Lễ tưởng niệm Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Nhuận, Thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN

Giác linh đài Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Nhuận (1921-2014)
Giác linh đài Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Nhuận (1921-2014)
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay, ngày 12-9 (10-8-Giáp Thìn), môn đồ pháp quyến chùa Long Vân (P.24, Q.Bình Thạnh, TP.HCM) đã trang nghiêm tổ chức Lễ húy nhật Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Nhuận, Thành viên Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN Q.Bình Thạnh, viện chủ chùa.
Chư tôn đức dâng hương tưởng niệm

Chư tôn đức dâng hương tưởng niệm

Quang lâm chứng minh buổi lễ có sự hiện diện của chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN Q.Bình Thạnh: Hòa thượng Thích Tịnh Giác (Chứng minh), Hòa thượng Thích Thông Nhuận (Cố vấn), Thượng tọa Thích Tâm Chơn (Trưởng ban) cùng chư tôn đức thành viên Ban Trị sự Phật giáo quận; Thượng tọa Thích Nhật Thiện, Trưởng ban Trị sự GHPGVN Q.10; Thượng tọa Thích Minh Nhựt, Trưởng ban Trị sự GHPGVN Q. Phú Nhuận; Ni trưởng Thích nữ Hải Thành, Cố vấn Phân ban Ni giới T.Ư; Ni trưởng Thích nữ Từ Nhẫn, Trưởng Phân ban Ni giới TP.HCM; chư tôn đức Tăng Ni các tự viện và cùng đông đảo Phật tử tham dự tưởng niệm.

Tại buổi lễ, chư tôn đức Ban Kinh sư cử hành nghi thức cúng ngọ và cung tiến Giác linh Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Nhuận.

Chư tôn đức Ni thành kính dâng hương cầu nguyện

Chư tôn đức Ni thành kính dâng hương cầu nguyện

Nơi Giác linh đài, Đại đức Thích Bửu Đăng, Phó Trưởng ban Trị sự GHPGVN Q.Bình Thạnh, đại diện môn đồ pháp quyến đã dâng lời tưởng niệm và ôn lại hành trạng của Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Nhuận với nhiều dấu ấn gắn liền với buổi đầu thành lập GHPGVN và Phật giáo Q.Bình Thạnh.

Sau đó, chư tôn đức đã thành kính dâng hương tưởng niệm, cầu nguyện Giác linh Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Nhuận cao đăng Phật quốc.

Đại đức Thích Bửu Đăng ôn lại hành trạng Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Nhuận

Đại đức Thích Bửu Đăng ôn lại hành trạng Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Nhuận

Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Nhuận thuộc dòng Lâm Tế Gia Phổ đời thứ 41, pháp danh Nhật Tư, thế danh Huỳnh Văn Tư, sinh năm 1921 tại tỉnh Biên Hòa (nay là tỉnh Đồng Nai). Năm 1944, ngài xuất gia tu học với Hòa thượng Thích Minh Thành, tọa chủ chùa Long Vân.

Năm 1956, ngài tham gia Giáo hội Lục hòa Tăng miền Nam Việt Nam, đảm nhiệm vị trí thủ bổn và cũng là đại biểu Ban Liên lạc Phật giáo yêu nước TP.HCM và Q.Bình Thạnh. Năm 1969, ngài chính thức đảm nhiệm trụ trì chùa Long Vân.

Bảo tháp Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Nhuận trong khuôn viên chùa Long Vân

Bảo tháp Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Nhuận trong khuôn viên chùa Long Vân

Năm 1980, Trưởng lão Hòa thượng được UBND TP.HCM tặng huy hiệu có thành tích xuất sắc trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Thành phố.

Ngài tham gia thành lập GHPGVN năm 1981 và được cung thỉnh Thành viên Hội đồng Chứng minh trong suốt 7 nhiệm kỳ. Ngài là Chứng minh của Ban Trị sự Phật giáo Q.Bình Thạnh cho đến lúc xả báo thân, an tường viên tịch vào ngày 10-8-Giáp Ngọ; trụ thế 94 năm, 70 hạ lạp.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Mùa hè mát mẻ

GNO - Quê tôi có con sông hiền hòa chảy qua, nguyên một vùng đất rộng rãi phía bên bồi được trưng dụng trồng hoa màu. Xen kẽ giữa bắp, đậu đen, đậu xanh, đậu phộng – tùy theo nhu cầu, điều kiện của mỗi nhà. Nhà tôi có hai đám, một đậu đen, một đậu phộng.
Đoàn trao quà đến thân nhân liệt sĩ, người có công với cách mạng trên địa bàn xã Cẩm Thủy

Thanh Hóa: Các tự viện tặng quà tri ân nhân Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27-7

GNO - Sáng 25-7, Thượng tọa Thích Tâm Định, Trưởng ban Trị sự GHPGVN Phật tỉnh Thanh Hóa, trụ trì chùa Chặng cùng Ủy ban MTTQVN xã Cẩm Thủy, Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh, Công ty Yến xào xứ Thanh tổ chức chương trình trao tặng quà tri ân tới các gia đình chính sách, thân nhân liệt sĩ trên địa bàn xã.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1307 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Đi vào thế giới nghệ thuật & văn hóa Phật giáo Tây Tạng

GNO - Vượt khỏi giới hạn địa lý ban đầu, sự rực rỡ, huyền bí, lôi cuốn đặc biệt của nghệ thuật và văn hóa Phật giáo Tây Tạng lan rộng khắp thế giới, từ Đông sang Tây, theo bước chân của những nhà thám hiểm tìm đến vào đầu thế kỷ trước cũng như những Tăng sĩ, cư dân vùng Himalaya rời vùng núi tuyết tìm xuống đồng bằng.

Thông tin hàng ngày