Lễ truy niệm, phụng tống kim quan NT.TN Ngoạt Liên

GNO - Sáng nay, 28-9, tại tịnh xá Ngọc Phương (Q.Gò Vấp) đã diễn ra lễ truy niệm, phụng tống kim quan NT.Thích nữ Ngoạt Liên nhập bảo tháp tại tịnh xá Ngọc Liên (số 59/12 đường Đề Thám, P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ).

ANHBT (5).JPG

Quang cảnh buổi lễ tại lễ đường tịnh xá Ngọc Phương

Chứng minh lễ truy niệm có sự hiện diện của chư tôn đức HT.Thích Tịnh Hạnh, Thành viên HĐCM, Chứng minh BTS GHPGVN TP.HCM, cùng chư tôn đức HĐCM; HT.Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS kiêm Trưởng ban Tăng sự T.Ư; HT.Thích Giác Toàn, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Thường trực Giáo phẩm Hệ phái Khất sĩ; HT.Thích Thiện Tánh, Phó Chủ tịch HĐTS, Phó BTS GHPGVN TP.HCM, Văn Phòng II TƯGH, ban, viện T.Ư, Hệ phái Khất sĩ, Ban Thường trực BTS GHPGVN TP.HCM, chư tôn đức trụ trì các tự viện quận Gò Vấp, Tăng Ni các giáo đoàn Hệ phái Khất sĩ, đông đảo Phật tử tham dự.

Về phía chính quyền có sự tham dự Phó Bí thư Thành ủy Võ Thị Dung, Chủ tịch UBMTTQVN TP.HCM Tô Thị Bích Châu, các vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo TP, đại diện các cấp ban, ngành TP và quận Gò Vấp.

Tại buổi lễ, NT.Viên Liên cung tuyên tiểu sử NT.Thích nữ Ngoạt Liên.

ANHBT (6).JPG
NT.Thích nữ  Viên Liên cung tuyên tiểu sử cố NT.TN Ngoạt Liên

Theo đó, NT.Thích nữ Ngoạt Liên thế danh Phan Thị Út, sinh năm 1924 tại huyện Thốt Nốt, tỉnh Hậu Giang, trong một gia đình nông nghiệp có tín tâm Tam bảo nhiều đời.

Ngày 10-11-1950, Ni trưởng được xuất gia với cố NT.Huỳnh Liên tại tịnh xá Ngọc Long (Long Xuyên) và được ban pháp danh Ngoạt Liên; thọ giới Sa-di-ni tại chùa Viên Châu (Châu Đốc) và được Tổ sư Minh Đăng Quang truyền giới Tỳ-kheo-ni năm 1953 tại tịnh xá Ngọc Viên (Vĩnh Long). Từ đó, người được cố NT.Huỳnh Liên dẫn dắt hành đạo.

Năm 1964, được sự chỉ dạy của cố NT.Huỳnh Liên, người đứng ra xây dựng tịnh xá Ngọc Minh (Cà Mau), tịnh xá Ngọc Chương... Năm 1969, vâng lời thầy, Ni trưởng về tịnh xá Ngọc Phương (TP.HCM) đảm nhiệm trụ trì; tham gia các phong trào đấu tranh giành độc lập cho hòa bình, Phụ nữ đòi quyền sống, Mặt trận nhân dân tranh thủ dân chủ hòa bình, hội mẹ sinh viên, Mặt trận nhân dân cứu đói…

Năm 1987, NT.Huỳnh Liên viên tịch, NT.Thích nữ Ngoạt Liên cùng với chư tôn đức Ni giáo phẩm hệ phái tiếp tục phát triển Ni giới Hệ phái Khất sĩ.

ANHBT (3).JPG

Chư vị giáo phẩm tham dự

Được sự cho phép của BTS GHPGVN TP.HCM, NT.Ngoạt Liên mở trường hạ cho Ni chúng các miền tịnh xá về tu học, liên tục từ năm 2004; mở lớp Sơ cấp Phật học tại tịnh xá Ngọc Phương để đào tạo Ni tài; Ni trưởng thu nhận 12 đệ tử xuất gia và hóa độ hàng ngàn cư sĩ.

NT.Thích nữ Ngoạt Liên, nguyên Ủy viên Thường trực HĐTS GHPGVN; Chứng minh Phân ban Ni giới T.Ư; Nguyên Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQVN; nguyên Ủy viên MTTQVN TP.HCM; nguyên Ủy viên BTS Thành hội Phật giáo TP.HCM; nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM; Trụ trì tổ đình tịnh xá Ngọc Phương, quận Gò Vấp.

NT.Thích nữ Ngoạt Liên được Giáo hội tặng Bằng tuyên dương công đức; nhà nước ghi nhận với Huân chương Độc lập hạng ba, Huân chương Kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng ba; Huân chương Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Ni trưởng đã thuận thế vô thường, thu thần viên tịch vào lúc 12 giờ 35 phút, ngày 23-9-2019 (nhằm ngày 25-8-Kỷ Hợi) tại tịnh xá Ngọc Phương. Trụ thế: 96 năm. Hạ lạp: 66 năm.

ANHBT (10).JPG
HT.Thích Giác Toàn đọc lời tưởng niệm cố Ni trưởng

Thay mặt chư tôn đức TƯGH, Hệ phái Khất sĩ, HT.Thích Giác Toàn đọc lời tưởng niệm NT.Thích nữ Ngoạt Liên.

“Bằng giới đức, tâm đức, hạnh đức trang nghiêm, tỏa sáng gương lành, hơn 66 năm thừa hành Phật sự, mô phạm chốn tòng lâm Ni giới. Ni trưởng đã đăng đàn thuyết pháp, thí giới khai tâm, phát huy huệ mạng, từng đàn giới tử, Phật tử xa gần, chan hòa giới đức, giới thể châu viên, tín tâm kiên cố, đạo niệm tinh chuyên, trở thành pháp khí Đại thừa, hoằng truyền đạo cả, thắp sáng ngọn đèn chánh pháp, pháp âm diễn xướng khắp nơi, Bồ-đề vĩnh kết, lợi lạc quần sanh, đượm nhuần âm pháp vũ, vững bước tiến tu giải thoát...”, Hòa thượng tán thán công đức của cố Ni trưởng.

Cũng trong lễ truy niệm, môn đồ đệ tử đã thành kính dâng lời tưởng niệm về bậc ân sư của mình.

“Cuộc đời thầy là một tràng hoa kết thành bài pháp không lời quý giá mà hàng đệ tử chúng con có phước lành được ân hưởng. Thầy ơi! Tuy nhục thân của thầy rồi đây sẽ trở về với các bụi nhưng pháp thân thầy vẫn lồng lộng trong không gian và thời gian vô tận, bởi hình ảnh và lời dạy của thầy vẫn in sâu trong tâm khảm chúng con, hiện hữu trong chúng con, trong sự tiếp nối tương tục của hạnh nguyện bồ-tát…”, SC.Thích nữ Phước Liên đối trước Giác linh đài bộc bạch.

Sau nghi thức truy niệm, chư tôn đức giáo phẩm HĐCM, HĐTS, chư tôn đức giáo phẩm và các vị quan khách đã cùng cầu nguyện trước lúc tiễn biệt kim quan Ni trưởng rời tịnh xá Ngọc Phương.

ANHBT (21).JPG
Cung thỉnh bát hương, di ảnh, y bát cố Ni trưởng rời Giác linh đường

Sau khóa lễ, kim quan của NT.Thích nữ Ngoạt Liên được môn đồ pháp quyến cung thỉnh từ từ rời khỏi tổ đình tịnh xá Ngọc Phương, sau đó phụng tống kim quan về nhập bảo tháp tại tịnh xá Ngọc Liên (số 59/12 đường Đề Thám, P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ.

Sau đây là những hình ảnh về buổi lễ do PV Giác Ngộ thực hiện:


ANHBT (8).JPG
Quang cảnh tại lễ đường tịnh xá Ngọc Phương, nơi an trí kim quan Ni trưởng


ANHBT (7).JPG

Chư tôn đức giáo phẩm tham dự

ANHBT (4).JPG

Các vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Thành ủy, MTTTQVN, Hội LHPN và các cơ quan chức năng tham dự

ANHBT (2).JPG
Chư giáo phẩm Hệ phái Khất sĩ


ANHBT (14).JPG
Đại diện môn đồ đệ tử dâng lời tưởng niệm ân sư


ANHBT (17).JPG
Chư tôn đức, quan khách tưởng niệm Ni trưởng


ANHBT (18).JPG
Lễ đường

ANHBT (13).JPG
Đông đảo chư Ni Hệ phái Khất sĩ về tiễn biệt cố Ni trưởng

ANHBT (12).JPG

Chư Ni, hiếu quyến và Phật tử tham dự

ANHBT (26).JPG
Cung thỉnh di ảnh cố Ni trưởng rời lễ đường


ANHBT (23).JPG
Ni trưởng là vị giáo phẩm Ni niên trưởng của Hệ phái Khất sĩ

ANHBT (28).JPG

Phật tử phụng tống kim quan rời ngôi tịnh xá gắn bó với cố Ni trưởng

ANHBT (31).JPG
Đông đảo chư Tăng, Ni Hệ phái Khất sĩ tiễn cố Ni trưởng

ANHBT (1).JPG
 Kim quan Ni trưởng được phụng tống đến tổ đình tịnh xá Ngọc Liên

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trang nghiêm cung thỉnh di ảnh Đại lão Hòa thượng Thích Đạt Thanh an trí tại giới trường chùa Tỉnh Hội (Đồng Nai)

Đại Giới đàn Đạt Thanh: Cung thỉnh di ảnh Tổ sư về giới trường, giáo giới hành nghi các giới tử

GNO - Chiều 25-4, Ban Kiến đàn Đại giới đàn Đạt Thanh đã đến tổ đình Long Thiền cử hành lễ cung thỉnh di ảnh Đại lão Hòa thượng Đạt Thanh và giới bổn về chùa Tỉnh Hội - giới trường Tăng, đồng thời chư Ni trong Ban Kiến đàn cũng đã cung thỉnh di ảnh từ chùa Bửu Phong về chùa Phước Hội - giới trường Ni.
Sà lan chở nước ngọt từ Đồng Tháp về xã đảo Hưng Phong, H.Giồng Trôm, Bến Tre để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn

Vận chuyển nước ngọt bằng sà lan để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn H.Giồng Trôm, Bến Tre

GNO - Được sự tài trợ của đoàn thiện nguyện tại TP.HCM do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn, Đại đức Thích Vạn Bình, trụ trì Phước Long cổ tự (H.Giồng Trôm, Bến Tre) đã phối hợp với UBND xã đảo Hưng Phong tổ chức trao nước ngọt và thùng nhựa cho bà con tại địa phương vào ngày 23-4 vừa qua.
Chư tôn đức niệm Phật cầu gia hộ

Khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

GNO - Sáng nay, 25-4, tại Văn phòng II TƯGH - thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), Ban Thường trực Hội đồng Trị sự tổ chức khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam (từ Quảng Trị đến Cà Mau) nhằm triển khai nhiều hoạt động Phật sự quan trọng.

Thông tin hàng ngày