Liễu Quán số Phật đản: Chuyên đề PG Quảng Bình

GNO - Kính mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2559, Ban Biên soạn ấn phẩm Liễu Quán thuộc  Trung tâm VHPG Liễu Quán Huế đã thực hiện số 5, với nội dung hướng vọng về Ngày Đản sinh của Đức Từ Phụ, đặc biệt lần đầu tiên có chuyên đề "các ngôi cổ tự trên đất Quảng Bình" với sự cộng tác của các nhà nghiên cứu tại Huế và tại Quảng Bình: HT.Thích Chơn Thiện, Thích Nữ Minh Thuận, Cao Huy Hóa, Trần Đại Vinh , Nguyễn Khắc Thái, Phạm Đức Thành Dũng, Võ Vinh Quang, Lê Thọ Quốc, Bình Nguyên, Trần Văn Chường, Vạn Xuân, Nguyễn Phúc Vĩnh Ba, Nguyễn Thị Tâm Hạnh, Đỗ Hồng Ngọc, Đỗ Xuân Lượng và nhiều cây viết khác...
Bia.jpg
Bìa 1 ấn phẩm Liễu Quán 5 - Mỹ thuật: HS.Mai Quế Vũ
Ấn phẩm Liễu Quán số 5 trình bày trang nhã, in 4 màu trên giấy tốt, là một món quà đặc biệt có ý nghĩa cho tất cả bạn đọc và là món quà tặng bạn bè trong mùa Phật đản Phật lịch 2558.Liên hệ phát hành: Trung tâm VHPG Liễu Quán, 15A Lê Lợi, Huế; Nhà sách Hà Nội, 245 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1, TP.HCM; Phòng phát hành chùa Quán Sứ, 73 phố Quán Sứ., Hà Nội.Sau đây là hình ảnh về một trong trang nội dung của Liễu Quán số 5:
1-16_Page_01.jpg

1-16_Page_03.jpg

1-16_Page_02.jpg

1-16_Page_04.jpg

1-16_Page_07.jpg

17-32_Page_04.jpg

17-32_Page_06.jpg

17-32_Page_12.jpg

49-64_Page_15.jpg

113-120_Page_3.jpg

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Giáo hội khuyến khích Phật tử TP.HCM treo cờ đèn, thiết trí lễ đài Phật đản tại tư gia

Giáo hội khuyến khích Phật tử TP.HCM treo cờ đèn, thiết trí lễ đài Phật đản tại tư gia

GNO - Hòa thượng Trưởng ban Trị sự nhận định Đại lễ Phật đản là sự kiện thiêng liêng của người con Phật khắp nơi trên thế giới. Do đó, Hòa thượng thay mặt Giáo hội TP.HCM kêu gọi và khuyến khích Phật tử thiết trí vườn Lâm-tỳ-ni, trang trí cờ hoa kính mừng Phật đản tại tư gia, khu phố… mừng ngày Khánh đản Đức Thế Tôn.

Thông tin hàng ngày