Long An: Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh thăm và làm việc với các đơn vị Phật giáo trực thuộc

Hòa thượng Thích Minh Thiện phát biểu tại buổi thăm, làm việc với 4 Ban Trị sự GHPGVN huyện, thị xã
Hòa thượng Thích Minh Thiện phát biểu tại buổi thăm, làm việc với 4 Ban Trị sự GHPGVN huyện, thị xã
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 26-5, đoàn công tác Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An đến thăm và làm việc với Ban Trị sự GHPGVN các huyện: Tân Thạnh, Thạnh Hóa, Vĩnh Hưng và TX.Kiến Tường, tại chùa Phật Bửu (TT.Tân Thạnh, H.Tân Thạnh).
Quang cảnh buổi thăm và làm việc với 4 đơn vị Ban Trị sự huyện, thị xã

Quang cảnh buổi thăm và làm việc với 4 đơn vị Ban Trị sự huyện, thị xã

Hiện diện chứng minh và tham dự buổi làm việc có: Hòa thượng Thích Quảng Ý, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An, H.Tân Thạnh; Hòa thượng Thích Minh Thiện, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh, Chủ trì buổi làm việc; cùng chư tôn đức Ban Trị sự tỉnh, các huyện, thị xã.

Buổi làm việc, chư tôn đức được lắng nghe báo cáo khái quát hoạt động Phật sự của 4 đơn vị GHPGVN các huyện: Tân Thạnh, Thạnh Hóa, Vĩnh Hưng và TX.Kiến Tường từ đầu nhiệm kỳ X (2021-2026) cho đến nay. Nhìn chung, từ đầu nhiệm kỳ, các hoạt động Phật sự của các huyện thị đều bị ảnh hưởng khó khăn bởi đại dịch Covid-19, nhờ có sự chỉ đạo của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh và sự quan tâm từ chính quyền địa phương, hoạt động Phật sự của các huyện thị đã có bước khởi sắc, đạt được nhiều thành tựu tốt đẹp, đóng góp tích cực vào công tác an sinh xã hội tại địa phương. Tuy nhiên vẫn tồn tại một số khuyết điểm khách quan như: cơ sở vật chất tại một số tự viện còn hạn chế, một số Phật sự đề ra chưa được thực hiện đồng bộ do nguồn lực chưa đáp ứng kịp thời, đặc biệt là ở các huyện vùng sâu, vùng xa,…

Hòa thượng Thích Minh Thiện phát biểu chỉ đạo

Hòa thượng Thích Minh Thiện phát biểu chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo, Hòa thượng Thích Minh Thiện nhấn mạnh ý nghĩa của chuyến làm việc lần này nhằm để đánh giá và nắm bắt tình hình hoạt động của 4 đơn vị Ban Trị sự GHPGVN huyện, thị xã trên cơ sở thay đổi các cấp hành chánh.

Hòa thượng ghi nhận sự cố gắng của chư tôn đức với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và nỗ lực vượt khó để thực hiện các Phật sự trọng yếu, đồng thời tích cực tham gia vào các hoạt động an sinh xã hội, góp phần lan tỏa giá trị từ bi và tinh thần nhập thế của đạo Phật. Hòa thượng cũng định hướng sắp tới, sẽ phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, tăng cường sự phối hợp với chính quyền địa phương mới nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của Giáo hội trong bước ngoặc mới.

Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An đã trao bằng tuyên dương công đức đến các tập thể, cá nhân

Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An đã trao bằng tuyên dương công đức đến các tập thể, cá nhân

Dịp này, Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An đã trao bằng tuyên dương công đức đến các tập thể, cá nhân chư tôn đức và Phật tử thuộc 4 đơn vị đã có đóng góp xuất sắc trong hoạt động Phật sự nhiệm kỳ X (2021-2026) các địa phương trên.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Toàn cảnh Sắc tứ Cảnh tiên tự

Sắc tứ Cảnh Tiên tự

GNO - Giữa vùng cát trắng Dinh Mười - nơi từng là chiến địa khốc liệt trong lịch sử dân tộc, chùa Cảnh Tiên (境僊寺) được hình thành vào thế kỷ XVII, như một biểu tượng của lòng từ bi và tinh thần hộ quốc an dân của Phật giáo Việt Nam.
Ảnh minh họa

Vượt thoát trần lao

GNO - “Trần lao” là tên khác của phiền não, là lớp bụi vô minh bám chặt tâm phàm phu, khiến chúng sanh xoay mãi trong vòng sanh tử. Bản ngã là gốc của si mê, từ si mê mà có tham, sân và tất cả vận hành liên tục như dòng nước xiết. Người xuất gia muốn vượt thoát phải “bơi ngược dòng”, trở về đầu nguồn thanh tịnh. 
Ảnh: ABCP

Phật giáo Việt Nam với Diễn đàn Phật giáo châu Á vì hòa bình

NSGN - Diễn đàn Phật giáo châu Á vì hòa bình (Asian Buddhist Conference for Peace - ABCP /亞洲佛教和平會議) là diễn đàn xuyên quốc gia gồm các Tăng sĩ và cư sĩ thuộc nhiều truyền thống ở châu Á, được tổ chức để thúc đẩy hòa bình và hợp tác trên tinh thần Phật giáo.

Thông tin hàng ngày