Lễ tưởng niệm Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết-bàn tại thiền viện Thường Chiếu

Cung nghinh Đức Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Từ quang lâm chứng minh buổi lễ
Cung nghinh Đức Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Từ quang lâm chứng minh buổi lễ
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 24-11 (1-11-Nhâm Dần), tại thiền viện Thường Chiếu, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai cùng Ban Quản trị Thiền phái Trúc Lâm Việt Nam đã long trọng tổ chức Đại lễ tưởng niệm 714 năm Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết-bàn.

Buổi lễ đã trang nghiêm cung nghinh Đức Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Từ, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh GHPGVN, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai quang lâm dâng hương tưởng niệm và chứng minh cho đại lễ.

Chư tôn giáo phẩm niêm hương bạch Phật
Chư tôn giáo phẩm niêm hương bạch Phật

Buổi lễ còn có sự chứng minh và tham dự của Hòa thượng Thích Nhật Quang, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai, Trưởng ban Quản trị Thiền phái Trúc Lâm Việt Nam; Thượng tọa Thích Huệ Khai, Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự; Hòa thượng Thích Bửu Chánh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; cùng chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh; đại diện Phân ban Ni giới tỉnh Đồng Nai; chư tôn đức Tăng Ni trong Ban Quản trị Thiền phái Trúc Lâm; chư vị trụ trì các tự viện và đông đảo Phật tử gần xa đồng tham dự.

Tham dự buổi lễ còn có đại diện lãnh đạo các cấp chính quyền, các ban ngành đoàn thể tỉnh Đồng Nai, huyện Long Thành và xã Phước Thái.

Tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Bửu Chánh đã cung tuyên tiểu sử Phật hoàng Trần Nhân Tông - Sơ tổ Thiền phái Trúc Lâm. Sau đó, Thượng tọa Thích Huệ Khai đã tuyên đọc lời tưởng niệm Đức Điều ngự Giác Hoàng của Trung ương GHPGVN.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, thay mặt Ban Quản trị Thiền phái Trúc Lâm Việt Nam, Hòa thượng Thích Thông Hạnh đã dâng lời tưởng niệm bậc Tổ sư.

Thành kính dâng hương tưởng niệm Phật hoàng Trần Nhân Tông - Sơ tổ Thiền phái Trúc Lâm
Thành kính dâng hương tưởng niệm Phật hoàng Trần Nhân Tông - Sơ tổ Thiền phái Trúc Lâm

“Trong giờ phút thiêng liêng này, Yên Tử sơn của hơn 700 năm về trước như tái hiện lại trong lòng Tăng Ni tứ chúng Việt Nam. Hình ảnh, đạo phong, công đức, trí tuệ và lòng từ mẫn vô lượng của Tổ sư cứ lấp lánh, rung động trong lòng mỗi chúng con. Toàn thể Tăng sĩ Việt Nam, dân tộc Việt Nam, thành kính đê đầu đảnh lễ tưởng niệm ân đức cao vời của Tổ, nguyện đời đời noi gương và theo dấu chân ngài tu hành cho tới ngày thành Phật đạo.

Cuộc đời và công hạnh của ngài, một bậc đế vương mang trái tim Bồ-tát đi vào đời, trải thân vì nước, vì dân, vì lợi ích đạo pháp và tha nhân, đã được lịch sử cũng như cả dân tộc ca ngợi hơn 7 thế kỷ qua. Nơi đây chúng con chỉ xin được làm một đứa con, đứa cháu trong nhà Thiền, quây quần dưới chân Tổ, tưởng niệm lại những gì đã được Tổ đinh ninh chỉ dạy, theo cương lĩnh Thiền phái Trúc Lâm, để cùng nhau sách tấn tu hành, góp sức phụng sự Giáo hội và đất nước quê hương; xứng đáng là con cháu dòng Thiền Trúc Lâm, như hoài bão tha thiết mà Tổ hằng mong đợi nơi chúng con: Cố gắng tu hành, chớ xem thường việc sanh tử.”

Quang cảnh buổi lễ
Quang cảnh buổi lễ

Đại lễ tưởng niệm Phật hoàng Trần Nhân Tông đã khép lại trong nghi thức dâng hương. Hương trầm quyện tỏa, Tăng Ni, Phật tử một lòng thành kính tưởng niệm công hạnh ngàn đời còn lưu mãi của vị Tổ sư dòng Thiền Trúc Lâm Việt Nam.

Một số hình ảnh ghi nhận được:

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tân Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Lâm Đồng thăm lãnh đạo tỉnh sau đại hội

Lâm Đồng: Tân Ban Trị sự GHPGVN tỉnh thăm, tri ân lãnh đạo tỉnh và các cơ quan chức năng sau đại hội

GNO - Chiều 22-9, đoàn tân Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lâm Đồng do Hòa thượng Thích Minh Nhật, Trưởng ban Trị sự dẫn đầu đã đến thăm, tri ân lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND, Ủy ban MTTQVN tỉnh cùng các cơ quan chức năng, sau thành công của Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031.
Báo Giác Ngộ số 1371: Trăn trở của một người xuất gia

Báo Giác Ngộ số 1371: Trăn trở của một người xuất gia

GNO - Nỗi niềm trăn trở, lời tự vấn “Tôi có xứng đáng là một người xuất gia hay không?” đã theo Đại sư Tinh Vân suốt gần tám mươi năm, từ thuở khoác áo nâu đến khi tuổi già, bệnh yếu. Hãy cùng chiêm nghiệm điều này qua bài viết của ngài do Tâm Tuệ lược dịch đăng trên mục Phật học - Báo Giác Ngộ số 1371.

Thông tin hàng ngày