Lễ tưởng niệm 10 năm ngày Hòa thượng Thích Đạt Đạo (1951-2013) viên tịch

Di ảnh Hòa thượng Thích Đạt Đạo được tôn trí tại chùa Bát Nhã (Q.Bình Thạnh, TP.HCM)
Di ảnh Hòa thượng Thích Đạt Đạo được tôn trí tại chùa Bát Nhã (Q.Bình Thạnh, TP.HCM)
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay, 22-9 (8-8-Quý Mão), tại chùa Bát Nhã (P.13, Q.Bình Thạnh, TP.HCM) đã trang nghiêm diễn ra lễ tưởng niệm 10 năm ngày Hòa thượng Thích Đạt Đạo viên tịch.
Chư tôn giáo phẩm tưởng niệm
Chư tôn giáo phẩm tưởng niệm

Quang lâm tham dự cầu nguyện có chư vị giáo phẩm: Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín, Hòa thượng Thích Thanh Hùng, đồng Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh; Hòa thượng Thích Tịnh Hạnh, Thành viên Hội đồng Chứng minh; Hòa thượng Thích Tánh Nhiếp, Hòa thượng Thích Huệ Trí, Hòa thượng Thích Thiện Tánh, đồng Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự; Thượng tọa Thích Phước Nguyên, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng II T.Ư...

Hiện diện tại buổi lễ còn có chư tôn đức Phó Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM: Hòa thượng Thích Thiện Đức, Hòa thượng Thích Nhựt Hỷ, Thượng Thích Thiện Quý (kiêm Chánh Thư ký); Văn phòng II, Thường trực Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM và các quận, huyện; chư tôn đức Hội đồng Điều hành Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM, cựu Tăng Ni sinh các khóa; chư Tăng Ni các tự viện cùng đông đảo Phật tử có mặt tưởng niệm.

Hòa thượng Thích Huệ Trí chủ sám các nghi lễ thiền môn
Hòa thượng Thích Huệ Trí chủ sám các nghi lễ thiền môn

Trước đó, tại chánh điện, Hòa thượng Thích Huệ Trí chủ sám lễ cúng ngọ và cung tiến Giác linh theo nghi lễ thiền môn cố đô Huế.

Trong lễ tưởng niệm, hành trạng Hòa thượng Thích Đạt Đạo với nhiều dấu ấn về tu tập, đóng góp cho GHPGVN đặc biệt ở các lĩnh vực hướng dẫn Phật tử, hoằng pháp, giáo dục, xây dựng cơ sở tự viện..., chư tôn đức đã thành kính niêm hương tưởng niệm, cầu nguyện Giác linh Hòa thượng cao đăng Phật quốc.

Thượng tọa Thích Phước Nghiêm cung tuyên tiểu sử cố Hòa thượng Thích Đạt Đạo
Thượng tọa Thích Phước Nghiêm cung tuyên tiểu sử cố Hòa thượng Thích Đạt Đạo

Hòa thượng Thích Đạt Đạo thế danh Huỳnh Văn Hà, sinh năm 1951 tại Q.Gò Vấp (TP.HCM), là đệ tử của cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Chơn.

Hòa thượng là người nhiệt tâm, tinh cần tu học; được chọn làm thị giả của Đại lão Hòa thượng Thích Trí Thủ, Đệ nhất Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN, trụ trì Quảng Hương Già Lam.

Ngài từng đảm trách nhiều chức vụ như: Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó ban Thường trực Ban Hướng dẫn Phật tử T.Ư, Phó Viện trưởng Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM, Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử TP.HCM, viện chủ chùa Bát Nhã.

Môn đồ pháp quyến
Môn đồ pháp quyến

Hòa thượng đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục, hoằng pháp của GHPGVN và là vị thầy hướng dẫn của nhiều thế hệ Tăng Ni, Phật tử. Đặc biệt, ngài luôn ưu tư về việc hoằng pháp, giáo dục đối với Phật tử tại gia và tổ chức Gia đình Phật tử.

Trên các cương vị được T.Ư GHPGVN và địa phương giao phó, Hòa thượng đã có thời gian dài đảm trách công tác quản lý, điều hành các hoạt động, chương trình tu học của Ban Hướng dẫn Phật tử GHPGVN và TP.HCM.

Bảo tháp Hòa thượng Thích Đạt Đạo trong khuôn viên chùa Bát Nhã
Bảo tháp Hòa thượng Thích Đạt Đạo trong khuôn viên chùa Bát Nhã

Theo duyên tan hợp, Hòa thượng đã thuận thế vô thường, thu thần viên tịch vào lúc 16 giờ 20 ngày 13-9-2013 (nhằm ngày 9-8-Quý Tỵ) tại chùa Bát Nhã (Q.Bình Thạnh, TP.HCM); Trụ thế 63 năm, 41 hạ lạp.

Ban Trị sự GHPGVN Q.Bình Thạnh thắp hương cầu nguyện
Ban Trị sự GHPGVN Q.Bình Thạnh thắp hương cầu nguyện

Trước đó, ngày 21-9 (7-8-Quý Mão), Ban Trị sự GHPGVN Q.Bình Thạnh do Thượng tọa Thích Tâm Chơn, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN quận làm trưởng đoàn đã đến thắp hương tưởng niệm cố Hòa thượng.

Môn đồ pháp quyến thắp nến tri ân
Môn đồ pháp quyến thắp nến tri ân

Tối cùng ngày, môn đồ pháp quyến và Phật tử đạo tràng chùa Bát Nhã đã trang nghiêm tổ chức lễ thắp nến tri ân, cầu nguyện.

Một số hình ảnh ghi nhận:

Lễ tưởng niệm, cầu nguyện tối 21-9 (7-8-Quý Mão)

Lễ tưởng niệm, cầu nguyện tối 21-9 (7-8-Quý Mão)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Năm thứ quý giá ở đời

GNO - Theo Thế Tôn, có những thứ tuy quý giá nhưng dễ tìm, dễ được và có những thứ không khó tìm nhưng rất khó được. Khó được vì hiện hữu trước mắt mà không có tuệ giác để trân quý, chưa hội đủ nhân duyên để nhận ra đó là những báu vật ở đời.
Tô Đông Pha và Thiền sư Phật Ấn - Tranh Phật giáo Trung Quốc

Tám ngọn gió đời

GNO - Chúng tôi có biết một số giai thoại thú vị về Tô Đông Pha và Thiền sư Phật Ấn. Trong cuộc sống hàng ngày, con người luôn đối diện với "Bát phong”, tức tám ngọn gió đời. Có cách nào để có thể đứng vững trước tám ngọn gió ấy không?

Thông tin hàng ngày