Lễ tưởng niệm Đức Đệ nhất Pháp chủ GHPGVN

GNO - Sáng nay, 6-12 (11-11-Kỷ Hợi), chư tôn đức Trung ương Giáo hội kết hợp BTS GHPGVN TP.HCM tổ chức trang nghiêm lễ tưởng niệm lần thứ 26 ngày Đức Đệ nhất Pháp chủ GHPGVN - Đại lão HT.Thích Đức Nhuận viên tịch.

Giáo hội cùng tổ chức hiệp kỵ chư tôn đức Thành viên HĐCM, chư tôn thiền đức tiền bối hữu công thuộc tổ chức Giáo hội, Hệ phái thuộc GHPGVN.

ANHAB (4).JPG

Di ảnh cố Đại lão HT.Thích Đức Nhuận, Đệ nhất Pháp chủ GHPGVN

Trước lễ tưởng niệm chính thức, Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM, Trưởng BTS GHPGVN TP.HCM đã đến thiền viện Quảng Đức dâng hương tưởng niệm, đảnh lễ Giác linh Đức Đệ nhất Pháp chủ GHPGVN - Đại lão HT.Thích Đức Nhuận.

Quang lâm lễ tưởng niệm có sự hiện diện Trưởng lão HT.Thích Đức Nghiệp, Phó Pháp chủ HĐCM, cùng chư tôn đức HĐCM: HT.Thích Như Niệm, HT.Thích Như Tín, HT.Thích Tịnh Hạnh; HT.Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS; HT.Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS kiêm Trưởng ban Tăng sự T.Ư; chư tôn đức Phó Chủ tịch HĐTS: HT.Thích Thiện Tánh, HT.Thích Thiện Tâm, TT.Thích Thiện Thống; HT.Thích Huệ Thông, Phó Tổng Thư ký HĐTS kiêm Chánh Văn phòng II TƯGH, cùng chư tôn đức HĐTS, Ban, Viện T.Ư; BTS GHPGVN TP.HCM, Tăng Ni các tự viện…

Đại diện các cơ quan trung ương và TP.HCM có bà Nguyễn Lê Hà, đại diện Cục An ninh nội địa - Bộ Công an, cùng đại diện Thành ủy, Ủy ban MTTQVN TP.HCM.

Tại buổi lễ, TT.Thích Thiện Thống, Phó Chủ tịch HĐTS cung tuyên tiểu sử Đức Đệ nhất Pháp chủ GHPGVN - Đại lão HT.Thích Đức Nhuận.

ANHAB (11).JPG

TT.Thích Thiện Thống cung tuyên tiểu sử Đức Đệ nhất Pháp chủ GHPGVN

Theo tiểu sử, Đại lão Hòa thượng có pháp hiệu Thanh Thiệu, pháp danh Đức Huy, thế danh Phạm Đức Hạp, sinh năm 1897 tại Hải Hậu (Nam Định); xuất gia năm 20 tuổi (1917).

Đại lão Hòa thượng là bậc tôn túc chân tu đức độ, giới hạnh tinh nghiêm, công lao to lớn trong công cuộc chấn hưng Phật giáo, mở nhiều lớp Phật học ở nhiều nơi, đào tạo Tăng Ni tài đức, được lần lượt thành danh. Đại lão Hòa thượng đã truyền trao giới pháp qua các kỳ Đại giới đàn khai mở, từng hàng giới tử được giới thể chu viên, đào tạo lớp lớp Tăng Ni tài đức, làm người kế thừa phụng sự cho Giáo hội, xã hội.

Tháng 11-1981, tại Hội nghị Đại biểu thống nhất Phật giáo Việt Nam thành lập GHPGVN, ngài được cung thỉnh đảm nhận ngôi vị Pháp chủ HĐCM GHPGVN.

Tại hội nghị này, Đại lão Hòa thượng đã đề đạt kiến nghị Chính phủ cho Giáo hội được mở Trường Cao cấp Phật học tại ba miền Nam, Trung, Bắc; chùa chiền được nuôi dưỡng người phát tâm xuất gia tu học, được tự do hoạt động tín ngưỡng tại các cơ sở tự viện trong cả nước... Những kiến nghị trên được Thủ tướng Phạm Văn Đồng thay mặt Chính phủ chấp nhận.

Từ Hội nghị Đại biểu thống nhất Phật giáo (1981), đến Đại hội Đại biểu Phật giáo kỳ 3 (1992), Đại lão Hòa thượng được Tăng Ni tiếp tục được suy tôn vào ngôi vị Pháp chủ GHPGVN cho đến ngày viên tịch.

ANHAB (8).JPG

Quang cảnh lễ tưởng niệm tại thiền viện Quảng Đức - Văn phòng II TƯGH

Đức Đệ nhất Pháp chủ GHPGVN - Đại lão HT.Thích Đức Nhuận an nhiên thu thần nhập diệt vào lúc 5 giờ 5 phút, ngày 23-12-1993 (11-11-Quý Dậu). Trụ thế 97 năm, 77 Hạ lạp.

Tại lễ tưởng niệm, HT.Thích Thiện Nhơn thay mặt Giáo hội dâng lời tưởng niệm, thành kính tri ân công đức sâu dày của Đức Đệ nhất Pháp chủ GHPGVN và chư tôn đức Thành viên HĐCM GHPGVN, chư sơn thiền đức Hội đồng Trưởng lão các Tổ chức Giáo hội, Hệ phái Phật giáo Việt Nam đã viên tịch qua các thời kỳ.

ANHAB (12).JPG

HT.Thích Thiện Nhơn thay mặt Giáo hội dâng lời tưởng niệm

“Trên ngôi vị Pháp chủ tối cao, cố Đại lão Hòa thượng đã tỏa sáng gương lành, ân đức bao trùm Tăng Ni, Phật tử cả nước, làm hải đăng định hướng cho GHPGVN. Qua những lời khuyến hóa thâm nghiêm, nhân hậu, hàm tàng bao ý nghĩa xây dựng và phát triển ngôi nhà GHPGVN ngày càng phát triển, trang nghiêm, hưng thịnh trong lòng dân tộc trên các lĩnh vực”, HT.Thích Thiện Nhơn nhấn mạnh.

Hòa thượng Chủ tịch HĐTS đã khẳng định, suốt 38 năm qua, GHPGVN, Tăng Ni, Phật tử đã phụng hành giáo chỉ của Đức Đệ nhất Pháp chủ GHPGVN trong thực tế, GHPGVN cùng Tăng Ni, Phật tử Việt Nam trong và ngoài nước đã phụng hành giáo chỉ ấy, thực hiện phát triển Giáo hội vững mạnh, thành tựu hoạt động Phật sự trên các lĩnh vực trong hiện tại cũng như tương lai.

ANHAB (14).JPG

Chư tôn giáo phẩm HĐCM, HĐTS, các Ban, Viện T.Ư dâng hương tưởng niệm

Trong không khí trang nghiêm, thành kính của lễ tưởng niệm, chư tôn đức giáo phẩm Ban Thường trực HĐCM, HĐTS, BTS GHPGVN TP, đại diện các cơ quan đã dâng nén tâm hương thành kính đảnh lễ Giác linh, cúng dường, tưởng niệm, tri ân công đức sâu dày của Đức Đệ nhất Pháp chủ GHPGVN - Đại lão HT.Thích Đức Nhuận, cùng chư sơn thiền đức HĐCM, Hội đồng Trưởng lão các Tổ chức Giáo hội, Hệ phái Phật giáo Việt Nam đã viên tịch qua các thời kỳ.

Đại chúng đồng nhất tâm tụng niệm Bát-nhã Tâm kinh cúng dường, tưởng niệm công đức và đạo hạnh cao dày của cố Đại lão Hòa thượng Đệ nhất Pháp chủ GHPGVN, chư thiền đức Hội đồng Trưởng lão các tổ chức Giáo hội, Hệ phái Phật giáo Việt Nam, chư tôn thiền đức tiền bối hữu công, nguyện báo đáp công ân cao dày của các bậc tiền nhân đối với Đạo pháp và Dân tộc; thể hiện mối tâm giao, tình pháp lữ đời đời trong Chánh pháp.

Hình ảnh lễ tưởng niệm Đức Đệ nhất Pháp chủ GHPGVN do PV Giác Ngộ thực hiện:

ANHAB (2).JPG
Chư tôn đức HĐCM

ANHAB (3).JPG
Chư tôn đức HĐCM, HĐTS, BTS Phật giáo TP.HCM...

ANHAB (15).JPG
Thành kính dâng hương tưởng niệm Đức Đệ nhất Pháp chủ GHPGVN

ANHAB (18).JPG
Chư Ni Phân ban Ni giới T.Ư và TP.HCM thành kính dâng nén tâm hương tưởng niệm

ANHAB (16).JPG
HT.Thích Huệ Minh, Trưởng ban Nghi lễ T.Ư dẫn lễ cúng dường

ANHAB (19).JPG
Thành kính tưởng niệm, tri ân công đức sâu dày của cố Đại lão Hòa thượng

ANHAB (1).JPG
HT.Thích Huệ Thông phát biểu cảm tạ của Ban Tổ chức

ANHAB (5).JPG
Dẫn chương trình lễ tưởng niệm

ANHAB (9).JPG
Chư Tăng tham dự lễ tưởng niệm

ANHAB (6).JPG
Đông đảo chư Tăng Ni trở về thiền viện Quảng Đức tưởng niệm Đức Đệ nhất Pháp chủ GHPGVN

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Người thân mất lúc nửa đêm giỗ vào ngày nào?

GNO - Ông cụ nhà tôi mất lúc 23 giờ 50 ngày 20-12-Quý Mão. Vì ông mất lúc 23 giờ 50 là giờ Tý, mà giờ Tý nối liền giữa hai ngày (từ 23 giờ ngày 20-12 đến 1 giờ ngày 21-12) nên một số người thân cho rằng ông mất vào ngày 21-12-Quý Mão. Cách tính ngày mất như vậy có chính xác không? 

Thông tin hàng ngày