987) cho đến ngày viên tịch.

Thỉnh di ảnh về VNQT (18).jpg
Di ảnh được tôn trí trang nghiêm tại lễ đường chính của điểm truyền giới Việt Nam Quốc Tự

Hòa thượng đã phiên dịch nhiều tác phẩm, như: Kinh Duy Ma Cật, Kim cang giảng lục, Lược sử Đức Lục tổ, Pháp môn tu chứng Lăng nghiêm đại định, Kinh Phật thuyết đương lai biến, Kinh Phật thuyết diệt tận, Tập tri kiến giải thoát, và công trình đang soạn dịch dang dở Kinh Phạm võng hiệp chú…

Cuộc đời hành đạo và hóa đạo của Trưởng lão HT.Thích Huệ Hưng rất bình dị, chân tu thật học, nghiêm trì giới luật, xiển dương Phật pháp bằng con đường giáo dục tại miền Nam. Ngài là bậc cao tăng, xứng đáng là một Luật sư Giáo thọ của Tăng Ni, bậc Thầy của nhiều thế hệ Phật tử Việt Nam thời hiện đại.

Hòa thượng thâu thần viên tịch ngày 28 tháng Giêng năm Canh Ngọ (1990); trụ thế 74 năm, 46 hạ lạp.

Nói về Trưởng lão HT.Thích Huệ Hưng, Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng, vị có mối đạo tình thâm giao với ngài cho biết ngài là chân tu được Đức Phật hộ niệm. Trong cuộc sống tu hành đến trọn đời của ngài có nhiều điều hơn người bình thường, tự tại và bình thản trước sự sống và cái chết, là biểu tượng đáng tôn kính, xứng đáng làm gương cho các thế hệ hôm nay cũng như mai sau soi vào để tinh tấn tu hành, dấn thân thực nghiệm tâm linh và phụng sự Chánh pháp.

Hình ảnh lễ rước di ảnh:

Thỉnh di ảnh về VNQT (6).jpg

Thỉnh di ảnh về VNQT (7).jpg

Thỉnh di ảnh về VNQT (9).jpg

Thỉnh di ảnh về VNQT (12).jpg
Nghi thức khải bạch, cung thỉnh di ảnh từ tu viện Huệ Quang

Thỉnh di ảnh về VNQT (14).jpg
Đoàn xe cung thỉnh di ảnh

Thỉnh di ảnh về VNQT (13).jpg
Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng và chư tôn đức chờ cung đón di ảnh

Thỉnh di ảnh về VNQT (16).jpg

Thỉnh di ảnh về VNQT (17).jpg

Thỉnh di ảnh về VNQT (20).jpg
Tôn trí di ảnh tại lễ đường chính

Thỉnh di ảnh về VNQT (21).jpg
Chư tôn đức các điểm truyền giới đảnh lễ thỉnh di ảnh

Thỉnh di ảnh về VNQT (22).jpg
Đảnh lễ, thỉnh di ảnh về điểm truyền giới Bửu Quang

Thỉnh di ảnh về VNQT (24).jpg
Điểm truyền giới tịnh xá Trung Tâm cung thỉnh

Thỉnh di ảnh về VNQT (25).jpg

Thỉnh di ảnh về VNQT (27).jpg
Thỉnh di ảnh về điểm truyền giới Thanh Tâm

Thỉnh di ảnh về VNQT (28).jpg
Chư tôn đức Ni điểm truyền giới tịnh xá Ngọc Phương thỉnh di ảnh

Quảng Hậu
- Ảnh:
Bảo Toàn



* Tin, bài liên quan:

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trụ sở Liên Hiệp Quốc ở New York

Diễn đàn Vesak 2026: Khai thác di sản Phật giáo nhằm thúc đẩy hòa bình và hợp tác toàn cầu

GNO - Nhân dịp Ngày Quốc tế Vesak, Phái đoàn Thường trực của Ấn Độ tại Liên Hiệp Quốc, phối hợp cùng các Phái đoàn Thường trực của Sri Lanka, Nepal, Bhutan, Campuchia, Nhật Bản, Lào, Mông Cổ, Hàn Quốc, Thái Lan và Việt Nam, đã tổ chức một buổi tọa đàm vào ngày 30-4-2026 tại trụ sở Liên Hiệp Quốc ở New York.
Ban Tăng sự Phật giáo TP.HCM họp sơ duyệt hồ sơ giới tử đăng ký thọ giới Đại giới đàn Thanh Kiểm

Ban Tăng sự Phật giáo TP.HCM duyệt hồ sơ giới tử đăng ký thọ giới Đại giới đàn Thanh Kiểm Phật lịch 2570

GNO - Sáng nay, 26-5, Ban Tăng sự GHPGVN TP.HCM tổ chức buổi họp thẩm định và xét duyệt hồ sơ giới tử đăng ký thọ giới tại Đại giới đàn Thanh Kiểm nhằm bảo đảm công tác truyền giới được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định của Giáo hội và phù hợp tinh thần Luật tạng Phật giáo.
Lễ rước Phật Đản sanh và thắp sáng 7 đóa sen trên sông Cà Ty mùa Phật đản Phật lịch 2570 do Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lâm Đồng tổ chức

Lâm Đồng: Lễ rước Phật đản sanh và thắp sáng 7 đóa sen trên sông Cà Ty mùa Phật đản Phật lịch 2570

GNO - Chiều 24-5 (8-4-Bính Ngọ), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức lễ rước tôn tượng Đức Phật Đản sanh từ trụ sở Văn phòng II - chùa Phật Ân (33B Trần Phú, P.Phan Thiết) đến khu vực thắp sáng 7 đóa hoa sen bên bờ sông Cà Ty,  kính mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 - Dương lịch 2026.
Chùa Pháp Bảo

[Ảnh] Lung linh sắc màu lễ đài Phật đản

GNO - Trong không khí hân hoan của tháng Tư mùa Phật đản, tại các tự viện trên địa bàn TP.HCM, lễ đài kính mừng Phật đản Phật lịch 2570 được thiết trí với nhiều kiểu dáng thể hiện tấm lòng chí thành của người con Phật dâng lên cúng dường Đấng Từ phụ Thích Ca Mâu Ni.

Thông tin hàng ngày